Sôi nổi chiến dịch 'Hành quân xanh'

Ngay từ đầu tháng 5-2019, Tỉnh đoàn Thanh Hóa đã triển khai chiến dịch tình nguyện 'Hành quân xanh' đến các đơn vị đoàn thanh niên Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh, các huyện, thị, thành đoàn và đoàn trực thuộc trên địa bàn toàn tỉnh. Qua thời gian triển khai, 100% cơ sở đoàn đã cam kết tổ chức chiến dịch tình nguyện 'Hành quân xanh'.

Đoàn viên thanh niên Công an huyện Mường Lát ra quân “Thứ 7 tình nguyện giải quyết thủ tục hành chính” cấp thẻ căn cước công dân lưu động cho người già neo đơn, người tàn tật tại bản Chim, xã Nhi Sơn (Mường Lát). Ảnh: Lê Phượng

Cùng với những màu áo xanh tình nguyện của học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng, THPT tham gia các chiến dịch “Mùa hè xanh”, “Hoa phượng đỏ”, chiến dịch “Hành quân xanh” trong khối thanh niên lực lượng vũ trang đã và đang góp phần làm nên một mùa hè tình nguyện sôi nổi, ý nghĩa...

Chiến dịch “Hành quân xanh” nhằm mục đích phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ lực lượng vũ trang nhân dân tham gia thực hiện chiến dịch thanh niên tình nguyện hè gắn với các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, vì an sinh xã hội; vệ sinh môi trường, an toàn giao thông, phòng chống tội phạm, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, phòng chống cháy nổ, hoạt động hỗ trợ xây dựng nông thôn mới, xây dựng văn minh đô thị, dọn dẹp vệ sinh môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, “Ngày thứ bảy tình nguyện giải quyết thủ tục hành chính cho nhân dân”... qua đó, góp phần xây dựng, làm đẹp thêm hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ, chiến sĩ công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ.

“Ngày thứ bảy tình nguyện giải quyết thủ tục hành chính cho nhân dân” là một trong những hoạt động nổi bật của tuổi trẻ Công an tỉnh nhiều năm qua. Với sức trẻ, sự năng động, sáng tạo cùng trình độ, kiến thức chuyên môn nghiệp vụ và tinh thần nhiệt huyết, tuổi trẻ Công an tỉnh đã và đang thể hiện vai trò xung kích, đi đầu trong công tác cải cách hành chính, góp phần xây dựng một nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp và ngày càng phát triển.

Vượt qua mọi cản trở về địa hình, thời gian hay khoảng cách, không kể ngày thứ 7 hay chủ nhật, cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh vẫn căng tràn nhiệt huyết, không ngại khó khăn, gian khổ trực tiếp đến địa bàn xã Luận Khê (Thường Xuân) làm thủ tục cấp căn cước công dân lưu động cho đồng bào vùng cao là người già, học sinh, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn. Theo đó, chỉ trong 2 ngày nghỉ, các cán bộ, chiến sĩ đã làm thủ tục cấp căn cước công dân cho 355 trường hợp, trong đó có những trường hợp người dân phải đi bộ hơn 12 km đường đồi núi để đến trung tâm làm căn cước. Cũng với tinh thần vì nhân dân phục vụ, Công an huyện Hà Trung đã huy động các cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị trực tiếp đến địa bàn xã Hà Long (Hà Trung) làm thủ tục cấp căn cước công dân lưu động cho 100 trường hợp là người khuyết tật, người nghèo (trong đó có 10 người khuyết tật nặng, trên 80 tuổi được các cán bộ, chiến sĩ đến tận nhà làm thủ tục). Sáng 6-7, chi đoàn Công an huyện Như Thanh phối hợp cùng đoàn xã Thanh Kỳ tổ chức làm thủ tục cấp căn cước công dân lưu động tại xã Thanh Kỳ cho gần 90 người già yếu, bệnh tật trong xã... Đây là hoạt động ý nghĩa, thiết thực, không chỉ nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước, đấu tranh phòng, chống tội phạm mà còn thể hiện tình cảm, trách nhiệm, sự gần gũi, gắn bó giữa công an và nhân dân đang được lực lượng thanh niên duy trì, đẩy mạnh, góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an Thanh Hóa đẹp và ấn tượng trong lòng nhân dân.

Ngay từ đầu tháng 5-2019, Tỉnh đoàn Thanh Hóa đã triển khai chiến dịch tình nguyện “Hành quân xanh” đến các đơn vị đoàn thanh niên Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh, các huyện, thị, thành đoàn và đoàn trực thuộc trên địa bàn toàn tỉnh. Qua thời gian triển khai, 100% cơ sở đoàn đã cam kết tổ chức chiến dịch tình nguyện “Hành quân xanh”. Từ tháng 6 đến 10-7-2019 toàn tỉnh thành lập 21 đội hình tình nguyện “Hành quân xanh” thu hút 439 đoàn viên, thanh niên tham gia. Hơn 1 tháng tham gia chiến dịch, các đội hình tình nguyện “Hành quân xanh” trên địa bàn toàn tỉnh đã đồng loạt ra quân, về các thôn, xã trên địa bàn tham gia hoạt động tình nguyện cùng bà con nhân dân tại địa phương với các hoạt động cụ thể, ý nghĩa, thiết thực. Tiêu biểu như: Đoàn thanh niên Bộ đội Biên phòng tỉnh thành lập đội hình tình nguyện tại thôn Thanh Cao, xã Thọ Thanh (Thường Xuân), xây dựng 1 khu vui chơi trẻ em, tặng quà cho mẹ Việt Nam anh hùng và 10 hộ chính sách trên địa bàn. Tổng giá trị chương trình hơn 100 triệu đồng; đoàn thanh niên Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chỉ đạo các cơ sở đoàn chung tay xây dựng nông thôn mới, dọn dẹp vệ sinh môi trường với hơn 200 ngày công, tổng giá trị gần 200 triệu đồng; đoàn thanh niên Công an tỉnh ra quân 12 đội hình tình nguyện “Hành quân xanh” với các hoạt động “Ngày thứ 7 tình nguyện giải quyết thủ tục hành chính phục vụ nhân dân” với hơn 100 đoàn viên, thanh niên tham gia tổ chức cấp căn cước công dân tại cơ sở cho người khuyết tật, người già và người dân tộc thiểu số; hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa cho đoàn viên thanh niên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn huyện Hậu Lộc với số tiền hỗ trợ xây nhà 60 triệu đồng; ra quân và dọn dẹp vệ sinh tại bãi biển xã Hải Hòa và Hải Thanh, huyện Tĩnh Gia...

Thời gian tới, chiến dịch tình nguyện “Hành quân xanh” tiếp tục tập trung vào các hoạt động trọng tâm, như: Tình nguyện xây dựng nếp sống văn minh đô thị và bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu; các hoạt động tình nguyện “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”; tham gia đảm bảo vì an sinh xã hội, thắp nến tri ân nhân Ngày Thương binh, liệt sĩ 27-7...

Lê Phượng

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/nhip-song-tre/soi-noi-chien-dich-hanh-quan-xanh/104369.htm