Sôi nổi các hoạt động kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3

Ngày 6-3, tại Hà Nội, Trung ương Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức Lễ trao Giải thưởng Kovalevskaia năm 2017 và giao lưu giữa các nhà khoa học nữ với nữ sinh.

Tới dự có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Vũ Đức Đam, Phó thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Thị Thu Hà, Chủ tịch Trung ương Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Cùng dự có đồng chí Hà Thị Khiết, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Trưởng ban Dân vận Trung ương; nguyên Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, Chủ tịch Ủy ban Giải thưởng Kovalevskaia.

Giải thưởng Kovalevskaia được triển khai tại Việt Nam từ năm 1985 và trở thành giải thưởng cấp quốc gia có uy tín dành cho các nhà khoa học nữ. Từ năm 1985 đến 2016, giải thưởng được trao cho 18 tập thể, 45 cá nhân nhà khoa học nữ xuất sắc trên các lĩnh vực: Toán, lý, hóa, sinh, nông nghiệp, y học, công nghệ thông tin. Năm 2017, giải thưởng được trao cho 2 nhà khoa học: PGS, TS Trần Vân Khánh, Phó giám đốc Trung tâm nghiên cứu Gen-Protein, Trường Đại học Y Hà Nội và PGS, TS Đinh Thị Bích Lân, giảng viên cao cấp, Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế. (MINH MẠNH)

* Sáng 6-3, Đoàn đại biểu Phụ nữ Quân đội tổ chức Lễ dâng hương kỷ niệm 1978 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng tại Di tích quốc gia đặc biệt đền Hai Bà Trưng (Mê Linh, Hà Nội). Tại buổi lễ, các đại biểu cùng nhau ôn lại thân thế, sự nghiệp, cuộc đời và bày tỏ lòng thành kính, biết ơn sâu sắc trước công lao to lớn của Hai Bà Trưng đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước. Buổi lễ nhằm tuyên truyền, giáo dục, cổ vũ phụ nữ toàn quân tiếp tục phát huy truyền thống “Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang” của phụ nữ Việt Nam, truyền thống “Yêu nước, đoàn kết, sáng tạo, trung hậu, đảm đang” của phụ nữ quân đội, rèn luyện phẩm chất “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”; nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; góp phần xây dựng tổ chức đảng TSVM, đơn vị VMTD, xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. (THU SA)

* Chiều 6-3, Cơ quan Tổng cục Chính trị tổ chức kỷ niệm 108 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ và 1978 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng. Tại buổi lễ, các đại biểu nghe giới thiệu về lịch sử ra đời Ngày Quốc tế Phụ nữ, Khởi nghĩa Hai Bà Trưng và 25 năm Ngày truyền thống Phụ nữ Quân đội. Nhân dịp này, các đại biểu được xem các phóng sự giới thiệu về những điển hình của phụ nữ quân đội, nhằm giới thiệu các gương phụ nữ tiêu biểu trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, xây dựng gia đình ấm no hạnh phúc. Thông qua các hoạt động, góp phần để các hội viên phụ nữ trong cơ quan tổng cục hiểu rõ hơn về ý nghĩa Ngày Quốc tế Phụ nữ và học tập những gương điển hình tiên tiến của phụ nữ toàn quân. (THÀNH AN)

* Ngày 6-3, Bộ tư lệnh Quân đoàn 2 tổ chức gặp mặt cán bộ, hội viên phụ nữ trong quân đoàn nhân kỷ niệm 1978 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng, 108 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ, 25 năm Ngày truyền thống Phụ nữ Quân đội. Tại buổi gặp mặt, các đại biểu cùng nhau ôn lại truyền thống thống phụ nữ Việt Nam, phụ nữ quân đội và Quân đoàn 2; qua đó động viên cán bộ, hội viên phụ nữ tiếp tục phát huy những phẩm chất tốt đẹp trong giai đoạn mới. Đây còn là dịp để phụ nữ quân đoàn gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, động viên nhau cùng phấn đấu rèn luyện, nêu cao tinh thần đoàn kết, sáng tạo, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; góp phần xây dựng tổ chức đảng TSVM, đơn vị VMTD, hội phụ nữ vững mạnh xuất sắc; xây dựng gia đình bình đẳng, no ấm, tiến bộ, hạnh phúc bền vững. (ĐOÀN VĂN NAM)

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/xa-hoi/tin-tuc/soi-noi-cac-hoat-dong-ky-niem-ngay-quoc-te-phu-nu-8-3-533008