Sôi nổi hoạt động Tháng Thanh niên

Tại Nghệ An, trong những ngày qua, các cơ sở đoàn và tuổi trẻ đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực. Trong đó, huyện Thanh Chương đã đồng loạt tổ chức nhiều hoạt động phong phú, như: dọn vệ sinh đường làng, ngõ xóm, khu vực công sở, đài tưởng niệm, phát quang bụi rậm, nạo vét kênh mương nội đồng, thu gom chai lọ, phế thải nông nghiệp; tổ chức chỉnh trang, làm sạch cơ quan, đơn vị; tổ chức trồng cây, trồng hoa, dọn vệ sinh trên các tuyến đường thanh niên...

Kết quả: thu gom khoảng 342 kg rác thải, trồng mới 106 cây xanh; trồng mới và chăm sóc 45 công trình đường hoa thanh niên gắn với xây dựng nông thôn mới, nạo vét 2 km kênh mương nội đồng; tại Trung tâm Huyết học truyền máu Nghệ An, Cụm thi đua số 4 - Ðoàn Thanh niên Công an tỉnh Nghệ An tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện vì cộng đồng và đã thu được gần 150 đơn vị máu; Ban Thường vụ Huyện đoàn Ðô Lương tổ chức chương trình "Bát cháo tình thương" tại Bệnh viện đa khoa huyện.

* Từ đầu tháng 3 đến nay, tuổi trẻ toàn tỉnh Thừa Thiên Huế đã triển khai thực hiện nhiều công trình, phần việc thiết thực và cụ thể góp phần xây dựng và phát triển Thừa Thiên Huế theo hướng "Di sản, văn hóa, sinh thái, cảnh quan, thân thiện với môi trường". Trong đó, tiêu biểu là: Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã tổ chức lớp tập huấn khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo trong ngành du lịch cho 100 thanh niên ở huyện A Lưới; tại Trạm y tế xã Lộc Trì (huyện Phú Lộc), Câu lạc bộ Thầy thuốc trẻ tỉnh đã tổ chức khám bệnh chuyên sâu, cấp phát thuốc miễn phí, khẩu trang y tế, hướng dẫn kiến thức và kỹ năng phòng bệnh cho hơn 200 người dân có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương; tuổi trẻ thị xã Hương Thủy đồng loạt ra quân trồng 100 cây xanh trên tuyến đường 559 (đường trung tâm của xã Thủy Bằng), phối hợp với Ban Chỉ đạo vận động hiến máu thị xã Hương Thủy tổ chức hiến máu tình nguyện, thu hút 300 đoàn viên, thanh niên và người dân trên địa bàn tham gia.

* Sáng 5-3, Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) tỉnh Trà Vinh phối hợp Câu lạc bộ Hạnh Nguyện TP Hồ Chí Minh cấp phát 4.000 khẩu trang y tế miễn phí và 1.000 tờ rơi tuyên truyền về cách phòng, chống dịch Covid-19 cho đoàn viên, hội viên, thanh niên và công nhân đang làm việc tại Công ty TNHH Giày da Mỹ Phong, huyện Tiểu Cần. Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Ủy ban Hội LHTN tỉnh tiếp tục chỉ đạo các cấp Hội tăng cường hoạt động tuyên truyền đến đoàn viên, hội viên, thanh niên và người dân các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, nắm bắt về tính chất nguy hiểm, tác hại nghiêm trọng của dịch bệnh...

* Tại trụ sở Tỉnh đoàn Hải Dương, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn vừa tổ chức tập huấn nghiệp vụ hỗ trợ thanh niên vay vốn thuộc Ðề án hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, giai đoạn 2019 - 2025. Tham dự có gần 100 đại biểu là cán bộ đoàn, hội, đoàn viên, thanh niên, sinh viên trong toàn tỉnh có nhu cầu vay vốn để khởi nghiệp và mở rộng kinh doanh. Chương trình cung cấp đầy đủ kiến thức cơ bản về khởi nghiệp, lập nghiệp đổi mới sáng tạo cho đội ngũ cán bộ đoàn, hội và đoàn viên, thanh niên; đồng thời hướng dẫn nghiệp vụ cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm; tổ chức các hoạt động hỗ trợ, tư vấn pháp lý về khởi nghiệp, giúp thanh niên tiếp cận vốn vay... Ðã có gần 30 ý kiến của cán bộ, đoàn viên, hội viên, thanh niên về nhu cầu khởi nghiệp và những vướng mắc liên quan thủ tục vay vốn, như: việc sử dụng tài sản thế chấp, số lượng lao động hợp đồng bắt buộc để làm căn cứ vay vốn; hồ sơ chứng từ minh chứng các khoản vay...

* Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Bắc Kạn vừa tổ chức lớp bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ công tác cho cán bộ đoàn, hội, đội chủ chốt năm 2020. Trong thời gian ba ngày, hơn 132 cán bộ đoàn cấp huyện và bí thư đoàn cơ sở được tập huấn nhiều nội dung nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu công tác Ðoàn, Hội, Ðội trong giai đoạn hiện nay. Ðó là các chuyên đề: Trọng tâm công tác Ðoàn và phong trào thanh thiếu niên năm 2020; Nghiệp vụ công tác tổ chức xây dựng Ðoàn, công tác đoàn viên; Phát huy vai trò của Ban Chấp hành Ðoàn xã trong công tác chăm sóc giáo dục thiếu niên, nhi đồng; Thiết kế infographic, fanpage, ứng dụng trang mạng xã hội trong công tác Ðoàn; Công tác dân tộc, tôn giáo trên địa bàn tỉnh, vai trò và trách nhiệm của Ðoàn Thanh niên và Hội LHTN; Tuyên truyền về Chính phủ điện tử, Hệ thống Chính quyền điện tử tỉnh...

PV và CTV

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/tin-tuc-su-kien/item/43523702-soi-noi-hoat-dong-thang-thanh-nien.html