Sôi nổi các hoạt động Giỗ Tổ Hùng Vương-Lễ hội Đền Hùng năm 2018

QĐND Oline - Ngày 23-4 (8-3 âm lịch), các hoạt động Giổ Tổ Hùng Vương-Lễ hội Đền Hùng tiếp tục diễn ra sôi nổi trong khuôn viên khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng và các xã, phường, thị trấn vùng ven khu di tích (TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ).

Nổi bật là lễ rước kiệu về Đền Hùng của các xã, phường, thị trấn vùng ven di tích; tổ chức “Hội sách đất Tổ 2018”; Triển lãm ảnh nghệ thuật “Quê hương con người Phú Thọ”; hội thi gói, nấu bánh chứng, giã bánh giày tỉnh Phú Thọ lần thứ VI; Liên hoan hát Xoan thanh thiếu nhi TP Việt Trì và biểu diễn nghệ thuật của Đoàn ca múa nhạc các tỉnh Thái Nguyên, Quảng Nam...

Ngay từ sáng sớm, dòng người đổ về Khu di tích lịch sử Đền Hùng để dâng hương, tham quan, thưởng thức những tiết mục văn nghệ tại các trại văn hóa ở Sân trung tâm lễ hội và dự các hoạt động văn hóa rất đông, đặc biệt vào buổi trưa, mặc dù thời tiết khá oi bức nhưng dòng người vẫn liên tục tăng lên.

Trong những ngày tới, bên cạnh các hoạt động được tổ chức tại Khu Di tích lịch sử Đền Hùng còn có nhiều các hoạt động khác sẽ diễn ra tại khu vực TP Việt Trì như: Cúp bóng chuyền các đội mạnh toàn quốc tranh cúp Hùng Vương; Hội thi bơi chải truyền thống trên sông Lô; trao giải thưởng các hoạt động Hội trại văn hóa; Liên hoan nghệ thuật quần chúng, hát Xoan và dân

 Theo thống kê của Ban tổ chức, tính đến hết ngày 22-4 (7-3 âm lịch) đã có khoảng hơn 1,5 triệu lượt đồng bào về thăm Đền Hùng.

Theo thống kê của Ban tổ chức, tính đến hết ngày 22-4 (7-3 âm lịch) đã có khoảng hơn 1,5 triệu lượt đồng bào về thăm Đền Hùng.

Biểu diễn hát Xoan, di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại tại hội trại văn hóa trong khuôn viên Khu di tích lịch sử Đền Hùng.

Đội nghệ nhân dân gian xã Phú Nham, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên tham gia Hội thi gói, nấu bánh chứng, giã bánh giày 2018. Đây là một trong những nét đẹp văn hóa dịp Giỗ Tổ Hùng Vương-Lễ hội Đền Hùng diễn ra hằng năm.

Những chiếc bánh chưng thơm ngon, thành kính dâng lên Vua Hùng.

Tăng cường quảng bá du lịch Phú Thọ thông qua các sự kiện du lịch, giúp các nhà đầu tư và du khách cả nước biết đến Phú Thọ - vùng đất cội nguồn dân tộc Việt Nam, từ đó chọn nơi đây là điểm khởi đầu trong hành trình khám phá du lịch Việt Nam.

NGUYỄN HỒNG SÁNG (thực hiện)

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/van-hoa-giao-duc/doi-song-van-hoa/soi-noi-cac-hoat-dong-gio-to-hung-vuong-le-hoi-den-hung-nam-2018-537151