Sôi động Tuần văn hóa Thanh Hóa – Hội An lần thứ 3

Tối ngày 28/2, tại Công viên Hội An (phường Lam Sơn, TP.Thanh Hóa) sẽ khai mạc Tuần văn hóa thành phố Thanh Hóa – thành phố Hội An lần thứ 3 năm 2019.

Hưởng ứng Lễ kỷ niệm 990 năm Danh xưng Thanh Hóa, 125 năm đô thị tỉnh lị, 25 năm thành lập thành phố Thanh Hóa, 5 năm thành phố công nhận đô thị loại 1, “Tuần văn hóa thành phố Thanh Hóa - thành phố Hội An” nhằm giới thiệu, quảng bá rộng rãi hình ảnh và nét đẹp của thành phố Thanh Hóa – thành phố Hội An (tỉnh Quảng Nam). Đồng thời, là cơ hội để giao lưu, học hỏi, thắt chặt tình cảm keo sơn, gắn bó của hai thành phố kết nghĩa.

Mọi công tác chuẩn bị đã sẵn sàng cho Tuần văn hóa.

Mọi công tác chuẩn bị đã sẵn sàng cho Tuần văn hóa.

Tuần lễ sẽ được diễn ra từ ngày 28/2 đến ngày 3/3 với các chuỗi sự kiện tổ chức trong khu vực Công Viên Văn hóa Hội An, phường Lam Sơn và Làng cổ Đông Sơn, phường Hàm Rồng (TP. Thanh Hóa) như: Trang trí, tái hiện khung cảnh đặc trưng của thành phố Hội An và thành phố Thanh Hóa; Biểu diễn Hò sông Mã; Tú Huần; Chèo chải; Thử tài trúc gốm; dạy và viết thư pháp; ký họa chân dung, hát hò khoan và chiếu dân ca, cờ tướng, trò chơi dân gian; Bài chòi, trò chơi đập nồi, gấp lá dừa, tập làm và thả hoa đăng, dán lồng đèn kết hợp trưng bày.

Theo kế hoạch, tối ngày 28/2, tại công viên Hội An sẽ diễn ra lễ khai mạc.

Tổ chức không gian văn hóa ẩm thực của thành phố Hội An và Thanh Hóa; Các loại quà, bánh truyền thống của Hội An, Thanh Hóa; Nem chua, chả tôm, bánh cuốn, cháo lươn, bánh khoái, bánh đúc, các món ốc; Mực nướng và rượu nếp 6 Lý, bánh đậu xanh, tương ớt, cao lầu, mì quảng, bánh đập…

Tùng Nguyễn

Nguồn NĐ&ĐS: http://baonhandao.vn/thoi-su/soi-dong-tuan-van-hoa-thanh-hoa-hoi-an-lan-thu-3-18921