'Soi' khối tài sản của Phạm Băng Băng

Mới đây, các trang tin của Trung Quốc đồng loạt đăng tin Phạm Băng Băng bị bắt giữ vì hành vi gian lận tài chính. Tuy nhiên, theo The Economic Observer, cô và em trai bị cấm xuất cảnh. Giữa ồn ào liên quan đến thông tin chưa xác thực bị bắt giữ, truyền thông Trung Quốc bất ngờ đăng tải bài viết liệt kê khối tài sản vạn người ngưỡng mộ của Phạm Băng Băng.

Thường xuyên xuất hiện trong bảng xếp hạng tạp chí Forbes

Từ năm 2013 - 2017, thu nhập của Phạm Băng Băng lần lượt là 110 triệu NDT (380 tỷ đồng), 122 triệu NDT (khoảng415 tỷ đồng), 128 triệu NDT (khoảng 435 tỷ đồng) và 244 triệu NDT (khoảng 830 tỷ đồng). Tổng thu nhập của Phạm Băng Băng gần 900 triệu NDT (hơn 3.000 tỷ đồng). Nhiều khoản tiền trong khối tài sản này đến từ những món thù lao kếch xù mà người đẹp nhận được khi đóng phim, tham gia sự kiện.

Rộ tin Phạm Băng Băng bị bắt giữ vì hành vi gian lận tài chính.

Từ năm 2013, Phạm Băng Băng luôn nắm giữ vị trí độc tôn về cát-xê dự sự kiện. Cô từng nhận số tiền 2,8 triệu NDT(tương đương gần 10 tỷ đồng) cho vài phút xuất hiện trong một sự kiện. Ngoài ra, Phạm Băng Băng còn là gương mặt đại diện cho hàng loạt nhãn hàng quốc tế về mỹ phẩm, trang sức. Chính vì thế, khối tài sản giá trị mà cô đang sở hữu luôn tăng theo cấp số nhân. Bên cạnh các hoạt động trong showbiz, Phạm Băng Băng còn rẽ hướng kinh doanh và gặt hái được nhiều thành công. Cô là nhà đầu tư và cổ đông lớn của 13 công ty.

Phạm Băng Băng cũng là đại diện pháp lý của 5 công ty, trong đó nổi bật nhất là công ty trách nhiệm hữu hạn Văn hóa truyền thông Đường Đức Vô Tích. Công ty này chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực đầu tư, sản xuất, phát hành phim ảnh.Theo báo cáo, doanh thu quý I của Đường Đức Vô Tích đạt 186 triệu NDT (hơn 635 tỷ đồng), tăng 99,7 % so với cùng kỳ năm ngoái. Ước tính, tổng doanh thu năm 2018 sẽ lên tới 1,66 tỷ NDT (khoảng 5 nghìn tỷ đồng).

Sở hữu chuỗi bất động sản trải khắp cả nước cùng bộ sưu tập xe hơi, đồ hiệu

Phạm Băng Băng từng chia sẻ, 10 năm nay, cô vẫn sống ở ngôi nhà cũ tại Bắc Kinh. Nhưng thực tế, số bất động sản đứng tên cô trải khắp nước: Sơn Đông, Bắc Kinh, Thượng Hải, Hồng Kông. Theo báo chí Trung Quốc đăng tải, Phạm Băng Băng từ năm 2016 đã sống cùng gia đình tại căn hộ sang trọng bậc nhất trong khu thương vụ trung ương Trung Quốc SOHO. Căn hộ có tổng diện tích 180m2 và được trang trí theo chuẩn khoa học. Các biệt thự, căn hộ khác của Phạm Băng Băng cũngđược trang trí theo nhiều phong cách khác nhau để phù hợp với từng nơi sống.

Phạm Băng Băng còn mở các chuỗi khách sạn quanh các trường đại học nằm ở các thành phố lớn của Canada. Cô có một khách sạn mang tên California Hotel chuyên cung cấp chỗ ở ngắn hạn cho những người nhập cư mới vừa hạ cánh.

Vì đặc thù công việc thường xuyên di chuyển nên Phạm Băng Băng cũng có sở thích sưu tầm xe hơi như nhiều ngôi sao khác. Điểm đặc biệt của Phạm Băng Băng là cô rất trung thành và yêu thích dòng Mercedes - hãng xe cô làm gương mặt đại diện, cho nên mỗi khi hãng này ra mẫu mới là cô sẵn sàng bỏ tiền tậu về. Tính đến nay, Phạm Bặng Băng đã có khoảng 10 chiếc xe hơi thuộc dòng Mercedes.

Phạm Băng Băng cũng có niềm đam mê lớn với hàng hiệu. Rất nhiều lần cô bị phóng viên bắt gặp tiêu một lúc 1 triệu NDT (tương đương 3,5 tỷ đồng) để mua sắm trong vòng 3 tiếng. Mỹ nhân họ Phạm sẵn sàng chi ra con số bằng cả gia tài của nhiều người chỉ để sắm đồ đạc. Chính vì thế đến nay, số đồ hiệu của Phạm Băng Băng có lẽ đã chất thành "núi" khi tần suất mua sắm chưa bao giờ giảm.

PHONG LINH

Bài đăng trên báo giấy Đời sống & Pháp luật số 93

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-tuc/soi-khoi-tai-san-cua-pham-bang-bang-a238766.html