Soi hộ vệ hạm cuối năm nay nhập biên Hải quân Nga

Hải quân Nga kỳ vọng trong giai đoạn từ nay đến năm 2020, nước này sẽ hoàn tất việc trang bị biên đội 10 hộ vệ hạm Đề án 21631.

Theo thông tin được Sputnik đăng tải hôm 20/10, cuối năm nay Hải quân Nga sẽ biên chế thêm một tàu hộ vệ hạm lớp Buyan-M nữa, nâng tổng số tàu lớp Buyan-M của nước này lên 6 chiếc . Thông tin trên cũng được người phát ngôn Hải quân Nga Đại tá Igor Dygalo xác nhận với Sputnik. Nguồn ảnh: Youtube.

Theo đó, hộ vệ hạm sắp tới sẽ được nhập vào biên chế Hải quân Nga có tên Vyshniy Volochek được đóng theo Đề án 21631 Buyan-M. Tàu được hạ thủy từ tháng 8/2016, bắt đầu nghiệm thử từ năm 2017 và hiện giờ vẫn đang trong giai đoạn chạy thử nghiệm. Nguồn ảnh: Sputnik.

Các hộ vệ hạm đa năng thuộc lớp Buyan và Buyan-M được đóng mới liên tục cho Hải quân Nga trong vòng 7 năm trở lại đây. Các tàu Buyan thường được trang bị hệ thống pháo, tên lửa cực kỳ hiện đại và được sử dụng vào mục đích bảo vệ vùng đặc quyền kinh tế của Nga. Nguồn ảnh: Pinterest.

Hộ vệ hạm thuộc Đề án 21631 Buyan-M có lượng giãn nước toàn tải 949 tấn, dài 75m, rộng 11m, cao 6,57m, mớn nước 2,5m. Nguồn ảnh: Defence.

Hiện tại đã có tổng cộng 5 chiếc Buyan-M đã được chế tạo cho Hải quân Nga, trong đó 3 chiếc được giao cho Hạm đội Caspian còn hai chiếc giao cho Hạm đội Biển Đen sử dụng. Nguồn ảnh: WDN.

Các hộ vệ hạm này được trang bị với vũ khí chính bao gồm các tổ hợp tên lửa hành trình tấn công đa năng Kalibr với hệ thống phóng thẳng đứng UKSK với tổng cộng 8 giếng phóng. Nguồn ảnh: Sino.

Cận cảnh pha triển khai tên lửa hành trình Kalibr từ một tàu Buyan-M thuộc biên chế Hạm đội Caspian trong một đợt diễn tập bắn đạn thật gần đây. Nguồn ảnh: Bộ Quốc phòng Nga.

Ngoài Kalibr, tàu hộ vệ Buyan-M còn được trang bị một số vũ khí phòng thủ khác, như tổ hợp pháo hạng nặng A-190 100mm đạt tầm bắn tối đa 15-21km tùy mục tiêu trên không hay trên biển, tốc độ bắn 80 phát/phút. Nguồn ảnh: Bộ Quốc phòng Nga.

Pháo hạm A-190 được xem là kỳ tích công nghệ pháo hải quân của Nga, khi loại pháo hạng nặng này có thể triển khai trên tàu chiến dưới 1.000 tấn. Vì trước đây cỡ pháo 100mm chỉ có thể lắp trên tàu chiến 4.000-5.000 tấn của Nga. Nguồn ảnh: Politica.

Tàu hộ vệ Buyan-M cũng nằm trong số ít tàu chiến Nga hiện nay được trang bị tổ hợp pháo phòng không cao tốc AK-630M2 có tốc độ bắn nhanh khủng khiếp 10.000 phát/phút với hai nòng pháo 6 nòng cỡ 30mm. Ngoài AK-630M2, tàu Buyan-M còn được bảo vệ bởi tổ hợp tên lửa phòng không 3M-47 Gibka trang bị các tên lửa tầm nhiệt Igla. Nguồn ảnh: Reddit.

Trong ảnh đồ họa toàn bộ hệ thống tác chiến điện tử và hệ thống vũ khí được trang bị trên các tàu hộ vệ hạm Buyan-M của Hải quân Nga. Nguồn ảnh: Reddit.

Phía Hải quân Nga cũng cho biết họ đang hy vọng quá trình đóng mới hai chiếc hộ vệ hạm Buyan-M tiếp theo sẽ hoàn thành trong năm 2018 và đi vào hoạt động trong năm 2019 tới đây. Nguồn ảnh: Bộ Quốc phòng Nga.

Tuấn Anh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/quan-su/soi-ho-ve-ham-cuoi-nam-nay-nhap-bien-hai-quan-nga-949803.html