Sợi inox của màng lọc cháo mắc trong cổ bé gái suốt 3 tháng

Gia đình dùng màng lọc bằng kim loại lọc cháo cho bé gái 8 tháng tuổi ăn. Bác sĩ phát hiện sợi kim loại găm trong cổ họng nhiều tháng trước.

Ông Lê Đăng Khoa, Giám đốc Bệnh viện Nhi Thanh Hóa, cho biết các bác sĩ của bệnh viện vừa phẫu thuật lấy dị vật là sợi inox găm trong cổ bé gái tên Q.A. (8 tháng tuổi, ở huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa).

Bệnh nhi Q.A. nhập viện sáng 1/7, trong tình trạng ho, có đờm lẫn ít máu.

 Dị vật bằng kim loại dài 2 cm trong cổ bé gái. Ảnh: Bệnh viện cung cấp.

Dị vật bằng kim loại dài 2 cm trong cổ bé gái. Ảnh: Bệnh viện cung cấp.

Cách đây 3 tháng, người nhà cho bé ăn cháo được cà bằng dụng cụ màng lọc có dây bột inox. Sau đó bé xuất hiện dấu hiệu ho và máu hồng lẫn trong nước bọt. Dù vậy, bé vẫn ăn và bú sữa bình thường.

“Tình trạng này kéo dài suốt 3 tháng không chấm dứt, tôi đưa cháu đến bệnh viện huyện kiểm tra nhưng không tìm được nguyên nhân nên tôi đưa cháu xuống bệnh viện Nhi”, mẹ bé cho hay.

Bác sĩ Đàm Thị Lan, Phó trưởng khoa Tai - Mũi - Họng, Bệnh viện Nhi Thanh Hóa, cho biết sau khi tiếp nhận bé Q.A. vào khoa, các bác sĩ nghi có dị vật đường hô hấp trên.

“Lúc chụp CT vùng cổ cho bé, chúng tôi đã phát hiện ra có hình ảnh dị vật kim loại dài khoảng 2 cm, cản quang ngang mức C2. Vật này nằm sâu trong lớp cơ thành bên họng phía dưới Amydal bên trái. Đầu trên của dị vật cách động mạch cảnh gần 1 cm", bác sĩ Lan nói.

Chiều 3/7, bác sĩ Lan làm trưởng kíp mổ cùng 2 bác sĩ khác tiến hành cắt Amydal bệnh nhi, lấy dị vật ra.

Hiện bé Q.A. đã tỉnh, chức năng sinh tồn ổn định và đang được các bác sĩ theo dõi, chăm sóc tại bệnh viện.

Diễn Châu

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/soi-inox-cua-mang-loc-chao-mac-trong-co-be-gai-suot-3-thang-post1102687.html