Sôi động thị trường ngày lễ Valentine 2019

Thị trường Valentine năm nay có sự xuất hiện khá đa dạng của các loại quà cũng như hoa. Bên cạnh hoa hồng là mặt hàng quà tặng được lựa chọn nhiều nhất thì các loại hoa ngoại nhập năm nay cũng xuất hiện ngập tràn trên các tuyến phố.

Hoa lên giá từng… giờ

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Hải quan, trên một số tuyến phố chính tại Hà Nội như Kim Mã, Nguyễn Thái Học, Nguyễn Chí Thanh, Trường Chinh… các cửa hàng hoa khá nhộn nhịp người mua. Để chuẩn bị cho ngày lễ Valentine, các chủ cửa hàng hoa đã phải lên kế hoạch cung ứng hoa từ nhiều ngày trước với nhiều mặt hàng hoa ngoại nhập. Tuy không có nhiều mặt hàng mới như năm trước nhưng năm nay vẫn có sự xuất hiện của hoa hồng Ecuador, hoa hồng Colombia, hoa hồng phớt… Giá của các loại hoa hồng này cũng có sự chênh lệch khá nhiều. Cụ thể hoa hồng Ecuador có giá 150.000 – 250.000 đồng/bông, hoa hồng Colombia có giá từ 200.000 – 400.000/cành dài 1m6 trong hộp kính, hoa hồng đỏ Đà Lạt có giá từ 40.000 – 70.000 đồng/ bông, hoa hồng phớt Đà Lạt có giá từ 60.000 – 90.000 đồng/bông…

Hoa hồng là mặt hàng được chọn lựa nhiều nhất cho ngày Valentine năm nay.

Hoa hồng là mặt hàng được chọn lựa nhiều nhất cho ngày Valentine năm nay.

Chị Thùy Minh, chủ cửa hàng bán hoa tươi trên phố Nguyễn Chí Thanh cho biết, năm nay cửa hàng phần lớn là bán hoa hồng Ecuador đặc biệt là loại Hồng đỏ Ecuador Explorer, size to và bền nhất với màu đỏ nhung đang được nhiều khách hàng lựa chọn nhất.

Năm nay, hầu hết khách hàng đều chọn bó hoa theo box, mỗi box hoa sẽ chỉ gồm 1 cành hoa nhưng sẽ đi kèm với đó là các phụ kiện trang trí khiến mỗi box hoa trở nên đẹp và sang trọng hơn.

Tùy từng nhu cầu của mỗi khách hàng mà mỗi box hoa sẽ có giá dao động từ 300.000 – 1.000.000 đồng/box.

Đặc biệt, giá cả của các loại hoa trong ngày Valentine cũng có sự biến động khá rõ rệt, giá hoa mua vào buổi sáng và buổi tối có thể chênh nhau lên đến gần gấp đôi tùy thuộc vào từng loại hoa.

Tuy là sản phẩm quà tặng đã có từ nhiều năm trước nhưng sản phẩm hoa hồng sáp năm nay vẫn chiếm được cảm tình của người mua. Mỗi bó hoa hồng sáp được đặt trong hộp giấy cao cấp có mùi thơm đặc trưng có giá từ 400.000 - 700.000 đồng, thường được tặng kèm thêm socola hoặc quà tặng như gấu bông, mỹ phẩm.

Thị trường Valentine năm nay ghi nhận nhiều mặt hàng quà tặng độc và lạ hơn năm trước.

Online lên ngôi

Ngày lễ Valentine năm nay trùng với ngày Thần Tài nên các sản phẩm là hiện kim cũng rất được ưa chuộng. Các cửa hàng vàng bạc đá quý cũng tung ra nhiều mẫu sản phẩm trang sức để "hút" khách hàng như: Trang sức kim tiền gồm dây chuyền, lắc tay, bộ vòng tay phong thủy, vòng tay đính charm Heo Vàng, nhẫn Thần Tài…

Ngoài trang sức, năm nay DOJI còn tung ra quà tặng mỹ nghệ vàng 999.9 có biểu tượng cặp cô dâu chú rể trong tâm thế vui tươi, hạnh phúc. Trong dịp này, với sản phẩm Thê Hiền Phu Quý, thương hiệu muốn truyền tải thông điệp: "Valentine không chỉ dành riêng cho các đôi bạn trẻ mà còn là dịp để cặp vợ chồng thể hiện ước nguyện mãi sẻ chia, gắn bó".

Một trong những điểm đáng chú ý của mùa Valentine năm nay là việc bùng nổ của các cửa hàng quà tặng online, với nhiều sản phẩm quà tặng Valentine độc đáo như bó hoa bằng dâu tây công chúa Nhật Vip với giá lên đến hàng triệu hay bó hoa gấu với toàn bộ hoa hồng được làm từ socola với giá từ 500.000 – 700.000 đồng/bó, socola ngoại nhập với đa dạng mẫu mã và chủng loại từ hình hoa hồng, đến các set quà socola... giá cả dao động từ 250.000 – 400.000/ hộp.

Hoa ăn được cũng là một trong những mặt hàng quà tặng Valentine mới của năm nay.

Nắm bắt được tâm lý của người mua, nhiều shop online đã đưa ra các chương trình khuyến mại nhằm phục vụ các khách hàng đặt mua hàng trước trong ngày Valentine. Shop hoa 38 Degree Flowers cũng tung ra chương trình giảm giá đến 30% hoa hồng đỏ Ecuador, thậm chí nhiều shop online đã phải ngừng nhận đơn hàng đặt trong ngày 14/2 để phục vụ được hết các đơn hàng đã đặt trước.

Xuân Thảo

Nguồn Hải Quan: https://baohaiquan.vn/soi-dong-thi-truong-ngay-le-valentine-2019-99494.html