Soi loạt đối thủ của Đỗ Thị Hà ở Hoa hậu Thế giới 2021

Đỗ Thị Hà được cho là sẽ đại diện Việt Nam ở Miss World 2021 (Hoa hậu Thế giới 2021). Hiện tại, loạt đối thủ của chân dài gốc Thanh Hóa đã lộ diện.

Fanpage cuộc thi Miss World (Hoa hậu Thế giới) chúc mừng Đỗ Thị Hà đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2020, ngầm xác nhận cô sẽ thi quốc tế năm 2021.

Fanpage cuộc thi Miss World (Hoa hậu Thế giới) chúc mừng Đỗ Thị Hà đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2020, ngầm xác nhận cô sẽ thi quốc tế năm 2021.

Amar Pacheco Hoa hậu Thế giới Ecuador 2020 được xem là một trong những đối thủ đáng gờm của Hoa hậu Đỗ Thị Hà. Amar có chiều cao 1m73, gương mặt đẹp sắc sảo, thân hình cân đối.

Theo Zing, Amar là con gái của nhạc công Gustavo Pacheco và nữ ca sĩ Silvana Ibarra. Đặc biệt, mẹ của Amar còn thành viên Quốc hội từ năm 2002. Cha mẹ đỡ đầu của nàng hoa hậu là vợ chồng ông Abdala Bucaram, tổng thống thứ 38 của quốc gia này.

Ở quê nhà, Amar là ca sĩ khá nổi tiếng. Hiện tại, cô học năm cuối khoa âm nhạc tại đại học và dự định đến Mỹ theo đuổi đam mê ca hát sau khi tốt nghiệp.

Một đối thủ khác của Đỗ Thị Hà cũng đã lộ diện. Đó là Hoa hậu Thế giới Indonesia 2020 - Pricilia Carla Yules. Cô sinh năm 1996, tốt nghiệp chuyên ngành Khách sạn tại Melbourne, Australia.

Đại diện Indonesia được đánh giá cao ở nhan sắc cùng khả năng thuyết trình tiếng Anh.

Ana Garcia, 23 tuổi, đăng quang Hoa hậu Thế giới Tây Ban Nha 2020 trong vòng chung kết diễn ra ngày 25/7. Ngoài vương miện, nữ sinh viên luật còn giành được giải đặc biệt siêu mẫu. Ảnh: Missnews

Đại diện Tây Ban Nha được đánh giá cao ở nhan sắc. Cô sở hữu chiều cao 1m8, số đo ba vòng 87-61-90, gương mặt sắc sảo.

Alejandra Conde cũng sẽ là đối thủ của Đỗ Thị Hà ở Hoa hậu Thế giới. Đại diện Venezuela đăng quang ở quê nhà hồi tháng 9/2020.

Alejandra là một sinh viên y khoa 23 tuổi. Cô tham gia nhiều hoạt động xã hội dành cho trẻ em kém may mắn và người già trong thị trấn của mình.

Hoa hậu Thế giới Mỹ 2020 - Alissa Anderegg là một trong những đối thủ của Đỗ Thị Hà trên đấu trường Miss World 2021 (Hoa hậu Thế giới 2021). Alissa năm nay 26 tuổi, có bằng thạc sĩ, hiện làm giám đốc truyền thông của một ngân hàng lớn.

Người đẹp có các hoạt động giúp bệnh nhân bị Alzheimer. Tại cuộc thi Hoa hậu Thế giới Mỹ 2020, Alissa vào thẳng top 15 nhờ được bà Julia Morley - Chủ tịch Hoa hậu Thế giới - chọn là người chiến thắng phần thi Hoa hậu Nhân ái.

Đại diện của Panama ở Hoa hậu Thế giới 2021 cũng lộ diện. Đó là Krysthelle Barretto. Cô đăng quang Hoa hậu Thế giới Panama. Krysthelle năm nay 25 tuổi, là sinh viên năm cuối ngành Tiếp thị và Thiết kế thời trang, có nhiều hoạt động từ thiện.

Celine Van Ouytsel (ở giữa), 22 tuổi, đăng quang cuộc thi Hoa hậu Thế giới Bỉ 2020 vào tháng 1. Cô từng theo học Đại học Antwerp và có bằng thạc sĩ Luật.

Maria Kaneya đăng quang Hoa hậu Thế giới Nhật Bản 2020. Nhan sắc của cô được đánh giá không nổi bật, gương mặt thậm chí còn bị cho là già hơn tuổi 18. Ảnh: Getty

Xem video "Đỗ Thị Hà đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2020". Nguồn VTV News

Thu Cúc

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/giai-tri/soi-loat-doi-thu-cua-do-thi-ha-o-hoa-hau-the-gioi-2021-1465703.html