Sôi nổi hoạt động hè dành cho học sinh ở ĐBSCL

Năm nay, các hoạt động hè dành cho học sinh được trường học, địa phương khu vực Đồng bằng sông Cửu Long tổ chức sôi nổi và đa dạng. Hoạt động giáo dục kỹ năng sống, vui chơi phù hợp lứa tuổi được học sinh, phụ huynh ủng hộ.

Học sinh có mùa hè vui tươi, bổ ích trước khi bước vào năm học mới.

Học sinh có mùa hè vui tươi, bổ ích trước khi bước vào năm học mới.

Không phải “đau đầu” tìm nơi gửi con

Có 2 con đang học cấp tiểu học, chị Nguyễn Ngọc Huyền, ngụ quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ) trước đây phải chật vật gửi con khắp nơi khi mùa hè đến. Năm nay, nhà trường tổ chức các hoạt động sinh hoạt hè kèm nhiều hình thức giáo dục kỹ năng sống nên chị yên tâm hơn.

“Hai năm qua, gia đình rất vất vả vì các hoạt động hè phải tạm dừng do dịch Covid-19… Có lúc vợ chồng chia nhau mỗi người giữ một đứa bằng cách dẫn vào cơ quan vừa làm việc, vừa trông giữ. Năm nay, nhà trường tổ chức nhiều hoạt động dịp hè nên vợ chồng tôi đăng ký gửi con tham gia”, chị Ngọc Huyền cho hay.

Hè năm nay, nhiều trường học ở TP Cần Thơ, đặc biệt trường học nội thành thực hiện chủ trương mở cửa trường để học sinh tham gia hoạt động. Theo đại diện Sở GD&ĐT, đối với công tác hè năm 2022, sở yêu cầu các cơ sở giáo dục chủ động nắm bắt nhu cầu của học sinh; triển khai hoặc phối hợp với các lực lượng trong và ngoài trường tổ chức hoạt động trải nghiệm, giáo dục kỹ năng sống, văn hóa thể thao, phát triển năng khiếu.

Nhà trường tạo môi trường giáo dục thân thiện, hỗ trợ học sinh có các hoạt động vui chơi lành mạnh, bổ ích. Ðồng thời, nhà trường phối hợp với gia đình, các tổ chức đoàn thể, chính quyền địa phương... bảo đảm an toàn cho học sinh khi tham gia. Mục tiêu là giúp các em có mùa hè vui tươi, bổ ích trước khi bước vào năm học mới.

Tại Trường Tiểu học Ngô Quyền (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ), dù mùa hè nhưng trường vẫn luôn rộn rã không khí vui chơi, học tập của học sinh. Năm nay, trường mở cửa để duy trì các hoạt động giáo dục kỹ năng sống, câu lạc bộ năng khiếu, thể dục thể thao… dành cho học sinh của trường và các trường lân cận. Trường THPT Bùi Hữu Nghĩa (quận Bình Thủy, TP Cần Thơ) thành lập 11 câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ, thể thao, kiến thức… dành cho học sinh lớp 10, 11.

Theo cô Nguyễn Thị Cẩm Nhung, Bí thư Đoàn Trường THPT Bùi Hữu Nghĩa, các câu lạc bộ giúp học sinh thêm gắn bó với trường lớp, tạo không khí vui tươi và sân chơi bổ ích qua nhiều hoạt động phong phú. Tùy theo sở thích và năng khiếu, các em có chọn lựa phù hợp. Mỗi câu lạc bộ đều do các giáo viên phụ trách và có chương trình hoạt động cụ thể. Các câu lạc bộ: Thiện nguyện, xung kích, ẩm thực, hóa học vui, bóng chuyền, MC, nhảy hiện đại, thủ công mỹ nghệ, mỹ thuật, nghiên cứu khoa học kỹ thuật, giáo dục quốc phòng… thu hút đông đảo học sinh tham gia.

Các hoạt động giáo dục kỹ năng sống, vui chơi dịp hè được học sinh, phụ huynh ủng hộ.

Đa dạng hoạt động

Tại tỉnh Tiền Giang, sau 2 năm gián đoạn vì dịch Covid-19, nhiều điểm vui chơi, trung tâm văn hóa, nhà văn hóa huyện, thị, thành đến các xã, phường, thị trấn sôi nổi tổ chức các lớp năng khiếu như võ thuật, vẽ tranh, đàn, múa, cờ vua, thể dục nhịp điệu… và các câu lạc bộ đội, nhóm dành cho các em thiếu nhi.

Hoạt động thu hút đông đảo học sinh tham gia là chương trình Hè vui đọc sách do Thư viện tỉnh Tiền Giang tổ chức. Chương trình có nhiều hoạt động bổ ích như: Bé đọc sách, kể chuyện, tạo hình bong bóng nghệ thuật, phát triển kỹ năng sống, em làm nhà khoa học… Ngoài ra, lực lượng Đoàn thanh niên các địa phương tổ chức lớp dạy bơi cho trẻ em để phòng tránh đuối nước.

Các trường học trên địa bàn tỉnh Hậu Giang phối hợp với ban, ngành, đoàn thể ở địa phương tổ chức nhiều hoạt động vui chơi, giải trí, văn nghệ, thể dục - thể thao, tình nguyện hè; tăng cường giáo dục truyền thống, tạo điều kiện cho học sinh, học viên tham gia các phong trào “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, thăm hỏi gia đình chính sách, mẹ Việt Nam anh hùng, chăm sóc các di tích lịch sử… Đặc biệt, các trường nhắc nhở học sinh nâng cao ý thức sử dụng trang mạng xã hội, bảo đảm lành mạnh, bổ ích; mở nhiều lớp phổ cập bơi, phòng chống tai nạn đuối nước...

Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Hậu Giang tổ chức Trại hè cho con em cán bộ, giáo viên, nhân viên. Theo đó, Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh cùng công đoàn cơ sở trực thuộc xây dựng chuỗi hoạt động hè với 3 nội dung chính: Giáo dục truyền thống, kỹ năng sống và hoạt động bổ trợ để trẻ từng trường có sân chơi ý nghĩa.

Theo ông Võ Quốc Thoại, Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Hậu Giang, tùy điều kiện thực tế, đơn vị xây dựng hoạt động hè bổ ích cho học sinh, tạo sự phong phú, đa dạng, ý nghĩa để lại nhiều kỷ niệm đẹp về mùa hè. Hoạt động không chỉ là sân chơi lành mạnh cho các em trong dịp hè mà còn là nguồn động viên, hỗ trợ tinh thần để đội ngũ công đoàn viên, những thầy cô giáo trong ngành an tâm công tác...

Từ giữa tháng 7, các trường học ở TP Cần Thơ tổ chức nhiều hoạt động giúp trẻ vừa vui chơi, học tập, vừa rèn luyện kỹ năng sống. Tại quận Ninh Kiều, hầu hết trường mầm non, mẫu giáo đều có kế hoạch tổ chức giữ trẻ dịp hè. Một số trường tiểu học tổ chức lớp học kỹ năng như bơi lội, cầu lông, bóng rổ, cờ vua. Các trường THCS phối hợp Đoàn phường tổ chức cho học sinh tham gia sinh hoạt hè ở địa phương.

Quốc Ngữ

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/soi-noi-hoat-dong-he-danh-cho-hoc-sinh-o-dbscl-post602303.html