Sôi nổi các hoạt động thể thao xứ đầu nguồn

Hướng tới chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ XI nhiệm kỳ 2020-2025, huyện An Phú đã có nhiều hoạt động thể thao sôi nổi, mang đến không khí phấn khởi cho cán bộ, công chức, viên chức và người dân địa phương.

Các vận động viên nữ thi đấu bóng chuyền hơi

Theo đó, Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện An Phú đã tổ chức nhiều hoạt động văn hóa - văn nghệ và thể dục - thể thao hấp dẫn. Trong lĩnh vực thể thao, huyện đầu nguồn có giải cờ tướng, bóng chuyền nam, bóng chuyền hơi nữ thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân địa phương. Trong không khí hân hoan trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ XI, cán bộ, công chức, viên chức và người dân An Phú đã tích cực tham gia các giải thể thao nói trên với tinh thần hứng khởi.

Với bộ môn bóng chuyền vốn đã hình thành phong trào sôi nổi trong đời sống người dân nên chất lượng giải đấu khá cao. Do trình độ của các đội tương đối đồng đều nên những cuộc tranh tài luôn ở thế giằng co từng điểm số, mang đến nhiều tình huống hào hứng cho người xem. Giải đấu năm nay quy tụ 15 đội bóng đại diện cho các xã, thị trấn và ngành huyện đã thu hút rất đông khán giả đến xem và cổ vũ. Với phong độ ấn tượng, xã Vĩnh Hậu đã lên ngôi vô địch, xã Nhơn Hội hạng nhì, xã Vĩnh Hội Đông và xã Đa Phước đồng hạng ba.

Trong các hoạt động thể thao lần này, giải bóng chuyền hơi nữ là sự kiện được chị em chờ đón nhiều nhất. Bởi, phong trào bóng chuyền hơi vừa khởi phát vài năm qua ở An Phú, khá phù hợp với nhu cầu rèn luyện sức khỏe của mọi lứa tuổi. Với 17 đội tham dự, giải bóng chuyền hơi nữ đã mang đến những trận đấu thú vị, vui tươi, với nhiều tình huống hài hước của các chị em.

Qua các trận đấu, đội bóng chuyền hơi nữ xã Phú Hội đoạt giải nhất, hạng nhì là đội bóng xã Vĩnh Trường, xã Phú Hữu và Đa Phước đồng hạng ba. Do đây là sân chơi dành cho chị em phụ nữ nên nhận được sự quan tâm cổ vũ đặc biệt của cán bộ, công chức và người dân địa phương. Ngoài ra, đây cũng là cơ hội để các vận động viên giao lưu, học hỏi nhằm tích lũy thêm kinh nghiệm để phát triển phong trào bóng chuyền hơi tại các xã, thị trấn.

Với những người ở lứa tuổi trung niên, giải cờ tướng là sân chơi thú vị. Thực tế, phong trào cờ tướng ở An Phú cũng phát triển như các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh, nhưng người dân chủ yếu thi đấu giao lưu, chứ ít khi có các sân chơi mang tính cạnh tranh thực sự. Vì cờ tướng là môn thể thao trí tuệ nên giải đấu mang đến nhiều cuộc tranh tài "căng não". Bộ môn thể thao này không hấp dẫn người xem ở tình huống mà đến từ khả năng “điều binh khiển tướng” của người chơi.

Với các kỳ thủ phong trào, giải đấu là cơ hội để những người đam mê cùng giao lưu, học hỏi nhằm nâng cao kinh nghiệm thi đấu qua những nước cờ hay. Sau những màn đấu trí hấp dẫn, kỳ thủ Trần Thái Hậu (Trường THCS An Phú) đoạt giải nhất, kỳ thủ Huỳnh Văn Tho (xã Nhơn Hội) giải nhì và kỳ thủ Nguyễn Minh Cảnh (xã Phước Hưng) giải ba.

Các giải đấu chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ XI tại huyện An Phú đã trở thành sân chơi hấp dẫn, tạo điều kiện để người dân, cán bộ, công chức giao lưu, học hỏi kinh nghiệm thi đấu. Đồng thời, tạo động lực để nâng chất phong trào thể thao ở xứ đầu nguồn thời gian tới.

THANH TIẾN

Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/soi-noi-cac-hoat-dong-the-thao-xu-dau-nguon-a284100.html