Sôi nổi hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam

Tỉnh ủy, HĐND, UBND, MTTQ tỉnh Hà Nam vừa tổ chức lễ kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập QĐND (22-12-1944 - 22-12-2019); 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22-12-1989 - 22-12-2019) gặp mặt cán bộ quân đội nghỉ hưu, nghỉ công tác trên địa bàn.

Phát huy truyền thống vẻ vang của quân đội anh hùng

Dự lễ kỷ niệm, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống hào hùng 75 năm qua của QĐND Việt Nam.

Với tinh thần Đoàn kết, chủ động, sáng tạo, quyết thắng, những năm qua, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang nhân dân (LLVTND) tỉnh đã hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, xây dựng nên truyền thống vẻ vang. LLVTND Hà Nam được tặng thưởng Huân chương Quân công hạng nhì, ba; 55 tập thể, 39 cá nhân được phong tặng, truy tặng danh hiệu cao quý “Anh hùng LLVTND”; 1.415 bà mẹ được phong tặng, truy tặng danh hiệu Mẹ Việt Nam anh hùng, hàng nghìn lượt tập thể, cá nhân được tặng thưởng các phần thưởng cao quý.

* Ngày 19-12, tỉnh Nghệ An tổ chức gặp mặt 1.532 cán bộ cao cấp trong quân đội đã nghỉ hưu, nghỉ công tác trên địa bàn tỉnh. Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã ôn lại lịch sử, truyền thống anh hùng, kiên cường đánh giặc, giữ nước của quê hương. Trong bất cứ giai đoạn lịch sử nào, LLVTND Nghệ An nói riêng, nhân dân Nghệ An nói chung đã có những đóng góp xứng đáng cho đất nước, cho sự trường tồn của dân tộc. Đi qua chiến tranh, những người lính Nghệ An lại tiếp tục cống hiến công sức, trí tuệ, kinh nghiệm của mình cho sự nghiệp phát triển của quân đội và quê hương...

* Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Thái Bình vừa tổ chức gặp mặt gần một nghìn cán bộ quân đội nghỉ hưu, nghỉ công tác trên địa bàn tỉnh.

Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo tỉnh bày tỏ sự tri ân đối với các thế hệ cán bộ quân đội đã nghỉ hưu, nghỉ công tác; các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn; mong muốn các đồng chí tích cực tham gia xây dựng cơ sở chính trị địa phương, thật sự là tấm gương sáng cho nhân dân, gia đình và con cháu noi theo.

* Ngày 19-12, tỉnh Quảng Nam tổ chức gặp mặt thân mật các tướng lĩnh, cán bộ sĩ quan QĐND Việt Nam qua các thời kỳ.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, lãnh đạo tỉnh Quảng Nam đã ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của các tướng lĩnh, các Anh hùng LLVTND cùng cán bộ, chiến sĩ QĐND Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Dịp này, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, lãnh đạo tỉnh Quảng Nam đã trao 10 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhì và hạng ba tặng các cá nhân nguyên là cán bộ, chiến sĩ chỉ huy các đơn vị của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Nam.

* Ngày 19-12, tỉnh An Giang tổ chức lễ kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam; 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân. Đến dự có các Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng LLVTND, cán bộ, tướng lĩnh quân đội đã nghỉ hưu... Tại buổi lễ, các đại biểu đã ôn lại những chiến công, thành tích của QĐND Việt Nam 75 năm qua, trong đó có phần đóng góp của LLVTND tỉnh An Giang. Đến nay, tỉnh có 66 tập thể, 37 cá nhân được phong tặng và truy tặng danh hiệu “Anh hùng LLVTND”, 747 bà mẹ được phong tặng, truy tặng danh hiệu “Mẹ Việt Nam anh hùng”.

* Sáng 19-12, Ban Tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn TP Hồ Chí Minh phối hợp Sở Văn hóa và Thể thao thành phố tổ chức triển lãm ảnh nhân kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam và 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân tại bốn địa điểm: Tuyến đường Nguyễn Huệ, đường Đồng Khởi, Công viên Chi Lăng và Cung Văn hóa Lao động.Tại đường Nguyễn Huệ , Ban tổ chức khai mạc triển lãm với chủ đề “QĐND Việt Nam anh hùng - Tự hào 75 năm xây dựng và trưởng thành”. Hơn 100 bức ảnh được trưng bày đã giới thiệu khái quát những hình ảnh lịch sử thể hiện chặng đường xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của QĐND Việt Nam.

