Soi kèo, tỷ lệ cược Chile vs Nhật Bản: ĐKVĐ ra oai

Soi kèo, tỷ lệ cược Chile vs Nhật Bản (6h ngày 18/6) trong khuôn khổ lượt trận đầu tiên bảng C Copa America 2019, nhà cái đánh giá Chile cao hơn nên đưa ra tỷ lệ chấp chính là 0:1.

Ở 2 kỳ Copa America gần nhất, Chile đều đoạt chức vô địch sau khi đánh bại Argentina trong loạt sút luân lưu. Đến với Copa America 2019, dù không được coi là ứng cử viên hàng đầu cho danh hiệu quán quân, nhưng Chile chắc chắn không phải đội bóng dễ bị bắt nạt.

Trong đội hình của Chile vẫn còn rất nhiều hảo thủ giàu kinh nghiệm như Alexis Sánchez, Arturo Vidal, Charles Aránguiz, Eduardo Vargas, Gary Medel… Đội hình này có thể bị coi là cũ kỹ và thiếu động lực thi đấu, nhưng bù lại, Chile vẫn duy trì được lối chơi chắc chắn và đạt hiệu quả tương đối tốt.

Chile giàu kinh nghiệm hoàn toàn vượt trội với một Nhật Bản có đội hình quá mới mẻ

Chile giàu kinh nghiệm hoàn toàn vượt trội với một Nhật Bản có đội hình quá mới mẻ

Nếu nhìn vào thành tích của Chile kể từ sau chức vô địch Copa America 2017 đến nay, có thể thấy họ sa sút khá nhiều. Chile không thể giành vé dự World Cup 2018 và sau đó, ở 13 trận giao hữu, họ chỉ thắng được 5 trận. Nhưng ở sân chơi Copa America, Chile vẫn là một đội rất khó chơi.

Về phía Nhật Bản, với tư cách khách mời, có lẽ họ không đặt mục tiêu quá cao. Bằng chứng là đội hình của Nhật Bản dự Copa America 2019 có tới 17 cầu thủ chưa từng khoác áo đội tuyển quốc gia. Cái tên quen thuộc nhất trong đội hình Nhật Bản chỉ có Okazaki, người từng chơi cho Leicester.

Sự trẻ trung của Nhật Bản đi kèm với kinh nghiệm thi đấu non nớt và khả năng chịu sức ép không tốt. Nhà cái đánh giá Chile cao hơn nên đưa ra tỷ lệ chấp chính là 0:1. Với tỷ lệ này, lựa chọn Chile là hợp lý.

Về tỷ lệ Tài – Xỉu, tỷ lệ chính là 2 1/4. Chile rất cần một chiến thắng ấn tượng để tạo đà tâm lý trên chặng đường bảo vệ ngôi vương nên họ sẽ cố gắng chơi tưng bừng và thắng Nhật Bản càng đậm càng tốt.

Dự đoán: Chọn Chile và Tài.

Long Nguyên

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/soi-keo-ty-le-cuoc-chile-vs-nhat-ban-dkvd-ra-oai-989002.html