Sôi nổi các hoạt động kỷ niệm 73 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9

Ngày 22-8, Bảo tàng thành phố Cần Thơ phối hợp với Bảo tàng các tỉnh vùng Tây Nam Bộ khai mạc triển lãm ảnh 'Cách mạng Tháng Tám và Nam Bộ kháng chiến' và trưng bày chuyên đề 'Báu vật khảo cổ học Tây Nam Bộ'.

Triển lãm giới thiệu 116 bức ảnh phản ánh thắng lợi vĩ đại đầu tiên của nhân dân ta từ khi có Đảng lãnh đạo đến Cách mạng Tháng Tám thành công, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời, chấm dứt hơn 100 năm thống trị của thực dân Pháp, mở ra giai đoạn lịch sử mới, Nam Bộ kháng chiến và 9 năm kháng chiến chống thực dân Pháp thắng lợi. Trưng bày chuyên đề “Báu vật khảo cổ học Tây Nam Bộ” giới thiệu hơn 200 tư liệu, hình ảnh, hiện vật thuộc các loại hình công cụ lao động sản xuất, sinh hoạt gia đình, tín ngưỡng, tôn giáo được làm bằng nhiều chất liệu như kim loại, đá gốm, gỗ… góp phần tái hiện nền văn minh rực rỡ của lớp dân cư cổ từ thế kỷ thứ I đến thế kỷ thứ VII của vùng đất Tây Nam Bộ. (NGỌC THIỆN)

*Trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, Kho 186, Cục Xăng dầu, Tổng cục Hậu cần phối hợp với cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể địa phương hướng dẫn nhân dân trên địa bàn trồng hơn 30 vườn thuốc Nam và tận dụng các loại cây thuốc nam sẵn có dễ sử dụng, trong chữa bệnh thông thường; hướng dẫn người dân xây dựng nhiều mô hình tăng gia sản xuất, chăn nuôi, trồng rừng, bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường. Cán bộ, nhân viên, chiến sĩ giúp dân hơn 100 ngày công cải tạo, sửa chữa, nâng cấp hơn 1,5km đường giao thông nông thôn; nạo vét kênh mương nội đồng. (NGUYỄN ÁNH)

*Công ty 74 (Binh đoàn 15) tổ chức nhiều hoạt động văn hóa-xã hội giữa các đội sản xuất với các thôn làng, các tổ chức của đơn vị và địa phương, duy trì hiệu quả hoạt động kết nghĩa, gắn kết hộ. Từ cuối tháng 7-2018 đến nay, công ty phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền các tổ chức đoàn thể địa phương tổ chức hơn 10 buổi tuyên truyền cho hơn 5.000 lượt người dân về các nghị quyết của Đảng, phương pháp ăn ở vệ sinh khoa học, chăm sóc cây công nghiệp, cây lương thực; tổ chức 12 buổi giao lưu văn nghệ, sinh hoạt cộng đồng giữa đoàn thanh niên các đội sản xuất với tuổi trẻ các thôn, làng. (QUANG VĂN)

*Đồn Biên phòng Bản Máy (BĐBP tỉnh Hà Giang) vừa phối hợp với cấp ủy, chính quyền xã Bản Máy, huyện Hoàng Su Phì (Hà Giang) tổ chức trao 17 suất quà tặng Mẹ Việt Nam Anh hùng, người có công với cách mạng trên địa bàn xã với tổng trị giá quà tặng hơn 5 triệu đồng. Dịp này, Chi đoàn Đồn Biên phòng Bản Máy phối hợp với Đoàn xã Bản Máy huy động hơn 50 đoàn viên, thanh niên với gần 120 công lao động tổ chức tu sửa đường giao thông trong xã. (MINH THANH)

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/xa-hoi/tin-tuc/soi-noi-cac-hoat-dong-ky-niem-73-nam-cach-mang-thang-tam-va-quoc-khanh-2-9-547586