Sôi nổi các hoạt động kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn

Nhân kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn, Tỉnh đoàn các tỉnh miền Trung tổ chức các hoạt động tôn vinh các cán bộ Đoàn xuất sắc cùng nhiều hoạt động ý nghĩa khác như ngày hội khởi nghiệp, tọa đàm, đối thoại…

 Thành đoàn Đà Nẵng Trao thưởng 90 cá nhân tiêu biểu trong hoạt động Đoàn. Ảnh: VGP/ Minh Trang

Thành đoàn Đà Nẵng Trao thưởng 90 cá nhân tiêu biểu trong hoạt động Đoàn. Ảnh: VGP/ Minh Trang

Tối 20/3, Thành Đoàn Đà Nẵng tổ chức Chương trình trao giải thưởng 26/3 cho cán bộ Đoàn, đoàn viên tiêu biểu nhân kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Hằng năm, tuổi trẻ TP. Đà Nẵng cùng tham gia các đợt tình nguyện cao điểm như “Tình Nguyện mùa đông”, “Tháng Thanh niên”, “chiến dịch thanh niên, học sinh sinh viên tình nguyện hè”; “tình nguyện hiến máu nhân đạo”; tình nguyện hỗ trợ nhân dân trong các hoạt động phòng, chống, ứng phó đại dịch COVID-19. Bên cạnh đó, Thành Đoàn Đà Nẵng còn đồng hành cùng thanh niên trong phong trào lập thân, lập nghiệp, giúp thanh niên nhiều cơ hội mới trong rèn luyện, phấn đấu, hoàn thiện bản thân, ổn định cuộc sống.

Dịp này, Thành Đoàn Đà Nẵng tổ chức tuyên dương 90 cán bộ Đoàn, đoàn viên tiêu biểu có những thành tích xuất sắc trong học tập, lao động, trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi thành phố. Các bạn cũng đã có những cách làm hay, sáng tạo để áp dụng vào thực tiễn tại địa phương. Thông qua hoạt động này, nhằm tạo động lực để cán bộ Đoàn không ngừng rèn luyện, phấn đấu và trưởng thành, đóng góp trí tuệ và sức trẻ góp phần xây dựng và phát triển tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ngày càng vững mạnh. Đây là dịp để các bạn giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, phát hiện và nhân rộng các mô hình hay, cách làm mới sáng tạo, hiệu quả trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.

Bên cạnh đó, trong chuỗi kỷ niệm 90 năm thành lập Đoàn, Thành đoàn Đà Nẵng còn tổ chức một số hoạt động như Ngày hội Bí thư Chi đoàn năm 2021, hoạt động về nguồn và Tọa đàm ‘Vang mãi bản hùng ca’…

* Trước đó, ngày 17/3, Tỉnh đoàn Bình Định tổ chức Chương trình Đối thoại giữa Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định với cán bộ đoàn, đoàn viên thanh niên năm 2021 với sự tham gia của 500 đoàn viên thanh niên.

Trong những năm qua, các cấp bộ Đoàn, Hội, Đội trong toàn tỉnh Bình Định đã phát huy tốt vai trò của mình trong thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên. Trong giai đoạn 2010 – 2020, đã tổ chức được 1.404 hoạt động, buổi tư vấn, giới thiệu việc làm cho 114.153 lượt thanh niên, trong đó đã có 24.303 đoàn viên, thanh niên được giải quyết việc làm. Đặc biệt, từ 2015, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã vận động các nguồn xã hội hóa hơn 5 tỷ đồng để thành lập Quỹ Thanh niên Bình Định lập nghiệp, khởi nghiệp, tiến hành cho vay 11 dự án phát triển kinh tế của thanh niên với tổng số vốn 2,57 tỷ đồng.

Tại buổi đối thoại 500 đoàn viên đại diện cho hơn 82.000 thanh niên toàn tỉnh đã cùng trao đổi một cách thẳng thắn, cởi mở, trực tiếp kiến nghị với lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành chức năng giải quyết, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về các vấn đề liên quan trực tiếp đến thanh niên và công tác thanh niên như: Vấn đề đào tạo nghề, giải quyết việc làm, vốn vay cho thanh niên lập nghiệp, khởi nghiệp; Chính sách về xây dựng các thiết chế văn hóa, vui chơi giải trí cho thanh thiếu nhi; chính sách khuyến học, thu hút nhân tài của tỉnh; Các giải pháp nắm bắt dư luận xã hội trong thanh thiếu niên và ngăn chặn đoàn viên thanh niên vi phạm pháp luật; Chính sách hỗ trợ đoàn viên, hội viên, thanh niên tiếp cận thông tin lành mạnh, hữu ích trong thời đại công nghệ 4.0 và các vấn đề về việc chấp hành pháp luật của thanh niên…

*Tại Quảng Nam, TechFest Quang Nam 2021 với chủ đề “Quảng Nam - vùng đất mở cho khởi nghiệp sáng tạo” sẽ được tổ chức từ ngày 23 – 25/3 tại địa điểm chính Trung tâm Văn hóa Quảng Nam (TP.Tam Kỳ). Ngày hội hướng tới kỷ niệm 550 năm Danh xưng Quảng Nam (1471 - 2021) và 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26.3).

Các hoạt động chính của TechFest Quang Nam 2021 gồm nhiều hoạt động: đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh với thanh niên cùng chương trình tuyên dương thanh niên khởi nghiệp tiêu biểu; các hội thảo “Du lịch cộng đồng trên nền tảng giá trị bản địa”, “Kết mối mạng lưới Hệ sinh thái KNST miền Trung - Tây Nguyên” và diễn đàn “Nông dân Quảng Nam – khởi nghiệp sáng tạo từ sản phẩm địa phương”; chương trình Phụ nữ khởi nghiệp.

Minh Trang

Nguồn Chính Phủ: http://baochinhphu.vn/xa-hoi/soi-noi-cac-hoat-dong-ky-niem-90-nam-ngay-thanh-lap-doan/426369.vgp