Sôi nổi các phong trào thi đua

Hòa chung không khí hân hoan của người dân cả nước, các cấp, các ngành, tổ chức, đoàn thể, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đang ra sức thi đua sôi nổi, hướng đến Ngày hội non sông.

Mô hình Chi hội "Phụ nữ sống xanh" phố Long Châu (thị trấn Tiên Yên) với việc sử dụng thùng rác đạt chuẩn.

Mô hình Chi hội "Phụ nữ sống xanh" phố Long Châu (thị trấn Tiên Yên) với việc sử dụng thùng rác đạt chuẩn.

Ghi nhận thực tế tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện cho thấy, không khí thi đua lao động, sản xuất diễn ra hết sức sôi nổi. Người dân tích cực ra quân dọn vệ sinh môi trường, nạo vét kênh mương, chỉnh trang đô thị. Các hoạt động văn hóa văn nghệ, đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư, tuyên truyền chào mừng cuộc bầu cử... được nhân dân nhiệt tình tham gia.

Ông Phạm Tiến Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Hà Lâu, cho biết: Hà Lâu là xã vùng cao thuộc diện khó khăn của huyện. Xã có 12 thôn với 543 hộ, 2.605 nhân khẩu, 100% người dân là đồng bào dân tộc thiểu số. Hướng đến ngày bầu cử, xã đã phát động nhiều phong trào thi đua sôi nổi. Tiêu biểu là các phong trào sử dụng thùng rác đạt chuẩn; sản xuất kinh doanh giỏi; xây dựng gia đình "5 không, 3 sạch"; thắp sáng đường quê...

Thực hiện đợt thi đua cao điểm, các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị trong toàn huyện đã tập trung chỉ đạo, tổ chức tốt công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử; tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên thi đua lao động, sản xuất, kinh doanh, bảo vệ môi trường..., tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn huyện hướng về ngày bầu cử.

Các công trình, phần việc ý nghĩa chào mừng cuộc bầu cử được đẩy mạnh. Hội Nông dân huyện có phong trào thi đua nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi; Hội Cựu chiến binh huyện có phong trào thi đua cựu chiến binh gương mẫu; Huyện Đoàn có các hoạt động giúp nhân dân xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, chương trình ngày thứ 7 tình nguyện...

Bà Nguyễn Thị Hương, Chủ tịch Hội LHPN huyện, cho biết: Hướng đến Ngày hội non sông, Hội LHPN huyện đã triển khai nhiều phong trào thi đua sôi nổi. Tiêu biểu là cuộc vận động phụ nữ Tiên Yên chung tay bảo vệ môi trường, thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm; phong trào "Ngày chủ nhật xanh”. Quý I/2021, các cấp hội phụ nữ huyện tích cực trồng, chăm sóc 40 tuyến đường hoa đã có, đăng ký trồng mới 12 tuyến đường hoa và cây bóng mát.

Người dân xã Điền Xá dọn dẹp vệ sinh môi trường, tạo cảnh quan sạch, đẹp.

Đặc biệt, Hội LHPN huyện duy trì hoạt động hiệu quả 16 CLB bóng chuyền hơi, 20 nhóm nhảy dân vũ, khiêu vũ thể thao, 12 CLB nuôi dạy con tốt, 12 CLB gia đình hạnh phúc tại các xã, thị trấn; duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động mô hình “Phòng, chống bạo lực giới và tình trạng tảo hôn, ép kết hôn” tại xã Đại Dực; 9/11 cơ sở hội đăng ký triển khai mô hình “Biến rác thành tiền”.

Huyện xác định phong trào thi đua là khâu then chốt để phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, trở thành động lực to lớn, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị. Thời gian tới, huyện tiếp tục xây dựng, bồi dưỡng các nhân tố điển hình tiên tiến gắn với các phong trào thi đua, kịp thời tuyên truyền, nhân rộng gương người tốt, việc tốt để thúc đẩy và dẫn dắt phong trào thi đua, tạo sức lan tỏa trong đời sống nhân dân.

Lan Anh

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/xa-hoi/202104/tien-yen-soi-noi-cac-phong-trao-thi-dua-2530373/