Soi những cây cảnh độc dị chưng Tết Bính Thân

Gần những ngày cận Tết, nhiều người dân đã bắt đầu đi sắm những cây cảnh độc lạ để trưng bày trong nhà đón lộc.

Trước đây, củ cải đỏ chỉ là một món ăn dinh dưỡng được nhiều bà nội trợ chọn mua về cho gia đình thì bây giờ, với biểu tượng cho sự tròn đầy, ấm no, củ cải đỏ được xem như là một cây cảnh độc lạ dùng để trưng bày trong những ngày Tết Nguyên đán.

Khóm (dứa) phụng có kiểu dáng và màu sắc lạ hút khách và được xem là cây cảnh độc đáo phục vụ Tết.

Những giò lan nắp ấm với hình thù độc dị cũng là giống cây cảnh chưng Tết được nhiều người chọn.

Cây kim ngân lượng với những chùm quả đỏ tươi được nhiều người dùng trang trí nhà với mong muốn một năm mới phát tài phát lộc.

Cây tài lộc và cỏ may mắn được trồng trong chậu xinh xắn.

Những chậu linh chi phong thủy bonsai cũng được nhiều gia đình Việt chọn để trưng bày dịp Tết.

Cây cà tím cũng trở thành một giống cây cảnh dáng độc để chưng Tết.

Với lợi thế là sắc đỏ mọng đẹp, thanh long được các nhà vườn chọn để tạo dáng thành chậu cảnh đẹp chưng trong những ngày Tết.

Trái đào tiên tí hon cũng được trồng trong các bình, chậu tạo hình bắt mắt.

Cây phong thủy may mắn, có quả hình cầu ở dưới gốc cây, thường được bán vào dịp Tết vì mang hàm ý tài lộc cho người chơi cây.

Thảo Nguyên (tổng hợp)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/tieu-dung/soi-nhung-cay-canh-doc-di-chung-tet-binh-than-610738.html