Sôi nổi các hoạt động kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11

Ngày 19-11, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh cùng đoàn cán bộ thành phố đã đến thăm, chúc mừng GS, TS Trần Hồng Quân, nguyên Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam và GS, TS, NGND Phan Thị Tươi, nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh).

Đồng chí Bí thư Thành ủy đã ân cần thăm hỏi sức khỏe các nhà giáo tiêu biểu và trân trọng ghi nhận những ý kiến đóng góp của các giáo sư cho sự nghiệp giáo dục-đào tạo của đất nước nói chung và TP Hồ Chí Minh nói riêng. Hiện nay, thành phố đang chuẩn bị xây dựng khu đô thị sáng tạo (quận 2, quận 9 và quận Thủ Đức), nhằm phát huy vai trò của 12 trường đại học kết nối khu công nghệ cao và khu đô thị mới Thủ Thiêm để xây dựng thành phố trở thành khu đô thị thông minh. Thành phố cũng đang triển khai thực hiện Nghị quyết 54 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Hồ Chí Minh, trong đó nguồn nhân lực chất lượng cao là vốn quý. Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh mong các giáo sư tiếp tục đóng góp tâm sức, trí tuệ cho ngành giáo dục thành phố ngày càng phát triển... (TRẦN THỦY)

*Chiều 19-11, Học viện Chính trị tổ chức gặp mặt nhân kỷ niệm 36 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11-1982/20-11-2018). Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng gửi lẵng hoa chúc mừng. Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại những chặng đường xây dựng và trưởng thành của nhà trường qua các thời kỳ.

Các học viên tặng hoa chúc mừng thầy, cô giáo Học viện Chính trị nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11).

Đến nay, 100% giảng viên của học viện có trình độ đại học trở lên, trong đó 70% giảng viên khoa học xã hội và nhân văn có trình độ sau đại học, hơn 50% giảng viên quân sự, giảng viên ngoại ngữ có trình độ sau đại học. Nhà trường có 1 giáo sư, 60 phó giáo sư, 121 tiến sĩ, 222 thạc sĩ, 2 Nhà giáo Nhân dân, 8 Nhà giáo Ưu tú. Nhân dịp này, Đảng ủy, Ban giám đốc học viện đã trao danh hiệu Giảng viên giỏi cấp học viện tặng 34 thầy giáo, cô giáo nhà trường. (Tin, ảnh: DUY THÀNH).

* Được sự ủy quyền của Bộ Quốc phòng, ngày 19-11, Bộ CHQS tỉnh Quảng Nam đã tổ chức khánh thành và bàn giao công trình Điểm trường Tiểu học Làng Khe Chữ (tại thôn 2, xã Trà Vân, huyện Nam Trà My). Công trình được khởi công xây dựng từ ngày 4-7-2018, do Xí nghiệp 260, Công ty TNHH MTV Hữu nghị Nam Lào xây dựng. Tổng diện tích xây dựng hơn 400m2, kinh phí 1,5 tỷ đồng do Bộ Quốc phòng hỗ trợ (trích từ Quỹ Vì người nghèo).

Tại buổi khánh thành, Bộ tư lệnh Quân khu 5 đã trao tặng nhà trường 20 bộ bàn ghế học sinh; 1 bộ máy vi tính, tủ đựng quần áo cho giáo viên và một số trang thiết bị giáo dục với kinh phí 135 triệu đồng. Ngoài ra, Cục Dân vận (Tổng cục Chính trị) trao tặng trường 1 ti vi Samsung trị giá hơn 10 triệu đồng; Bộ CHQS tỉnh Quảng Nam tặng 50 chiếc cặp học sinh. (TUẤN ANH)

*Chiều 19-11, Trường Sĩ quan Lục quân 1 tổ chức gặp mặt các đồng chí lãnh đạo, chỉ huy, Nhà giáo Ưu tú, giảng viên, cán bộ quản lý giáo dục nhà trường qua các thời kỳ. Hơn 73 năm xây dựng và phát triển, đội ngũ cán bộ, giảng viên nhà trường luôn vượt qua khó khăn, gian khổ, vận dụng sáng tạo đường lối, quan điểm giáo dục của Đảng, nghệ thuật quân sự, khoa học công nghệ vào giảng dạy, góp phần đưa sự nghiệp giáo dục và đào tạo của quân đội phát triển mạnh mẽ, vững chắc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Buổi gặp mặt là dịp để tôn vinh, tri ân công lao to lớn của các thế hệ nhà giáo đã và đang cống hiến sức lực, trí tuệ của mình trong sự nghiệp giáo dục-đào tạo sĩ quan cho quân đội. Dịp này, nhà trường vinh dự được Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng gửi thư chúc mừng. (HÀ MY-ANH MINH)