Cùng thời điểm, tại đường Đồng Khởi, Công viên Chi Lăng và Cung Văn hóa Lao động, Ban tổ chức trưng bày triển lãm với chủ đề “TP Hồ Chí Minh xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh” gồm 70 ảnh và triển lãm “Vì bình yên biển, đảo quê hương” với 50 ảnh. Nội dung thể hiện vai trò nòng cốt của lực lượng vũ trang, dân quân tự vệ TP Hồ Chí Minh trong việc xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, hoạt động đồng bộ, thống nhất, đạt hiệu quả cao, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

* Ngày 19-12, tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam (Hà Nội), đã khai mạc triển lãm mỹ thuật “Từ nhân dân mà ra”. 58 tác phẩm mỹ thuật của nhiều họa sĩ, nhà điêu khắc hàng đầu cả nước trưng bày tại triển lãm phản ánh chân thực và sinh động cuộc sống, sinh hoạt và chiến đấu của quân đội ta trong 75 năm xây dựng và trưởng thành, tôn vinh hình ảnh cán bộ, chiến sĩ quân đội, giáo dục truyền thống yêu nước, nêu cao phẩm chất đạo đức cách mạng của “Bộ đội Cụ Hồ”.

* Theo phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Trung Quốc, ngày 19-12, tại thủ đô Bắc Kinh, Đại sứ quán và Cơ quan Tùy viên Quốc phòng Việt Nam tại Trung Quốc tổ chức lễ kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam, 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân và công bố Sách trắng Quốc phòng Việt Nam năm 2019. Tham dự có Trung tướng Hà Hồng Quân, Phó Chủ nhiệm Bộ Công tác chính trị Quân ủy T.Ư Trung Quốc.

Đại sứ Phạm Sao Mai điểm lại những trang sử vẻ vang của QĐND Việt Nam anh hùng trong 75 năm qua dưới sự lãnh đạo, giáo dục và rèn luyện của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, khẳng định vai trò trụ cột của hợp tác quốc phòng trong quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai Đảng, hai nước Việt Nam - Trung Quốc; nhấn mạnh Sách trắng Quốc phòng Việt Nam 2019 thể hiện những quan điểm cơ bản của chính sách quốc phòng Việt Nam mang tính chất hòa bình, tự vệ, công khai, minh bạch…

* Tối 19-12, Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản tổ chức lễ kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam và 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân. Tới dự có Thứ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Ni-si-đa Y-a-xư-nô-ri, đại diện tùy viên quốc phòng các nước tại Nhật Bản, cùng gần 100 quan khách, bạn bè Nhật Bản thân Việt Nam và cán bộ các cơ quan đại diện Việt Nam tại Nhật Bản.

* Đại sứ quán Việt Nam tại Tây Ban Nha đã tổ chức tiệc chiêu đãi nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam, 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân và công bố Sách trắng Quốc phòng Việt Nam 2019. Tham dự có đông đảo khách quý gồm đại diện Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng, các quân chủng Quân đội Tây Ban Nha, các đại sứ, đại diện đoàn ngoại giao, đại diện các tập đoàn, doanh nghiệp, tổ chức Tây Ban Nha hữu nghị với Việt Nam, cùng toàn thể các cán bộ Đại sứ quán Việt Nam và đại diện cộng đồng Việt Nam tại Tây Ban Nha.

* Tại thủ đô An-giê, Đại sứ quán và Cơ quan Tùy viên quốc phòng Việt Nam tại An-giê-ri đã tổ chức tiệc chiêu đãi nhân kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam, 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân, và giới thiệu các nội dung của Sách trắng Quốc phòng Việt Nam 2019. Khoảng 200 khách mời đã đến tham gia sự kiện, trong đó có nhiều quan chức và đại diện Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao, các cơ quan báo chí nước sở tại, đại diện các cơ quan Tùy viên quốc phòng và một số phái đoàn ngoại giao nước ngoài tại An-giê-ri.

PV

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/tin-tuc-su-kien/item/42640102-soi-noi-hoat-dong-ky-niem-75-nam-ngay-thanh-lap-qdnd-viet-nam.html