Sôi động thị trường hoa cận 20.10: Sinh viên tranh thủ đi bán hoa kiếm thêm thu nhập

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20.10 cận kề, thị trường hoa tươi bắt đầu tăng giá mạnh. Đáng chú ý, các loại hoa hồng giá đang tăng gấp đôi, gấp ba lần ngày thường mà vẫn thường xuyên cháy hàng.

Lượng tiêu thụ "khủng"

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20.10 cận kề, thị trường hoa tươi bắt đầu tăng giá mạnh. Đáng chú ý, các loại hoa hồng giá đang tăng gấp đôi, gấp ba lần ngày thường mà vẫn thường xuyên cháy hàng.

Nhu cầu mua hoa tăng cao, nhiều bạn sinh viên cũng tận dụng thời cơ nhập hoa mang bán. Ảnh: Phan Anh

Dọc những tuyến phố như Nguyễn Phong Sắc, Trung Kính, Nguyễn Khang, Kim Mã, Nguyễn Chí Thanh…, đâu đâu cũng là những quán hoa ngập tràn màu sắc.

Bạn Trần Tất Mạnh, sinh viên năm 2 trường Đại học Thương mại chia sẻ: “Tôi tham gia một câu lạc bộ tình nguyện trong trường, những ngày này thấy nhu cầu mua hoa lớn quá nên các bạn rủ nhau bán hoa gây quỹ tình nguyện. Hoa thì chủ yếu chúng tôi nhập từ làng hoa Tây Tựu gần đây và tại chợ hoa Quảng Bá”.

Năm nay hoa khô trở thành lựa chọn của nhiều người.

Tại vườn hoa Tây Tựu, cảnh thương lái mua bán tấp nập. Các chủ vườn cho biết, lượng khách đặt mua hoa tăng mạnh.

Chị Thanh, một chủ vườn chia sẻ: “Năm nay thời tiết xấu, hoa nhiễm bệnh nhiều nên gia đình tôi nói riêng cung cấp ra thị trường không nhiều như mọi năm nữa. Đây cũng là một trong những lí do khiến giá hoa mỗi ngày một tăng. Cách đây gần một tháng thương lái đã đến ngỏ ý đặt hàng, đến ngày hôm nay vẫn có nhiều lái buôn đến hỏi mua nhưng vườn không còn để mà bán”.

Tâm lí người mua: Không tiếc tiền

Nhiều cửa hàng bán hoa cho hay, giá hoa đã được tăng từ vài ngày trở lại đây, không có tình trạng tăng đột ngột. Tuy nhiên năm nay giá hoa tăng cao vì thời tiết thường xuyên thay đổi đột ngột khiến hoa nhiễm nhiều loại bệnh, nguồn cung giảm so với nhiều năm.

Theo ghi nhận của PV, tại chợ hoa Quảng Bá (Hà Nội), giá hoa tươi bán buôn tăng đồng loạt từ 25 đến 50%. Hoa hồng tăng mạnh nhất vì theo tiểu thương tại đây, hoa hồng là loại được người dân ưa chuộng nhất những ngày này. Phần lớn các loại hoa giá đều tăng trên 50%, các loại hoa hồng Mộc Châu, hồng Mê Linh giá tăng gần gấp đôi, gấp ba, từ 1.600 đồng/bông tăng lên 3.000 – 5.000 đồng/bông.

Tại các cửa hàng hoa, khung cảnh mua bán trở nên vô cùng tấp nập. Ảnh: Phan Anh

Chị Nguyễn Thị Hạnh, một tiểu thương bán hoa trên đường Cầu Giấy cho biết, những ngày cận kề 20.10, sức mua của người dân ngày càng tăng.

“Hoa bán được nhiều nhất là hoa hồng, giá thì chắc chắn phải tăng. Những ngày này cầu tăng, phía nhập hàng cho chúng tôi cũng tăng giá nên người mua chẳng mấy ai phàn nàn. Giá mỗi bông hồng tôi bán lẻ với giá 10.000 đồng/bông. Ai muốn mua bó hoa lớn tầm 40 bông thì giá khoảng 500.000 đồng/bó. Giá cũng vô biên tùy yêu cầu khách hàng, những bó hoa 700.000 – 2.000.000 được khách đặt rất nhiều”, chị Hạnh chia sẻ.

Anh Nguyễn Hoàng Chiến, một người mua hoa trên đường Nguyễn Chí Thanh cho biết: “Tôi là sinh viên, hôm nay cận 20.10 nên mấy bạn nam tổ chức cho các bạn nữ. Tôi phụ trách mua hoa, tuy thấy giá khá cao, rẻ nhất cũng phải hơn 200.000 đồng/bó nhưng chẳng mấy khi mà. Xa nhà nên chắc tôi chỉ tổ chức cho các bạn cùng lớp, mẹ và chị đành chúc qua điện thoại”.

Phan Anh

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/kinh-te/soi-dong-thi-truong-hoa-can-2010-sinh-vien-tranh-thu-di-ban-hoa-kiem-them-thu-nhap-636922.ldo