Sôi nổi, gay cấn những trận đơn nam môn Bóng bàn tại Giải thể thao

Chiều 26/6, tại Nhà thi đấu đa năng tỉnh Quảng Ninh, các vận động viên đã thi đấu ở các nội dung Bóng bàn, tennis, cầu lông. Trong đó, qua quan sát của Phóng viên Báo BVPL, có nhiều trận đấu bóng bàn gay cấn, hấp dẫn, diễn ra vô cùng kịch tính.

Theo đó, tại trận đấu đơn nam môn bóng bàn ở độ tuổi 38 giữa hai vận động viên Vũ Đức Tâm (Hải Dương) và Bùi Xuân Hùng (VKSND cấp cao tại Hà Nội), với những pha đánh bóng hiểm hóc, có lực, kết quả vận động viên đến từ Hải Dương đã giành chiến thắng thuyết phục, để lại ấn tượng đối với người xem.

 Trận đấu giữa hai động viên Vũ Đức Tâm (Hải Dương) và Bùi Xuân Hùng (VKSND cấp cao tại Hà Nội).

Trận đấu giữa hai động viên Vũ Đức Tâm (Hải Dương) và Bùi Xuân Hùng (VKSND cấp cao tại Hà Nội).

Theo dõi trận đấu giữa hai vận động viên ở độ tuổi trên 50 đó là vận động viên Lê Văn Thọ (Lâm Đồng) và vận động viên Nguyễn Bá Linh (Quảng Ninh). Với lối đánh áp đảo, mạnh mẽ, đầy kỹ thuật, kết quả vận động viên đến từ Lâm Đồng đã giành chiến thắng.

Trận đấu giữa hai động viên Lê Văn Thọ (Lâm Đồng) và vận động viên Nguyễn Bá Linh (Quảng Ninh).

Một trấn đấu khác cũng thể hiện sự gay cấn, kịch tính đến những phút cuối cùng đó là trận đấu giữa vận động viên Phạm Mỹ An (Cao Bằng) và vận động viên Lê Trọng Long (TP Hồ Chí Minh) ở độ tuổi 39-49. 2 séc đầu, vận động viên đến từ TP Hồ Chí Minh đã giành chiến thắng, tuy nhiên đến séc thứ 3, vận động viên của Cao Bằng đã chiến thắng. Tuy nhiên, chung cuộc chiến thắng vẫn thuộc về vận động viên đến từ TP Hồ Chí Minh.

Trận đấu giữa hai vận động viên Phạm Mỹ An (Cao Bằng) và vận động viên Lê Trọng Long (TP Hồ Chí Minh)

Hay một trấn đấu khác cũng diễn ra vô cùng gay cấn với những pha bóng đối công mãnh liệt, cân tài cân sức giữa hai vận động viên Đỗ Xuân Thắng (Thái Nguyên) và vận động viên Nguyễn Y Vạn (Bình Phước).

Trận đấu giữa hai vận động viên Đỗ Xuân Thắng (Thái Nguyên) và vận động viên Nguyễn Y Vạn (Bình Phước).

Qua những trận đấu không chỉ thể hiện tinh thần thi đấu quyết tâm, vì “màu cờ sắc áo” mà đó còn thể hiện sự tôn trọng đối thủ, sự luyện tập kỹ lưỡng vì những thành tích hướng đến 60 năm kỷ niệm thành lập ngành Kiểm sát nhân dân.

V.Tinh-M.Hiếu- XNha

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/kiem-sat-24h/ban-tin-kiem-sat/soi-noi-gay-can-nhung-tran-don-nam-mon-bong-ban-tai-giai-the-thao-90385.html