Sôi động trên các công trình giao thông trọng điểm

2021 là năm đầu triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, xây dựng Quảng Ninh trở thành tỉnh dịch vụ, công nghiệp hiện đại, một trong những trung tâm phát triển năng động, toàn diện của phía Bắc. Nhằm tạo nền tảng cho những đột phá, Quảng Ninh tiếp tục đẩy mạnh hoàn thiện hạ tầng giao thông, đưa vào khai thác chuỗi dự án kết nối mới. Để đạt được mục tiêu về tiến độ, từ mùng 2 Tết, đồng loạt các công trình đã ra quân triển khai các hạng mục công việc.

Sáng mùng 2 Tết (13/2), công trường thi công đường bao biển Hạ Long - Cẩm Phả đã sôi động trở lại với hơn 100 cán bộ, công nhân đồng loạt xuất quân, bắt tay ngay vào triển khai thi công mở rộng nền đường sau điều chỉnh từ 4 lên 6 làn xe.

Dự án đường bao biển Hạ Long - Cẩm Phả có chiều dài 18,6km, triển khai từ cuối năm 2019. Đến nay, các nhà thầu đã thảm bê tông nhựa mặt đường quy mô 4 làn xe, tiến hành cạp, đắp nền đường mở rộng theo quy mô điều chỉnh, chuẩn bị thi công hầm qua núi, quyết tâm hoàn thành dự án vào cuối năm 2021.

Cũng trong sáng mùng 2 Tết, hơn 200 cán bộ, công nhân thuộc 4 nhà thầu thi công cầu Vân Tiên (cao tốc Vân Đồn - Tiên Yên) đã đồng loạt ra quân triển khai thi công hạng mục khoan nhồi trên biển.

Công trình dự kiến sẽ hoàn thành vào tháng 10/2021, trước kế hoạch 2 tháng. Do đó, ngay trong ngày đầu ra quân, không khí lao động trên công trường rất khẩn trương, nhộn nhịp.

Tương tự, tại cầu Ka Long 2 (cao tốc Tiên Yên - Móng Cái) 65 cán bộ, công nhân thuộc nhà thầu 479 Hòa Bình cũng đã ở lại công trường, tổ chức ra quân, thi công cầu từ mùng 2 Tết, quyết tâm hoàn thành dự án vào tháng 10/2021.

Tại cầu Cửa Lục 1, gần 100 cán bộ, công nhân đã tổ chức tái khởi động, thi công bắt đầu từ mùng 3 Tết.

Hiện tiến độ tổng thể dự án đạt khoảng 40%, hoàn thành 178/178 cọc khoan nhồi cầu chính và cầu dẫn; nhà thầu đang khẩn trương thi công bê tông thân trụ cầu, lắp dàn K0 để chuẩn bị thi công đốt K0.

Đỗ Phương

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/kinh-te/202102/soi-dong-tren-cac-cong-trinh-giao-thong-trong-diem-2521460/