Sôi nổi các hoạt động hưởng ứng Ngày môi trường thế giới

ĐTO - Sáng ngày 5/6, tại ấp 4, xã Ba Sao, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN) huyện Cao Lãnh phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện, UBND xã Ba Sao tổ chức buổi truyền thông và ra quân hưởng ứng Ngày môi trường thế giới (5/6) với chủ đề “Đa dạng sinh học – Hành trình duy trì sự sống”. Đến dự lễ có ông Võ Chí Hữu – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh.

Đại biểu tham gia trồng cây xanh trên tuyến đường Bờ Đông – kênh Cống Kho (ấp 4, xã Ba Sao)

Đại biểu tham gia trồng cây xanh trên tuyến đường Bờ Đông – kênh Cống Kho (ấp 4, xã Ba Sao)

Tại buổi truyền thông, đại diện Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Cao Lãnh đã thông tin các nội dung về công tác bảo vệ môi trường (BVMT) và giữ gìn đa dạng sinh học. Qua đó, góp phần nâng cao ý thức, tinh thần trách nhiệm của người dân trong việc chung tay giữ gìn môi trường xanh – sạch – đẹp.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Võ Chí Hữu nhấn mạnh mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc BVMT sống thông qua những hành động thiết thực, cụ thể. Trong đó, việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày môi trường thế giới và các hoạt động BVMT trong năm 2020 sẽ lồng ghép với nội dung nâng cao chất lượng hoạt động, phát huy vai trò của Tổ nhân dân tự quản thông qua việc tổ chức “Ngày thứ Bảy đại đoàn kết” tại địa bàn dân cư, góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Sau buổi lễ, đại biểu và người dân trên địa bàn đã ra quân trồng hơn 1.000 cây xanh trên tuyến đường thuộc ấp 4, xã Ba Sao.

Theo Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh, các hoạt động hưởng ứng Ngày môi trường thế giới được tập trung trong khoảng thời gian từ ngày 1 - 10/6/2020. Các đơn vị được chọn làm điểm cấp tỉnh tập trung ra quân vào ngày 5/6 gồm: xã Ba Sao (huyện Cao Lãnh); xã An Nhơn (huyện Châu Thành); xã Mỹ An (huyện Tháp Mười) và TX.Hồng Ngự.

Đoàn viên, thanh niên huyện Lấp Vò tham gia nhặt rác, vệ sinh môi trường

Ban Thường vụ (BTV) Huyện đoàn Lấp Vò phối hợp Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện tổ chức lễ phát động trực tuyến hưởng ứng Ngày môi trường thế giới 5/6; ra quân Chiến dịch Thanh niên (TN) tình nguyện hè năm 2020.

Tại buổi lễ, lãnh đạo UBND huyện đã phát động đoàn viên (ĐV),TN ra quân nhặt rác, vệ sinh môi trường, trồng cây xanh hưởng ứng Ngày môi trường thế giới. Đồng thời, BTV Huyện đoàn cũng thông qua các chỉ tiêu trọng tâm trong Chiến dịch hè gồm: sửa chữa, làm mới 10km đường, xây 3 cây cầu nông thôn; xây dựng 1 tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp; xây dựng mới 13 điểm vui chơi cho thiếu nhi; trồng 13.000 cây xanh; khám bệnh, phát 1.000 suất thuốc cho hộ nghèo; xây 4 căn nhà nhân ái, nhà tình nghĩa, nhà khăn quàng đỏ cho ĐV khó khăn; hỗ trợ 650 học sinh có hoàn cảnh khó khăn; tư vấn, hỗ trợ việc làm, dạy nghề cho 1.500 TN, tổ chức 3 diễn đàn khởi sự lập nghiệp cho TN.

Dịp này, BTV Tỉnh đoàn tặng 4 cụm, tuyến dân cư xanh - an toàn, 4 điểm vui chơi thiếu nhi, 4 công trình biến bãi rác thành vườn hoa, hỗ trợ thành lập 4 đội TN tình nguyện bảo vệ môi trường cho các xã: Mỹ An Hưng A, Hội An Đông, Bình Thạnh Trung và Long Hưng A. BTV Huyện đoàn trao vốn hỗ trợ của Trung ương đoàn cho 5 TN có mô hình khởi nghiệp hiệu quả, mỗi TN 20 triệu đồng.

Sau buổi lễ, ĐV,TN các đơn vị ra quân trồng 500 cây xanh; phát quang bụi rậm, nhặt rác vệ sinh môi trường tại các xã, thị trấn; tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường, không vứt rác bừa bãi, hỗ trợ nhiều gia đình đào hố xử lý rác. Các công trình, phần việc còn lại trong Chiến dịch sẽ được Ban Thường vụ Huyện đoàn tiếp tục triển khai thực hiện từ nay đến hết tháng 8/2020.

NHẤT MAI – T.NG

Nguồn Đồng Tháp: http://www.baodongthap.vn/xa-hoi/soi-noi-cac-hoat-dong-huong-ung-ngay-moi-truong-the-gioi-91480.aspx