'Soi' loạt đồ hiệu Hoa hậu Mai Phương Thúy vừa mua và cách 'chơi'... khác người

Hoa hậu Việt Nam 2006 rất mạnh tay chi tiền mua sắm hàng hiệu khi cùng lúc 'tậu' cho mình áo thun, giày, jacket, mắt kính... từ Gucci. Cách 'chơi' hàng hiệu của Mai Phương Thúy vốn rất khác các người đẹp Việt.

Theo VTC, Mai Phương Thúy vừa chia sẻ ảnh chụp loạt đồ hiệu cô mới sắm. Hình ảnh cho thấy hoa hậu Việt Nam 2006 rất mạnh tay chi tiền mua sắm hàng hiệu khi cùng lúc "tậu" cho mình áo thun, giày, jacket, mắt kính... từ Gucci. "Có hẹn đóng họ" - người đẹp chia sẻ.

Ở phần bình luận, nhiều bạn bè trêu Mai Phương Thúy mua sắm liên tục. Khi được một người bạn đặt câu hỏi "đóng nhiều quá vậy em yêu", người đẹp nói ngay: "Em cũng không hiểu ạ". Trong khi đó, Hồng Quế trêu Mai Phương Thúy rằng đã không mua thì thôi, nếu mua sẽ mang cả cửa hàng về nhà.

Vốn nổi tiếng là một "tay chơi hàng hiệu" và thường được khán giả gọi là "yêu nữ hàng hiệu", Mai Phương Thúy nhiều lần gây choáng váng bởi loạt đồ hiệu cô mua sắm cho mình. Với hoa hậu Việt Nam 2006, mua sắm là cách tạo niềm vui, giúp bản thân bớt căng thẳng.

Mai Phương Thúy sắm hàng chục món đồ hiệu cùng lúc. Ảnh Zing

Mai Phương Thúy sắm hàng chục món đồ hiệu cùng lúc. Ảnh Zing

Trước đây, Mai Phương Thúy từng thể hiện khả năng chịu chi của mình khi bỏ hơn 300 triệu đồng chỉ để mua 1 chiếc túi Chanel đựng vừa đúng 1 thỏi son. Một lần khác, cô tậu cùng lúc 3 chiếc túi nằm trong BST Xuân Hè 2018 của Chanel. Một điều đáng nói, chính bản thân Mai Phương Thúy khẳng định cô thực sự chưa cần dùng nhưng vẫn quyết định mua.

Dù không còn xuất hiện nhiều trong showbiz nhưng nhờ công việc kinh doanh riêng, Mai Phương Thúy sở hữu khối tài sản "khủng". Cô sở hữu nhiều món đồ hàng hiệu, từ đồng hồ đeo tay giá hơn 1 tỷ đồng cho đến túi Hermes Birkin, sneaker hay áo Gucci, dép Valentino... Thậm chí, chỉ cần thích một món đồ, người đẹp sẵn sàng mua cùng kiểu nhưng có nhiều màu khác nhau.

Zing cho hay lâu nay, cách "chơi" hàng hiệu của Mai Phương Thúy vốn rất khác các người đẹp Việt. Cô có cách mix đồ khá đơn giản, đôi khi đơn giản đến mức "dìm" hàng hiệu. Giám khảo Miss World Vietnam 2019 có lần chia sẻ cô không quan tâm nhiều đến chuyện thời trang đẹp xấu, mà chỉ cần không phản cảm. Với cô, mua sắm cũng là một thú vui giúp giải tỏa căng thẳng.

Người đẹp tự đánh giá phong cách của cô là "thời trang cái bang", không cố định. Cô cho rằng mình không theo đuổi hình ảnh sexy được vì béo.

Trong một bài phỏng vấn, khi được hỏi về cuộc sống sang chảnh với nhà đẹp, xe sang, đồ hiệu, Mai Phương Thúy nói: "Tôi vẫn đang trong quá trình tích lũy, chứ không phải quá giàu đâu. Nhưng để đi du lịch sang chảnh, sắm đồ hiệu, mua nhà, xe là bình thường. Tôi không giấu giếm chuyện đó".

Đào Vũ (Tổng hợp)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/soi-loat-do-hieu-hoa-hau-mai-phuong-thuy-vua-mua-va-cach-choi-khac-nguoi-a446765.html