Sôi nổi các hoạt động kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam

Chào mừng Ngày Gia đình Việt Nam, tối 28-6, tại Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam (số 2 Hoa Lư, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức khai mạc Ngày hội Gia đình Việt Nam năm 2019.

Chào mừng Ngày Gia đình Việt Nam, tối 28-6, tại Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam (số 2 Hoa Lư, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức khai mạc Ngày hội Gia đình Việt Nam năm 2019.

Với chủ đề “Giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa ứng xử tốt đẹp trong gia đình”, Ngày hội Gia đình Việt Nam năm 2019 bao gồm nhiều hoạt động: Trưng bày triển lãm về gia đình, hội thảo, tọa đàm, hội thi, tư vấn sức khỏe và giao lưu văn hóa nghệ thuật… Đây là sự kiện có ý nghĩa tôn vinh các giá trị văn hóa gia đình truyền thống Việt Nam, là dịp giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm xây dựng gia đình văn hóa, hướng tới sự phát triển bền vững của gia đình Việt Nam trong thời kỳ hội nhập…

Lễ khai mạc diễn ra với chương trình nghệ thuật vui tươi, sôi động và đậm đà bản sắc dân tộc. Tại lễ khai mạc, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức trao giải cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em. Kết quả, Ban tổ chức đã trao ba Giải nhì, ba giải ba, 10 Giải khuyến khích tặng các tác giả.

* Sáng cùng ngày, nhân kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam, Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình và Tháng hành động vì trẻ em năm 2019, tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức hội thảo “Vai trò, trách nhiệm của gia đình trong phòng, chống xâm hại trẻ em”. Hội thảo tập trung thảo luận, làm rõ thực trạng, vai trò, trách nhiệm của gia đình cũng như những kiến thức, kỹ năng cần thiết trong phòng, chống xâm hại trẻ em; đồng thời đề xuất, kiến nghị các giải pháp hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tiễn để phát huy vai trò của gia đình trong phòng, chống xâm hại trẻ em, góp phần kéo giảm tình trạng này.

* Ngày 28-6, tại Hà Nội, Báo Người Hà Nội phối hợp Tạp chí Người làm báo tổ chức phát động Cuộc thi ảnh “Mái ấm gia đình Việt”. Đây là hoạt động thiết thực góp phần tuyên truyền, tôn vinh những giá trị, chuẩn mực đạo đức tốt đẹp của gia đình; giáo dục nếp sống và nhân cách con người Việt Nam. Theo đó, các tác giả là người Việt Nam ở trong nước và ngoài nước, người nước ngoài đang sinh sống, công tác tại Việt Nam có thể gửi dự thi tối đa 10 tác phẩm (với ảnh đơn) và ba bộ ảnh (mỗi bộ không quá sáu ảnh) ghi lại khoảnh khắc sinh hoạt, niềm vui hạnh phúc, quan hệ ứng xử, giao tiếp, không gian sống... của các thành viên trong gia đình. Thời gian nhận tác phẩm đến ngày 28-11. Cơ cấu giải thưởng có: một Giải nhất, hai Giải nhì, ba Giải ba, 10 Giải khuyến khích. Ba bức ảnh trong tuần, một bức ảnh trong tháng nhận được nhiều lượt yêu thích nhất trên mạng xã hội cũng sẽ được ban tổ chức trao thưởng.

PV

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/tin-tuc/item/40698502-soi-noi-cac-hoat-dong-ky-niem-ngay-gia-dinh-viet-nam.html