Soi khinh hạm của Pháp vừa tham gia không kích Syria

Khinh hạm của Hải quân Pháp tham gia không kích Syria trong đêm 13/4 vừa qua là lớp tàu chiến đa năng và hiện đại nhất châu Âu và cùng là lớp tàu chiến đấu chủ lực của Paris.

Khinh hạm mang tên FREMM (European multi-purpose frigate) là sản phẩm được ra đời dưới sự hợp tác của Hải quân Pháp và Hải quân Italia, hiện đang phục vụ trong các lực lượng Hải quân của Pháp, Iralia, Moroccan và Ai Cập. Nguồn ảnh: Wiki.

FREMM là loại tàu hai trong một, tùy theo lực lượng Hải quân mà nó phục vụ nó sẽ được xếp hạng vào loại Khinh hạm hoặc Khu trục hạm. Điều này đồng nghĩa với việc, FREMM có thể làm tốt cả hai nhiệm vụ kể trên mà không cần hoặc cần rất ít sự tùy biến trong thiết kế. Nguồn ảnh: Illition.

Có độ giãn nước khoảng từ 6000 tới 6700 tấn tùy phiên bản. Bản Khinh hạm FREMM được Pháp sử dụng để tấn công Syria hôm vừa rồi có độ giãn nước 6000 tấn, dài 142 mét, lườn rộng 20 mét và có mớm nước 5 mét. Nguồn ảnh: Pinterest.

Tàu sử dụng động cơ MTU series 4000 với tổng cộng 4 động cơ, cung cấp công suất tổng cộng 8,8 MW, cho phép nó di chuyển được với tốc độ tối đa 27 hải lý trên giờ, tương đương với 50 km/h. Nguồn ảnh: Convict.

Tầm hoạt động của khinh hạm Pháp vào khoảng 11.000 km ở tốc độ 15 hải lý tương đương với 28 km/h. Kèm theo đó là thủy thủ đoàn 145 người bao gồm cả sĩ quan chỉ huy. Nguồn ảnh: Newsarm.

Phiên bản khinh hạm FREMM của Pháp được trang bị hệ thống radar Herakles, đây là hệ thống radar quét mảng thụ động do Pháp tự nghiên cứu và thiết ký. Trong khi đó, phiên bản của Italia lại được trang bị hệ thống radar quét mảng chủ động. Nguồn ảnh: Navyeu.

Về vũ trang, các tàu FREMM của Pháp được trang bị 16 ống phóng tên lửa MBDA Aster 15 để phòng không, 1 khẩu pháo 76mm SR, 3 pháo 20mm Nexter, 8 tên lửa MM-40 Exocet cùng 2 ống phóng ngư lôi MU 90 để chống ngầm. Nguồn ảnh: Factory.

Vũ khí nguy hiểm nhất trên các khinh hạm này chính là hệ thống tên lửa hành trình. Tối đa, một khinh hạm FREMM có thể mang theo được 16 ống phóng tên lửa hành trình và đây chính là thứ vũ khí mà Pháp đã sử dụng trong cuộc không kích Syria hôm 13/4 vừa rồi. Nguồn ảnh: Thaimilitary.

Toàn bộ các khinh hạm FREMM đều được trang bị sân bay phía sau để có thể mang theo tối thiểu một máy bay trực thăng. Trong khi phiên bản của Pháp chỉ có thể mang theo một trực thăng thì phiên bản của Italia có thể mang theo cùng lúc tới 2 chiếc trong nhà chứa máy bay. Nguồn ảnh: Francenews.

Hiện tại Hải quân Pháp có trong biên chế 5 tàu khinh hạm lớp FREMM được đóng mới từ năm 2007, theo dự kiến đến năm 2022 nước này sẽ hoàn tất việc đưa vào trang bị 8 tàu chiến lớp này với giá trị mỗi chiếc ước tính vào khoảng hơn 820 triệu USD. Nguồn ảnh: Amino Apps.

Mời độc giả xem Video: Cận cảnh Khinh hạm FREMM của Pháp khai hỏa tên lửa hành trình vào Syria hôm 14/4 vừa rồi.

Tuấn Anh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/quan-su/soi-khinh-ham-cua-phap-vua-tham-gia-khong-kich-syria-1041410.html