Sôi nổi các hoạt động ngày chủ nhật xanh

Hưởng ứng ngày chủ nhật xanh, các cấp bộ đoàn trong toàn tỉnh đã có nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực phát huy được sức mạnh, tinh thần sáng tạo của thanh niên, từ đó lan tỏa mạnh mẽ về tinh thần xung kích, tình nguyện trong đoàn viên, thanh niên (ĐVTN).

Đoàn viên, thanh niên huyện Hà Trung ra quân dọn vệ sinh môi trường, chỉnh trang khu vực nghĩa trang, đài tưởng niệm liệt sĩ.

Tại huyện Hà Trung: Với tinh thần “Tuổi trẻ Hà Trung tình nguyện vì cộng đồng”, các cấp bộ đoàn trên địa bàn huyện ra quân hưởng ứng ngày chủ nhật xanh thu hút sự tham gia của hơn 1.000 ĐVTN. Toàn huyện đã thu gom khoảng hơn 1 tấn rác thải, tổng dọn 2km đoạn đường tự quản; chăm sóc chỉnh trang 10 tượng đài liệt sĩ; chăm sóc 200km đường cây thanh niên; thực hiện 100 giờ vàng cho không gian xanh; khánh thành 100m đường tranh bích họa, 100m đường cờ chào mừng đại hội đảng các cấp...

Tại huyện Đông Sơn: Huyện đoàn đã chỉ đạo các cơ sở đoàn, đội thành lập đội hình ra quân ngày chủ nhật xanh bằng những hoạt động ý nghĩa, thiết thực, đặc biệt là các hoạt động đồng loạt ra quân dọn vệ sinh môi trường, quét dọn đường làng, ngõ xóm, chăm sóc nghĩa trang liệt sĩ... Hoạt động đã thu hút sự tham gia của gần 600 lượt ĐVTN, đội viên học sinh trên địa bàn huyện, tập trung vệ sinh đường làng, ngõ xóm, khu công sở, chăm sóc tượng đài nghĩa trang liệt sĩ, thu gom và tiêu hủy rác thải khu vực ao hồ...

Tại huyện Như Thanh: Nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mỗi ĐVTN, học sinh về bảo vệ môi trường, thực hiện nếp sống văn minh, Ban Thường vụ Huyện đoàn đã chỉ đạo 29 tổ chức cơ sở đoàn phát động phong trào ngày chủ nhật xanh. Phong trào thu hút sự tham gia của 3.500 lượt ĐVTN tập trung chủ yếu vào các nội dung: Vệ sinh môi trường trên các địa bàn, tuyên truyền bảo vệ môi trường, thu gom và phân loại rác thải; trồng cây xanh, trồng cỏ tại các khu vực sân bóng đá thanh, thiếu nhi; trồng hoa ven các tuyến đường liên thôn; sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường, thực hiện tuyến đường xanh – sạch – đẹp - an toàn; tháo gỡ các bảng quảng cáo rao vặt sai quy định; vận động người dân hạn chế sử dụng túi nilon, thực hành tiết kiệm điện, nước... Kết thúc ngày chủ nhật xanh, toàn huyện đã thu gom, xử lý 2,5 tấn rác thải các loại; trồng cỏ 2 sân bóng đá cho thanh, thiếu nhi; trồng hơn 200 cây xanh tại các tuyến đường liên thôn; trồng mới hơn 1,5km đường hoa thanh niên; bóc gỡ các điểm quảng cáo trái phép...

Tại huyện Hậu Lộc: Ban Thường vụ Huyện đoàn chỉ đạo các cơ sở đoàn, đội trong toàn huyện đồng loạt ra quân hưởng ứng ngày chủ nhật xanh. Hoạt động thu hút sự tham gia của 2.000 ĐVTN tập trung vào các nội dung: Tổng dọn vệ sinh các khu vực nghĩa trang, đài tưởng niệm liệt sĩ, các di tích lịch sử; chỉnh trang đô thị, bóc xóa biển quảng cáo sai quy định; vệ sinh đê biển; trồng mới cây xanh và chăm sóc đường hoa thanh niên; vệ sinh môi trường khu vực dân cư, cơ quan, trường học... Đây cũng là những hoạt động ý nghĩa, thiết thực của các cơ sở đoàn, đội trong huyện nhằm góp phần thi đua lập thành tích chào mừng đại hội đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tin và ảnh: Lê Phượng

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/nhip-song-tre/soi-noi-cac-hoat-dong-ngay-chu-nhat-xanh/119795.htm