Soi hỏa khí cực độc gây chấn động châu Âu thời Trung cổ

Đúng như tên gọi của nó, khiên súng gồm một chiếc khiên với một khẩu súng được khóa ở giữa. Đây được xem là loại súng vô cùng kỳ lạ từng gây sóng gió ở châu Âu thời Trung cổ.

Khiên súng là một loại hỏa khí độc đáo từng xuất hiện trên chiến trường châu Âu giai đoạn Trung cổ.

Đúng như tên gọi của nó, loại vũ khí kỳ lạ này gồm một chiếc khiên với một khẩu súng được khóa ở giữa.

Ở mặt khiên phía trên nòng súng có trổ một cửa sổ vuông làm điểm quan sát.

Với cấu tạo như vậy, khiên súng có tác dụng bảo vệ vùng đầu và ngực của xạ thủ trong các cuộc chiến mà cả hai phe đều dùng súng.

Theo các tư liệu lịch sử, loại súng đặc biệt này có thể đã được các vệ sĩ của vua nước Anh Henry VIII sử dụng vào khoảng năm 1544 - 1547.

Ngoài ra, nhiều mẫu khiên súng có niên đại muộn hơn cũng đã được tìm thấy ở Anh. Nhưng các nhà nghiên cứu cho rằng nguồn gốc của khiên súng là Italia.

Đáng tiếc rằng không có nhiều ghi chép về tính hiệu quả của khiên súng trong thực chiến được lưu giữ.

Trong chiến tranh hiện đại, kiểu mẫu khiên-súng vẫn được áp dụng khá rộng rãi trong các loại súng máy và pháo.

Mời quý độc giả xem clip: 10 vũ khí ảnh hưởng nhất Thế chiến II.

T.B (tổng hợp)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/soi-hoa-khi-cuc-doc-gay-chan-dong-chau-au-thoi-trung-co-1315694.html