Sôi nổi hoạt động kỷ niệm Quốc khánh 2-9

Tối 2-9, tại khu vực Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, Ban tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Chương trình nghệ thuật chủ đề 'Việt Nam-Con đường vinh quang'. Đến dự có các đồng chí: Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh; Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh.

Chương trình nghệ thuật gồm 4 phần: Lịch sử hào hùng; kháng chiến chống Pháp; kháng chiến chống Mỹ; hội nhập và phát triển, với nhiều tiết mục biểu diễn, ca múa nhạc, hát ca cổ đặc sắc, đã tái hiện các giai đoạn dựng nước, giữ nước, mang đậm khí phách quật cường của dòng dõi con Hồng cháu Lạc. Trải qua những biến thiên thời cuộc, đất nước vẫn vững vàng vươn lên, đoàn kết một lòng vượt qua nhiều khó khăn, gian khổ. Sau hơn 40 năm đất nước thống nhất, TP Hồ Chí Minh đã không ngừng vươn lên, trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa, khoa học công nghệ của cả nước. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố đoàn kết một lòng vì một thành phố có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình. (GIA THUẬN)

* Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2-9 năm nay, TP Hà Nội tổ chức nhiều hoạt động nghệ thuật phong phú. UBND thành phố phối hợp với một số đơn vị tổ chức các chương trình biểu diễn nghệ thuật tại Vườn hoa Lý Thái Tổ, một số địa điểm công cộng, tổ chức Giải đua xe đạp Tôn Hoa Sen; Triển lãm “Tranh dân gian Việt Nam” tại Khu di tích Hoàng thành Thăng Long; Triển lãm “Hai vị Tổng đốc Nguyễn Tri Phương-Hoàng Diệu” tại di tích Cửa Bắc, Hoàng thành Thăng Long… (NGỌC ANH)

* Sáng 2-9, Đoàn đại biểu TP Hải Phòng đã đặt vòng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ thành phố và tượng đài đồng chí Nguyễn Đức Cảnh trong khuôn viên Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt-Tiệp. Trong không khí trang nghiêm và thành kính, đoàn kính cẩn đặt vòng hoa, dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ, bày tỏ sự biết ơn sâu sắc của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố đối với công ơn của thế hệ đi trước đã không tiếc xương máu, chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc, bảo vệ Tổ quốc. Đoàn đã đặt lẵng hoa, dâng hương tại tượng đài đồng chí Nguyễn Đức Cảnh, bày tỏ lòng biết ơn công lao to lớn của đồng chí Nguyễn Đức Cảnh, Bí thư đầu tiên của Đảng bộ TP Hải Phòng. (KHIẾU TƯ)

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/xa-hoi/tin-tuc/soi-noi-hoat-dong-ky-niem-quoc-khanh-2-9-548559