Sôi nổi cuộc thi 'Em yêu biển, đảo quê hương' tại Ninh Bình

Sáng 27-6, Bộ tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) và Ủy ban nhân dân huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình đã tổ chức Cuộc thi 'Em yêu biển, đảo quê hương'.

Dự và chỉ đạo cuộc thi các đồng chí: Thiếu tướng Doãn Bảo Quyết, Phó chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam; Tống Quang Thìn, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Ninh Bình...

 Các thí sinh tham gia cuộc thi.

Các thí sinh tham gia cuộc thi.

Tham gia Cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương” là 90 học sinh thuộc các Trường THCS trên địa bàn huyện Gia Viễn. Các thí sinh đã tranh tài ở nhiều nội dung kiến thức thông qua các câu hỏi trắc nghiệm nhanh kết hợp với các trò chơi thú vị, có tính giáo dục cao. Cuộc thi nhận được sự hưởng ứng sôi nổi của các thí sinh và sự cổ vũ nhiệt tình của đông đảo học sinh, giáo viên và cán bộ đoàn viên thanh niên Bộ tư lệnh Cảnh sát biển và người dân địa phương.

Các đại biểu dự sự kiện.

Ban Tổ chức trao thưởng cho các em học sinh đạt thành tích xuất sắc trong cuộc thi.

Theo Ban Tổ chức, Cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương” nhằm tuyên truyền, nâng cao hiểu biết của đoàn viên thanh niên, học sinh và nhân dân địa phương về biển, đảo Việt Nam; Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982; Luật Biển Việt Nam năm 2012; Pháp lệnh của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam; về chức năng, nhiệm vụ và truyền thống của lực lượng Cảnh sát biển. Cuộc thi đã góp phần xây dựng lòng yêu nước, yêu biển, đảo quê hương; nâng cao trách nhiệm của công dân, nhất là các thế hệ tương lai đối với sự nghiệp đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Cùng với đó, hoạt động này cũng giúp rèn luyện công tác đoàn, hội cho đội ngũ cán bộ, đoàn viên thanh niên, hội phụ nữ của lực lượng Cảnh sát biển thông qua các hoạt động thực tiễn.

Ban Tổ chức trao quà tặng Bà mẹ Việt Nam Anh hùng.

Trao quà tặng các học sinh nghèo hiếu học tại địa phương.

Nhân dịp này, Bộ tư lệnh Cảnh sát biển cũng phối hợp cùng với các nhà tài trợ thăm hỏi và trao quà tặng các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng tại địa phương; tặng 30 suất học bổng, 20 xe đạp cho học sinh nghèo vượt khó, học giỏi và nhiều phần quà có giá trị cho ngành giáo dục địa phương.

Tin, ảnh: TUẤN SƠN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/van-hoa-giao-duc/giao-duc/soi-noi-cuoc-thi-em-yeu-bien-dao-que-huong-tai-ninh-binh-624458