'Soi' lại hai lần ông Donald Trump bị luận tội và trắng án

Thượng viện Mỹ tuyên trắng án cho cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump trong phiên tòa luận tội về việc kích động cuộc bạo loạn gây chết người ở Nhà Quốc hội hôm 6/1. Đây là lần thứ 2 ông Trump bị luận tội và trắng án.

Với tỉ lệ 57 - 43 phiếu, Thượng viện hôm 13/2 đã không đủ 2/3 số phiếu (67) cần thiết để buộc tội cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump sau phiên xử năm ngày.

Với tỉ lệ 57 - 43 phiếu, Thượng viện hôm 13/2 đã không đủ 2/3 số phiếu (67) cần thiết để buộc tội cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump sau phiên xử năm ngày.

Theo đó, ngày 13/1, Hạ viện Mỹ tiến hành phiên tranh luận và bỏ phiếu thông qua nghị quyết luận tội ông Donald Trump với cáo buộc ông “xúi giục bạo loạn” vào Đồi Capitol hôm 6/1 và là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia và nền dân chủ.

Với kết quả này, ông Donald Trump đi vào lịch sử Tổng thống Mỹ khi là người đầu tiên bị luận tội hai lần cũng như được Thượng viện tuyên bố trắng án.

Cựu Tổng thống Donald Trump bị luận tội lần đầu tiên vào tháng 12/2019 với tội danh lạm dụng quyền lực và cản trở quốc hội, vì ông gây áp lực buộc Tổng thống Ukraine điều tra ứng cử viên Tổng thống Mỹ Joe Biden.

Vào ngày 6/2/2020, Thượng viện tiến hành phiên tòa luận tội ông Donald Trump. Kết quả bỏ phiếu cho thấy: 52 phiếu chống (không có tội) và 48 phiếu thuận (có tội).

Với kết quả này, ông Donald Trump được tuyên bố vô tội trước cáo buộc lạm quyền và cản trở quốc hội trong phiên luận tội lịch sử ở Thượng viện.

Nhờ vậy, ông Donald Trump tiếp tục thực hiện chiến dịch tái tranh cử trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào năm 2020.

Mời độc giả xem video: Chiến dịch tranh cử Tổng thống Trump về vấn đề gian lận trong quá trình bầu Tổng thống cử Mỹ. Nguồn: VTV1.

Tâm Anh (TH)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/soi-lai-hai-lan-ong-donald-trump-bi-luan-toi-va-trang-an-1486428.html