Sôi nổi chương trình Xuân gắn kết - Tết yêu thương

Ngày 21/1, các đơn vị trong tỉnh đã tổ chức các chương trình Xuân gắn kết - Tết yêu thương nhằm chia sẻ, hỗ trợ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn đón cái Tết đầm ấp.

Nhà Văn hóa thanh niên tỉnh (NVHTN) phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh và Tập đoàn DIC phối hợp tổ chức chương trình Tết Việt với chủ đề: “Xuân gắn kết - Tết yêu thương” năm 2022 tại 160, Hạ Long, TP.Vũng Tàu. Tại chương trình, NVHTN tỉnh đã trao 80 suất học bổng (1 triệu đồng/suất) cho các em HS có hoàn cảnh khó khăn tại TP.Vũng Tàu, TP.Bà Rịa và huyện Long Điền; 300 phần quà Tết (500.000 đồng/suất) cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn tại TP.Bà Rịa, TP.Vũng Tàu và huyện Long Điền.

Nhà Thiếu nhi tỉnh tổ chức chương trình “Tết yêu thương” tại xã Láng Dài, huyện Đất Đỏ. Qua đó, trao 100 suất quà (500.000 đồng/suất, gồm: dầu ăn, đường, nước tương, hạt nêm, bao lì xì) tới các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã. Toàn bộ chi phí chương trình được vận động từ Công ty CP Cấp nước BR-VT (BWACO).

Ban CHQS huyện Đất Đỏ tổ chức chương trình "Tết quân - dân" năm 2022. Tại chương trình, Ban CHQS huyện Đất Đỏ đã trao 20 suất quà; Đoàn cơ sở Sở Y tế tỉnh trao 30 suất quà; cán bộ, chiến sĩ tàu ngầm 189 (Lữ đoàn tàu ngầm 189 Bà Rịa - Vũng Tàu) trao 10 suất quà (trị giá 500 ngàn đồng/suất) cho thanh niên công nhân, các hộ dân tộc Châu Ro trên địa bàn xã Long Tân. Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) Chi nhánh BR-VT trao 10 xe đạp (tổng trị giá 20 triệu đồng) cho HS nghèo xã Long Tân.

Huyện Đoàn Đất Đỏ phối hợp với Đoàn cơ sở Sở Y tế, Chi Đoàn Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam Chi nhánh Vũng Tàu, Ban Chỉ huy quân sự huyện, Tàu ngầm 187-BR-VT, Lữ đoàn 189 tổ chức chương trình “Tết yêu thương” tại xã Long Tân. Chương trình đã trao tặng 60 suất quà, 10 xe đạp cho các em thanh thiếu nhi Châu Ro trên địa bàn xã. Tổng giá trị các phần quà 45 triệu đồng, do các đơn vị đóng góp, ủng hộ.

Hội Chữ thập đỏ tỉnh phối hợp cùng Công ty CP Cấp nước TX. Phú Mỹ tổ chức chương trình tặng quà “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” Xuân Nhâm Dần 2022 tới 280 gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Phú Mỹ, Tân Phước, Phước Hòa và xã Tân Hòa (TX. Phú Mỹ). Mỗi suất quà trị giá 700 ngàn đồng (bao gồm: 500 ngàn đồng nhu yếu phẩm và 200 ngàn đồng tiền mặt). Tổng kinh phí 196 triệu đồng do Công ty CP Cấp nước TX. Phú Mỹ tài trợ.

Chiều cùng ngày, Hội Chữ thập đỏ tỉnh phối hợp cùng Công ty Điện lực TNHH BOT Phú Mỹ 3, Nhà văn hóa Thanh niên tỉnh tổ chức trao 50 suất quà tới người nghèo trên địa bàn tỉnh. Mỗi suất quà trị giá 500 ngàn đồng (bao gồm nhu yếu phẩm và 200 ngàn đồng tiền mặt). Tổng kinh phí 25 triệu đồng trích từ nguồn đóng góp của Công ty Điện lực TNHH BOT Phú Mỹ 3.

Trước đó, tối 20/1, Đồn Biên phòng Bình Châu (Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh) tổ chức chương trình “Xuân biên phòng - ấm lòng dân bản” năm 2022. Tại chương trình, Đồn Biên phòng Bình Châu đã trao tặng 110 suất quà Tết (trị giá 350 ngàn đồng/suất) cho gia đình chính sách, người dân có hoàn cảnh khó khăn và 10 xe đạp điện (trị giá 14 triệu đồng/chiếc) cho HS nghèo có thành tích học tập tốt trên địa bàn xã Bình Châu.

NHÓM THỜI SỰ

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/xa-hoi/202201/soi-noi-chuong-trinh-xuan-gan-ket-tet-yeu-thuong-943096/