Sôi động thị trường hoa, cây cảnh Tết

Thời điểm này, thị trường hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán đã sôi động ở hầu khắp nội, ngoại thành. Cùng với các vựa hoa, cây cảnh truyền thống như Nhật Tân, Tứ Liên, Mê Linh… Hà Nội còn đón nhận một lượng lớn hoa, cây cảnh từ các tỉnh, thành lân cận.

Nhiều khách chọn mua cành đào ngay tại làng Nhật Tân (quận Tây Hồ). Ảnh: Ánh Ngọc

Nhộn nhịp vào mùa

Dù đã hoàn tất mọi khâu chăm sóc đào, sẵn sàng phục vụ thị trường Tết từ gần một tháng nay nhưng những ngày cận Tết Nguyên đán vẫn là dịp bận rộn nhất đối với người dân làng đào Nhật Tân (quận Tây Hồ). Theo phản ánh của nhiều chủ vườn, mặc dù một số diện tích hoa nở sớm do thời tiết ấm nhưng mùa đào năm nay vẫn được đánh giá là đẹp nhất trong nhiều năm trở lại đây. Nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của khách hàng cũng như tăng khả năng cạnh tranh, không ít chủ vườn đào còn áp dụng thêm cả hình thức vận chuyển và bảo hành trọn gói. Ông Nguyễn Văn Hải – chủ một vườn đào cho hay, năm nay giá đào vẫn ổn định, chỉ trừ những cây đào thế lâu năm thì giá nhỉnh hơn một chút. Hiện, vườn đào của gia đình ông đã bán khoảng 60% gốc, trong đó chủ yếu là đào phục vụ nhu cầu khách hàng gia đình, dao động từ 2 – 4 triệu đồng/cây và cho một số đơn vị thuê với giá trung bình trên 10 triệu đồng/cây.
Không chỉ ở nội đô, các vùng hoa ngoại thành cũng không kém phần nhộn nhịp. Tại xã Hồng Vân, huyện Thường Tín đang diễn ra Hội chợ hoa Xuân lần thứ hai, với 100 gian hàng trưng bày đa dạng các loại hoa, cây cảnh như: Hoa hồng, đào, quất, cây phong thủy, cây trong nhà… Phó Chủ tịch UBND xã Hồng Vân Mai Văn Ngần cho biết, ngoài các gian hàng hoa của địa phương, hội chợ còn thu hút nhiều gian hàng của các vùng lân cận nên chủng loại và giá cả hoa rất phong phú, người dân cũng dễ dàng chọn được cây theo sở thích gia đình.
Vựa hoa Mê Linh dịp này cũng tất bật hơn khi không ngớt khách đến tham quan và chọn mua các sản phẩm mới. Đắt hàng nhất là các vườn hồng ở xã Mê Linh, huyện Mê Linh với hàng nghìn chậu hoa hồng nhập đủ loại và những loại hồng cổ nổi tiếng trong nước. Chủ tịch Hội Nông dân xã Mê Linh Nguyễn Văn Bẩy cho biết: “Tết này, Mê Linh còn có các loại hồng bon sai với giá bán trung bình 3 - 5 triệu đồng/cây. Do là mặt hàng mới, lạ, kén khách nên số lượng không nhiều, song ra tới đâu tiêu thụ hết tới đó”.
Giá cả ít biến động
Khảo sát của phóng viên tại một số điểm hoa Xuân trên địa bàn TP cho thấy, giá hoa dịp Tết năm nay không nhiều biến động. Tại khu Hội chợ hoa Xuân số 489 Hoàng Quốc Việt (quận Cầu Giấy), giá các loại hoa lan dao động khoảng 180.000 – 220.000/cành (địa lan, lan hồ điệp). Hoa lan bao giờ cũng đắt khách nhất bởi sự đa dạng, màu sắc đẹp và độ chơi bền. Tùy theo sở thích, khách hàng có thể yêu cầu nhà vườn ghép hoa vào chậu theo số lượng, màu hoa… Chậu bình dân có giá tối thiểu từ 1 triệu đồng; có những chậu lan được ghép bởi hàng trăm cành hoa lan thì giá lên tới vài chục triệu đồng. Chủ thương hiệu hoa lan Sơn Đen Orchids cho biết, năm nay các nhà vườn trồng lan còn sáng tạo, ghép lan lên gỗ lũa, trên những chậu có hình thuyền in chữ Tài, Lộc. Đặc biệt, nhiều chậu lan hồ điệp lớn được ghép từ hàng trăm cành lan rực rỡ đủ màu có giá tới 60 - 70 triệu đồng.
Còn tại chợ hoa Vạn Phúc (quận Hà Đông), những ngày này cũng tràn ngập các loại hoa lan, ly, hồng… nhập khẩu hoặc từ Đà Lạt. Không còn là những phiên chợ cây, hoa thông thường, chợ luôn đông đúc người đến mua và tham quan. Ngoài các loại cây cảnh cao cấp giá hàng triệu đồng, năm nay chợ có nhiều loại hoa, cây cảnh trồng chậu nhỏ như đỗ quyên, cúc, trạng nguyên, ớt cảnh… với giá phải chăng, từ 50.000 - 150.000 đồng/chậu, đang được nhiều gia đình lựa chọn để trưng Tết.
Đáng chú ý, xu hướng chơi hoa của người dân đã thay đổi, không chỉ trong những ngày Tết Nguyên đán mà ngay từ trước Tết, nhiều gia đình, đơn vị đã mua, thuê các chậu hoa, cây cảnh khiến thị trường nhộn nhịp từ rất sớm. Ghi nhận của phóng viên tại các chợ, điểm hoa Xuân cho thấy, mặc dù năm nay nhu cầu tăng cao hơn năm trước, song tình trạng khan hiếm hàng hay giá tăng đột biến khó xảy ra.

Ánh Ngọc

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/soi-dong-thi-truong-hoa-cay-canh-tet-335387.html