Sôi nổi cuộc thi 'Em yêu biển, đảo quê hương' tại Phú Quốc

Nhiều câu hỏi trắc nghiệm xoay quanh Công ước Liên Hiệp quốc về Luật Biển 1982, Luật Biển Việt Nam năm 2012 trong Cuộc thi Em yêu biển, đảo quê hương được tổ chức sôi nổi tại Phú Quốc, Kiên Giang.

Ngày 6-10, tại Trường THCS Dương Đông 1 (thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc), Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phú Quốc tổ chức cuộc thi "Em yêu biển, đảo quê hương" cho các em học sinh.

Các em học sinh chuẩn bị cho cuộc thi

Các em học sinh chuẩn bị cho cuộc thi

Các em học sinh cỗ vũ cho cuộc thi

Cuộc thi được tổ chức giống như chương trình "rung chuông vàng". Nhiều câu hỏi mang tính trắc nghiệm tại cuộc thi xoay quanh Công ước Liên Hiệp quốc về Luật Biển năm 1982; Luật Biển Việt Nam năm 2012; chức năng, nhiệm vụ, truyền thống của lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam; tác hại của ma túy và cách phòng chống; lịch sử hình thành và phát triển Phú Quốc. Ngoài ra, còn có nhiều câu hỏi dành cho khán giả, tạo nên không khí sôi nổi, vui tươi.

Các em học sinh trả lời câu hỏi cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương”

Đại tá Nguyễn Đình Khương, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4, cho biết đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực chào mừng năm học mới 2019-2020, chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam. Thông qua cuộc thi này, ban tổ chức tuyên truyền, giáo dục nâng cao hiểu biết cho cán bộ, thầy cô, học sinh, nhân dân địa phương về biển, đảo Việt Nam; về nhiệm vụ, chức năng, truyền thống của lực lượng Cảnh sát biển; tuyên truyền về ma túy, tội phạm, tác hại của ma túy đối với học đường; qua đó xây dựng lòng yêu nước, yêu biển, đảo quê hương, nâng cao trách nhiệm công dân đối với sự nghiệp đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc; góp phần tăng cường sự đoàn kết, hiểu biết, gắn bó giữa cán bộ, đoàn viên thanh niên, hội viên phụ nữ lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam với các em học sinh, đoàn viên thanh niên, thầy cô giáo và nhân dân địa phương…

Đại tá Phạm Quang Oánh, Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển tặng 10 xuất học bổng cho học sinh nghèo

Thiêu tướng Lê Văn Minh, Tư lệnh vùng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 tặng quà lưu niệm cho Trường THCS Dương Đông 1

Ngoài chương trình "Em yêu biển, đảo quê hương" dành cho học sinh, tại Trường THCS Dương Đông 1, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 cũng tặng nhiều suất học bổng và quà cho các em học sinh vượt khó học tập. Bên cạnh đó, Công ty Nước mắm Khải Hoàn cũng tặng 10 chiếc xe đạp cho học sinh nghèo vượt khó, Tập đoàn Sun Group cũng tặng một bộ máy tính cho nhà trường.

Tặng xe đạp cho học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn

Bà Lê Thị Thu, Phó Hiệu trưởng Trường THCS Dương Đông 1, cho biết thông qua chương trình này giúp học sinh cũng như giáo viên của trường hiểu rõ hơn về tình yêu biển đảo của quê hương, giúp các em học sinh hoàn thiện bản thân mình hơn.

HOÀNG TUẤN

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/bien-dao/soi-noi-cuoc-thi-em-yeu-bien-dao-que-huong-tai-phu-quoc-20191006101815624.htm