* Chiều 19-11, Học viện Quốc phòng tổ chức gặp mặt kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam. Hiện nay, đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý giáo dục và nghiên cứu khoa học đang công tác tại học viện đều có trình độ đại học và sau đại học. Trong đó, có trên 87% giảng viên có trình độ sau đại học, 13 đồng chí được công nhận chức danh giáo sư, 185 đồng chí được công nhận chức danh phó giáo sư, 2 đồng chí được Nhà nước phong tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, 23 đồng chí được phong tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú. Đội ngũ nhà giáo không ngừng tu dưỡng, học tập nâng cao năng lực toàn diện, trong đó có trình độ tin học, ngoại ngữ; tích cực nghiên cứu, đầu tư để nâng cao chất lượng viết tài liệu, giáo án, bài giảng, cập nhận thông tin, phương pháp sư phạm phù hợp với thực tiễn và đối tượng học viên. (TUẤN NAM)

*Ngày 19-11, Học viện Lục quân tổ chức kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam. Tại buổi lễ, các thế hệ cán bộ, giảng viên, học viên, chiến sĩ, công nhân viên của học viện cùng nhau ôn lại lịch sử vẻ vang của nhà giáo Việt Nam, khẳng định vai trò đặc biệt quan trọng, cống hiến to lớn và lòng biết ơn sâu sắc đối với đội ngũ nhà giáo của học viện qua các thời kỳ. Những năm gần đây, Đảng ủy, Ban giám đốc học viện đã có nhiều giải pháp thiết thực chăm lo, phát triển đội ngũ nhà giáo, nhà khoa học của học viện đủ về số lượng, bảo đảm về chất lượng, có năng lực sư phạm giỏi, giàu kinh nghiệm, nhiệt huyết và tình yêu nghề nghiệp, góp phần cùng toàn học viện thực hiện tốt 3 khâu đột phá trong giáo dục-đào tạo, đó là: “Chất lượng giảng dạy tốt nhất; quản lý rèn luyện, học tập nghiêm nhất; kết quả đào tạo, nghiên cứu khoa học cao nhất”. (VŨ ĐÌNH ĐÔNG)

* Ngày 19-11, Trường Sĩ quan Lục quân 2 tổ chức gặp mặt, tuyên dương cán bộ, giảng viên nhân kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11). Trong 57 năm qua, nhà trường đã đào tạo được 69 khóa với hàng vạn học viên. Nhiều đồng chí đã trở thành tướng lĩnh, Anh hùng LLVT nhân dân, cán bộ cao cấp của Đảng, Nhà nước, quân đội. Hiện nay, đội ngũ cán bộ, giảng viên nhà trường 100% đạt trình độ đại học trở lên; trong đó có 24 PGS, 84 tiến sĩ và 467 thạc sĩ. Năm học 2017-2018, nhà trường có 89 đồng chí đạt danh hiệu Giảng viên giỏi các cấp… Dịp này, Đảng ủy, Ban giám hiệu nhà trường tuyên dương 56 giảng viên và cán bộ quản lý tiêu biểu. (YẾN LONG)

*Ngày 19-11, thay mặt Đảng ủy, Ban biên tập và đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên, công nhân viên, chiến sĩ và người lao động Báo Quân đội nhân dân, Đại tá Phùng Kim Lân, Phó tổng biên tập đã dẫn đầu đoàn cán bộ, phóng viên đến thăm, chúc mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11) tại các đơn vị: Học viện Quốc phòng, Học viện Chính trị Công an nhân dân, Học viện Kỹ thuật Quân sự, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Tại các học viện, nhà trường, Đại tá Phùng Kim Lân đã gửi những lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến các thầy giáo, cô giáo, chúc các học viện, nhà trường tiếp tục phấn đấu để luôn giành thành tích cao trong công tác giáo dục và đào tạo, hoàn thành tốt các nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước giao cho. Đại tá Phùng Kim Lân cũng bày tỏ mong muốn, các học viện, nhà trường và Báo Quân đội nhân dân luôn giữ vững mối quan hệ đoàn kết, gắn bó, phối hợp tổ chức các hoạt động, đặc biệt là trong đấu tranh làm thất bại chiến lược "diễn biến hòa bình", phản bác luận điệu, tư tưởng sai trái của các thế lực thù địch; phòng, chống "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"; tuyên truyền về những tấm gương điển hình tiên tiến, những mô hình, kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả... (DUY VĂN)

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/soi-noi-cac-hoat-dong-ky-niem-ngay-nha-giao-viet-nam-20-11-554929