Sôi nổi giao hữu bóng đá Việt Nam - Australia

Ngày 1/12, tại trường THCS - THPT Việt - Úc Hà Nội, Hội hữu nghị Việt Nam - Australia TP Hà Nội và Đại sứ quán Australia tổ chức chương trình giao hữu bóng đá hữu nghị Việt Nam - Australia.

Sự kiện nhằm chào mừng thành công Đại hội Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Hà Nội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2022-2027; hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Australia.

Các cầu thủ tham gia Chương trình giao hữu là những cầu thủ không chuyên, nhưng với tinh thần yêu thể thao và tình hữu nghị, đã cống hiến cho người xem các trận cầu sôi nổi, hấp dẫn.

Các cầu thủ tham gia Chương trình giao hữu là những cầu thủ không chuyên, nhưng với tinh thần yêu thể thao và tình hữu nghị, đã cống hiến cho người xem các trận cầu sôi nổi, hấp dẫn.

Phát biểu tại chương trình, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Australia TP Hà Nội, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Trần Thế Cương cho biết, đây là giải đấu giao hữu thường niên với mục đích tạo cơ hội gặp gỡ, giao lưu, thắt chặt mối quan hệ giữa Hội và Đại sứ quán Australia, giao lưu giữa các Chi hội, thúc đẩy phong trào rèn luyện thể dục thể thao trong hội viên. Qua đó, tăng cường tình hữu nghị, hiểu biết lẫn nhau giữa Nhân dân hai nước Việt Nam-Australia.

Năm 2021, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 đến mọi mặt của đời sống, lĩnh vực thể dục thể thao cũng chịu nhiều ảnh hưởng, giải giao hữu bóng đá Việt Nam - Australia bị gián đoạn không tổ chức được. Năm 2022, khi dịch Covid-19 được kiểm soát, Hà Nội thích ứng an toàn, linh hoạt trong công tác kiểm soát dịch bệnh.

Các đội bóng tham gia giao hữu gồm có: Đại sứ quán Australia, các Chi hội Việt - Úc Quận Thanh Xuân, Công ty Hacinco và Trường Phổ thông THCS - THPT Việt Úc Hà Nội. Các cầu thủ tham gia đều là những cầu thủ không chuyên, song với tinh thần yêu thể thao và tình hữu nghị, đã cống hiến cho người xem các trận cầu sôi nổi, hấp dẫn.

Ban tổ chức cũng thông tin và gửi lời chúc mừng đội tuyển bóng đá Australia, tại sân vận động AL-Janoub đội tuyển bóng đá Australia đã dành chiến thắng, vượt qua vòng bảng World Cup 2022 vào vòng 16 đội mạnh nhất giải. Đồng thời, vui mừng theo dõi và cổ vũ đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam lần đầu tiên tham dự World Cup bóng đá nữ do Australia và New Zealand đồng đăng cai vào năm 2023.

Liên Hà

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/soi-noi-giao-huu-bong-da-viet-nam-australia.html