Sôi nổi các hoạt động Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu tại Lào

Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương có giá trị nhân văn sâu sắc, là truyền thống tốt đẹp của dân tộc, có ý nghĩa giáo dục thế hệ trẻ trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài nói chung và tại Lào nói riêng về truyền thống 'Uống nước nhớ nguồn', 'Ăn quả nhớ người trồng cây' để cùng nhau đoàn kết hướng về quê hương, đất nước.

Các đại biểu tham dự Tọa đàm “Kiều bào với Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu” (Ảnh: ĐSQ Việt Nam tại Lào)(Ảnh: ĐSQ Việt Nam tại Lào)

Các đại biểu tham dự Tọa đàm “Kiều bào với Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu” (Ảnh: ĐSQ Việt Nam tại Lào)(Ảnh: ĐSQ Việt Nam tại Lào)

Nhân dịp này, các đại biểu đã cùng nhau trao đổi, đánh giá, phân tích về giá trị văn hóa - lịch sử, việc duy trì, bảo tồn của tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương, thờ cúng tổ tiên trong cộng đồng người Việt Nam tại Lào; sự biểu hiện, sự cần thiết của tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương trong đời sống tâm linh cộng đồng người Việt Nam tại Lào; đưa ra các ý kiến về cách thức bảo tồn và phát huy giá trị di sản tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương trong cộng đồng tại Lào.

Cũng trong tối ngày 5/4, tại thủ đô Vientian đã diễn ra chương trình Đêm Thơ nhạc với chủ đề “Về cùng nước Việt”. Sự kiện này nằm trong chuỗi các hoạt động Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu tạo Lào với sự tham gia của đông đảo bà con Việt kiều tại thủ đô Vientian và Lào./.

KL

Nguồn Đảng Cộng Sản VN: http://cpv.org.vn/nguoi-viet-nam-o-nuoc-ngoai/soi-noi-cac-hoat-dong-ngay-quoc-to-viet-nam-toan-cau-tai-lao-518406.html