Soi kèo mới nhất 2 trận Nga - Tây Ban Nha, Croatia - Đan Mạch

Các nhà cái đánh giá cao hàng công Croatia và Tây Ban Nha. Nhưng trong một thế trận chặt chẽ, không nên chọn kèo trên và cửa Tài trong 90 phút

Nhìn vào những gì mà Croatia cũng như Đan Mạch thể hiện tại vòng bảng, Aegoal phân tích đây là một cặp đấu cân tài ngang sức. Cả hai đội sở hữu hàng thủ rất chắc chắn khi chỉ thủng lưới đúng 1 bàn trong 3 trận đã qua.

Với Croatia, đội bóng này chỉ thủng lưới 1 bàn khi đối đầu với Iceland ở trận đầu ra quân. Hai trận đấu sau đó với Argentina và Nigeria, hàng thủ của Croatia đều đứng vững và không nhận bàn thua nào. Trong khi đó với Đan Mạch, đội bóng này cũng nhận 1 bàn thua khi đối đầu với Úc ở lượt trận thứ 2. Tuy nhiên, đó là bàn thua trên chấm phạt đền. Hai trận đối đầu với Pháp và Peru, hàng thủ của Đan Mạch đều giữ sạch lưới. Bao nhiêu đó cũng cho thấy đây là trận đấu tôn vinh những hàng thủ xuất sắc tại World Cup 2018 và khiến cho trận đấu rất khó xuất hiện nhiều bàn thắng được ghi.

Hàng công của Croatia được đánh giá rất cao nhưng các nhà cái tin rằng cửa Xỉu dễ xảy ra ở trận đấu gặp Đan Mạch. Ảnh: Reuters

Thêm một cơ sở để tin rằng đây là trận đấu có ít bàn thắng chính là thành tích đối đầu của hai đội với hai khu vực. Trong 5 trận đối đầu gần đây giữa Croatia với những đại diện Bắc Âu, có đến 4 trận không thể có nhiều hơn 2 bàn thắng được ghi. Trong khi đó với Đan Mạch, 5 trận đấu gần đây với các đại diện Nam Tư cũ thì có đến 4 trận không có nhiều hơn 2 bàn thắng được ghi. Sự tương đồng trong lối chơi khiến cho trận đấu này rất khó để xuất hiện nhiều bàn thắng.

Thủ môn và hàng thủ của hai đội đều cho thấy sự chắc chắn. Croatia được đánh giá cao hơn Đan Mạch khi họ có tuyến tiền vệ mạnh hơn và chất lượng hơn. Nhưng trong một trận đấu Knock-out như thế này, xem ra việc hai đội thể hiện lối đá chặt chẽ ít bàn thắng là điều rất dễ xảy ra. Theo Aegoal thì lựa chọn tối ưu là cửa Xỉu.

Còn phân tích về kèo, Đan Mạch và Croatia được đánh giá là một trong những cặp đấu cân bằng nhất tại vòng đấu 1/8. Trong quá khứ, cả hai đội từng 5 lần đối đầu với nhau và mỗi đội giành được 2 chiến thắng, 2 trận thua và 1 trận hòa. Tuy nhiên, trong 5 trận đối đầu đó chỉ có 1 trận hai đội đối đầu ở đấu trường chính thức, đó là tại Euro 1996 và Croatia đã giành chiến thắng với tỷ số 3-0.

Bên cạnh đó, Croatia 23 lần đối đầu các đội tuyển Bắc Âu và giành 14 chiến thắng, 4 trận hòa và thua 5 trận. Đan Mạch từng 29 lần đối đầu với các đội tuyển thuộc Nam Tư (cũ) và thắng 14 trận, hòa 4 trận cùng 11 trận thua. Tại vòng bảng mùa giải năm nay, Croatia là một trong 3 đội đã giành trọn vẹn 9 điểm qua 3 lượt trận. Nên nhớ bảng đấu của Croatia có rất nhiều những đối thủ khó chơi như Argentina, Iceland và Nigeria. Trong khi đó, Đan Mạch cũng có thành tích bất bại ở 3 trận vòng đấu bảng.

Với những Rakitic, Modric hay Kovacic ở tuyến tiền vệ, dĩ nhiên Croatia được đánh giá cao hơn ở trận đấu này. Nhưng nên nhớ, Đan Mạch sở hữu nhạc trưởng Eriksen, người được đánh giá là cầu thủ xuất sắc nhất tại bảng C sau 3 lượt trận. Chính vì vậy, hàng thủ của Croatia cũng phải hết sức dè chừng với cầu thủ nguy hiểm này.

Một điểm tương đồng mà chúng ta dễ thấy ở hai đội chính là khả năng ghi bàn khá tệ của hàng công. Duy nhất Rebic là người chơi vị trí tiền đạo có bàn thắng trong 3 trận đã qua của Croatia. Nhưng đó cũng là bàn thắng quá may mắn sau sai lầm tai hại của thủ thành Caballero của Argentina. Trong khi đó, những chú lính chì với lối đá chắc chắn sẽ gây ra những khó khăn với hàng công của Croatia. Trong một trận đấu kịch tính và cân bằng như vậy, xem ra đẳng cấp của những tiền vệ hàng đầu thế giới sẽ lên tiếng. Khi đó, Croatia chứ không phải là Đan Mạch là cái tên được lựa chọn.

