Soi loạt sạn đáng tiếc trong chung kết Hoa hậu Việt Nam 2020

Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2020 đã kết thúc với chiến thắng thuộc về thí sinh Đỗ Thị Hà nhưng dư âm của chương trình vẫn nóng do đêm thi có nhiều hạt sạn đáng tiếc.

Kết thúc đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2020, đa số khán giả hài lòng với các kết quả. Tuy nhiên, nhiều người xem lại phàn nàn chất lượng của đêm thi. Sự cố đáng chú ý nhất của đêm chung kết là 2 thí sinh trong top 5 bốc thăm câu hỏi ứng xử có nội dung giống nhau.

Cụ thể, câu hỏi của Huỳnh Nguyễn Mai Phương và Phạm Thị Phương Quỳnh là "Những hiện tượng thiên tai bất thường xảy ra ngày càng nhiều. Bạn có đồng ý với quan điểm vì con người đã đối xử quá tàn nhẫn với thiên nhiên nên giờ đây thiên nhiên đang trả thù lại con người hay không?”.

Phương Quỳnh là thí sinh trả lời sau nên khi phát hiện sự trùng hợp này, MC Danh Tùng nhanh chóng “chữa cháy” bằng việc mời Phương Quỳnh bốc thăm câu hỏi khác.

 Huỳnh Nguyễn Mai Phương.

Huỳnh Nguyễn Mai Phương.

Phạm Thị Phương Quỳnh.

Ngoài hạt sạn trùng câu hỏi, bộ câu hỏi ứng xử năm nay bị nhiều khán giả chê cũ kỹ, khá giống nhau khi yêu cầu thí sinh đưa ra sự lựa chọn như: "cái đầu lạnh" với "trái tim ấm áp", "người con hiếu thảo" với "người có ích cho xã hội", "nốt nhạc riêng lẻ" và "hòa chung một bản nhạc”.

Trước đó, ban tổ chức vốn mở cuộc thi đặt câu hỏi cho thí sinh trong phần thi ứng xử. Tuy nhiên, chất lượng bộ câu hỏi đưa ra trong chung kết không hài lòng số đông khán giả.

Một điểm khác khiến đêm chung kết bị nhiều khán giả chê bai là thời lượng lên đến gần 4 tiếng đồng hồ. Một số cư dân mạng bày tỏ sự bức xúc chương trình dài lê thê như chương trình đón giao thừa.

Trước đó, đạo diễn Hoàng Nhật Nam lại tuyên bố rằng chương trình được xây dựng sao cho cô đọng, súc tích, thiên về chiều sâu, tôn vinh thí sinh là chính do không dư giả về chi phí nên tổ chức trên tinh thần chung và tiết kiệm.

Ngoài thời lượng, đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam không làm hài lòng số đông khán giả vì màn dẫn dắt của 2 MC Lương Thùy Linh và Vũ Mạnh Cường. Nhiều cư dân mạng nhận xét Lương Thùy Linh liên tục vấp, chất giọng chưa thật truyền cảm.

Trong khi Lương Thùy Linh nhiều lần nói vấp, Vũ Mạnh Cường lại thường xuyên bị nhầm giữa chiều cao và cân nặng của thí sinh. Ngoài ra, nam MC này bị chê thiếu tinh tế khi không đưa mic cho Tiểu Vy phát biểu trước khi trao vương miện.

Lương Thùy Linh và Vũ Mạnh Cường (ngoài cùng bên trái) bị chê khi làm MC.

Về phần âm nhạc, nhiều khán giả than phiền nhạc nền đôi khi quá to, át cả lời dẫn dắt của MC. Bên cạnh đó, tiết mục “Bigcityboi” của khách mời Binz cũng gây tranh cãi trái chiều trên mạng xã hội.

Một số cư dân mạng đặt nghi vấn nam rapper hát nhép vì giọng hát live của anh trong chung kết khá khác với những lần trước đó. Ngoài ra, nhiều ý kiến cho rằng bài hát “Bigcityboi” vốn để nhảy nên có lẽ không phù hợp với cuộc thi dù nam rapper thay lời nhạy cảm như: "Trói em bằng cà vạt/ Penhouse trên Đà Lạt" thành "Trói em vào vần thơ/ Dù văn chương anh rời rạc”.

Rapper Binz.

Về những hạt sạn chung kết Hoa hậu Việt Nam 2020, phía ban tổ chức mới chỉ lên tiếng về lời chê bộ câu hỏi ứng xử. Ông Dương Trung Quốc trả lời Zing: “Chúng tôi muốn có bộ câu hỏi đa dạng, ít nhiều mang tính thời sự như gắn với môi trường, biến đổi khí hậu.

Câu hỏi năm nay tạo ra độ mở để các bạn trả lời nhưng có thí sinh chỉ dừng lại ở cái nhìn cá nhân. Đó là sự hạn chế và tôi chưa hài lòng về điều đó. Nhưng ít nhất các bạn đã vượt qua mức tối thiểu. Dù thế nào ứng xử chỉ là giọt nước cuối cùng cho sự lựa chọn hoa hậu mà thôi”.

Xem video "Đỗ Mỹ Linh chúc mừng Hoa hậu Đỗ Thị Hà". Nguồn Youtube/ VTV24

Thu Cúc

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/giai-tri/soi-loat-san-dang-tiec-trong-chung-ket-hoa-hau-viet-nam-2020-1463925.html