Theo Bet188, lựa chọn tối ưu là Croatia. Còn với các nhà cái châu Âu ở thời điểm chiều 1-7, lựa chọn Croatia cả trận là an toàn nhất. William Hill dự đoán tỉ số Croatia thắng 1-0.

Ở cặp đấu lúc 21 giờ giữa Tây Ban Nha và chủ nhà Nga, xét về mặt lý thuyết, việc Nga đối đầu với Tây Ban Nha thực sự là thử thách quá tầm với đội bóng này. Đẳng cấp và con người ở thời điểm hiện tại đang ủng hộ cho khả năng chiến thắng của đội tuyển đến từ xứ sở bò tót. Nhưng nên nhớ một điều rằng, Nga đang là chủ nhà World Cup 2018 và "bàn tay vô hình" hoàn toàn có thể giúp họ giải quyết những khó khăn ở những thời điểm quan trọng nhất.

Thực tế, Tây Ban Nha cũng chẳng mạnh như những năm trước đây. Dưới thời của Julen Lopetegui, Tây Ban Nha luôn khiến cho người hâm mộ cảm thấy lo lắng cho số phận của mình. Tây Ban Nha thắng may mắn trước Iran và từng bị Morocco cầm hòa trong một trận đấu mà họ xứng đáng nhận phải thất bại hơn là 1 điểm. Hàng thủ vốn chắc chắn của Tây Ban Nha nay chỉ còn trên danh nghĩa.

Tây Ban Nha quyết tâm gây sốc cho chủ nhà Nga. Ảnh: Reuters

De Gea vốn xuất sắc trong khung thành M.U nhưng lại là cầu thủ tệ nhất ở vòng đấu bảng. Điều đó rất có thể sẽ khiến họ gặp nguy hiểm trước đội tuyển xứ sở Bạch dương. Đừng thấy Nga thất bại 0-3 trước Uruguay mà đánh giá thấp họ bởi đơn giản đó là trận đấu chủ nhà không ra sân với đội hình mạnh nhất.

Trong một thế trận mà Tây Ban Nha không quá vượt trội ở thời điểm này thì người ta có lý do để tin vào một trận đấu có ít bàn thắng được ghi. Trong quá khứ, Tây Ban Nha có tổng cộng 15 trận phải thi đấu knock-out kể từ World Cup 1934 đến nay. Trong 15 trận có sự xuất hiện của Tây Ban Nha thì đến 10 trận không thể có nhiều hơn 2 bàn thắng được ghi. Điều đó cho thấy sự thận trọng của Tây Ban Nha ở trận đấu này khi phía trước là một chủ nhà Nga hoàn toàn có thể làm nên những bất ngờ thú vị. Chính vì vậy, ở thế kèo Tài Xỉu 2-2,5 trái ở trận này, niềm tin về một trận đấu có ít bàn thắng rất dễ xảy ra. Theo Aegoal thì lựa chọn tối ưu là cửa Xỉu.

Với ngôi đầu của bảng B, Tây Ban Nha rơi vào bảng đấu tương đối nhẹ nhàng khi những ông lớn như Brazil, Pháp, Argentina, Bồ Đào Nha, Uruguay và kể cả Bỉ đều về nhánh đấu còn lại. Con đường tiến đến trận chung kết gần như đã được dọn sẵn cho Tây Ban Nha. Nhưng đó chỉ là trên lí thuyết còn hiện tại, để làm được điều đó chắc chắn là nhiệm vụ chẳng hề đơn giản.

Nên nhớ ở vòng 1/8, chủ nhà Nga đang có những lợi thế nhất định. Ngoài Nam Phi thì 4/5 chủ nhà các kì World Cup gần đây đều vượt qua vòng 1/8. Trong bối cảnh VAR đang cho thấy sự ảnh hưởng lớn thì khả năng Nga được "trợ giúp" hoàn toàn có thể xảy ra.

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, những chú gấu Nga được tham dự vòng 16 đội tại World Cup. Trong quá khứ, Nga và La Roja từng có 6 lần đối đầu ở tất cả các mặt trận. Trong 6 lần đó, Nga thậm chí không thể thắng trận nào khi họ hòa 2 trận và thua 4 trận. Bên cạnh đó ở 3 trận đối đầu chính thức, Tây Ban Nha cũng nắm thế có lợi khi thắng cả 3, ghi đến 8 bàn thắng và chỉ thủng lưới 1 lần. Điều đó cho thấy sự chênh lệch trong quá khứ.

Nhưng như đã phân tích, việc Nga đang là chủ nhà World Cup khiến Tây Ban Nha không thể xem thường. Những "lợi thế ngầm" mà chủ nhà có được luôn rất lớn và dĩ nhiên FIFA không bao giờ muốn chủ nhà phải chia tay sớm khiến giải đấu mất đi tính hấp dẫn. Do đó, ở thế kèo chấp 1 trái ở trận đấu này, lựa chọn chủ nhà Nga là hoàn toàn hợp lý. Rất có thể những hiệp phụ cũng sẽ xuất hiện ở cặp đấu này.

Lựa chọn tối ưu sẽ là tuyển Nga và với thế kèo châu Âu ở thời điểm hiện tại, lựa chọn Nga hiệp 1 và cả trận là an toàn nhất. William Hill dự đoán tỷ số hòa 0-0.

Minh Ngọc

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/world-cup-2018/soi-keo-moi-nhat-2-tran-nga-tay-ban-nha-croatia-dan-mach-20180701150235346.htm