Sôi động thị trường đồ hóa trang Lễ hội Halloween

TGTTO Chỉ còn vài ngày nữa là đến Lễ hội Halloween (còn gọi là lễ hội hóa trang, được tổ chức vào đêm ngày 31/10 hàng năm). Lễ hội này đã du nhập vào Việt Nam từ nhiều năm nay và được giới trẻ đón nhận, hưởng ứng rất nhiệt tình. Những ngày này, thị trường hàng hóa phục vụ cho dịp lễ Halloween đang rất sôi động.

Đồ hóa trang tăng giá từ 10-20%

Ngày 29/10, ghi nhận của Thế Giới Tiếp Thị Online, dọc các tuyến đường, nhiều cửa hàng, trung tâm thương mại, quán ăn, quán trà sữa... đã trang trí các mô hình kinh dị hoặc treo các lồng đèn, bí ngô đặc thù đón chào Halloween nhằm thu hút khách hàng.

Các cửa hàng kinh doanh đồ chơi, đồ hóa trang trên đường Hai Bà Trưng (quận 3), Võ Văn Tần (quận 3), Phan Văn Trị (quận Gò Vấp), Nguyễn Đình Chiểu (quận 3), Phan Đình Phùng (quận Phú Nhuận)... không khí lễ hội Halloween đã rất rộn ràng. Các sản phẩm phục vụ ngày lễ Halloween vô cùng phong phú, đa dạng và mang đậm màu sắc kinh dị từ áo choàng, bí ngô, lồng đèn, mặt nạ ma quái, gươm kiếm giả…

Các cửa hàng kinh doanh đồ chơi, đồ hóa trang lễ hội Halloween đã rất rộn ràng

Nhiều người bán hàng cho biết giá của các mặt hàng phục vụ lễ Halloween tăng từ 10-20% so với năm ngoái. Đồ hóa trang Halloween có giá dao động từ vài chục ngàn đến vài trăm ngàn đồng. Cụ thể, bí ngô nhỏ có giá khoảng 30.000 đồng/chiếc, bí ngô lớn có giá 50.000 đồng/chiếc (trong khi năm ngoái là từ 20.000-40.000 đồng/chiếc).

Giá của các mặt hàng phục vụ lễ Halloween tăng từ 10-20% so với năm ngoái

Lồng đèn trang trí có giá 50.000 đồng/chiếc

Mặt nạ quỷ có giá 20.000 - 50.000 đồng/chiếc, mặt nạ cao su từ 60.000 - 80.000 đồng/chiếc. Lồng đèn trang trí có giá 50.000 đồng/chiếc. Các bộ xương, vải giả bóng ma có giá dao động từ 100.000 - 200.000 đồng/bộ. Các mặc hàng quần áo phù thủy, áo choàng có giá từ 140.000 - 250.000 đồng/bộ, tóc giả khoảng 50.000 đồng/bộ.

Đồ hóa trang Halloween có giá dao động từ vài chục ngàn đến vài trăm ngàn đồng

Chị Phạm Thị Thành (chủ tiệm kinh doanh đồ trang trí trên đường Nguyễn Đình Chiểu) cho biết, năm nay đồ chơi phục vụ cho ngày lễ Halloween đa dạng hơn mọi năm. Rất nhiều người đến tiệm để tìm mua áo choàng, mũ phù thủy hay mặt nạ ma quái. Bên cạnh khách lẻ, nhiều khách hàng sỉ mua hàng với số lượng lớn để về trang trí công ty, quán ăn, cửa tiệm kinh doanh…

Tốn bạc triệu để mua đồ hóa trang trẻ em

Bên cạnh các mặt hàng hóa trang truyền thống cho Lễ hội Halloween như mặt nạ, tóc giả, quần áo phù thủy, thị trường năm nay có cả hình búp bê, hình nộm cỡ lớn có giá vài triệu đồng/sản phẩm được nhập về khá nhiều để phục vụ cho những buổi tiệc, sự kiện.

Bên cạnh đó, nhiều cửa hàng đã đưa ra thị trường các mẫu váy bắt chước kiểu dáng của nhân vật phim hoạt hình Nữ hoàng băng giá, Tiên hắc ám, váy công chúa kèm vương miện, quần áo siêu nhân, người nhện… giá dao động từ 500.000 - 800.000 đồng/bộ. Những mặt hàng này rất hấp dẫn các bậc phụ huynh vì hình thức bắt mắt và không mang đậm tính kinh dị, ảnh hưởng tâm lí trẻ nhỏ.

Đồ hóa trang trẻ em như quần áo công chúa, siêu nhân... được nhiều phụ huynh lựa chọn

Anh Phạm Dũng (38 tuổi, ngụ quận Gò Vấp) cho biết: “Tôi vừa mua một chiếc áo choàng giá 150.000 đồng, một mũ phù thủy giá 50.000 đồng để kết hợp với áo choàng mặc trong ngày Halloween. Bên cạnh đó, tôi còn mua thêm một bộ quần áo Công chúa Elsa giá 500.000 đồng cho con gái mình để bé có thể mặc trong lễ hội hóa trang sắp diễn ra tại trường”.

Tuy nhiên, theo khảo sát của phóng viên, thị trường đồ hóa trang Halloween hiện nay, hầu hết các mặt hàng đều có nguồn gốc từ Trung Quốc. Những sản phẩm handmade của Việt Nam có giá cao hơn mà mẫu mã lại không đa dạng. Do vậy, đa số các chủ tiệm thường nhập hàng Trung Quốc về bày bán.

Thị trường đồ hóa trang Halloween hiện nay hầu hết đều có nguồn gốc từ Trung Quốc

Chia sẻ về việc này, một chủ tiệm bán đồ trang trí trên đường Quang Trung (quận Gò Vấp) cho biết: " Đồ trang trí Trung Quốc mẫu mã đa dạng mà giá lại rẻ nên dễ hút hàng. Trong khi đó, đồ Made in Việt Nam thì mẫu mã rất kém hấp dẫn. Những năm trước, tôi nhập nhiều hàng Việt Nam về nhưng cuối cùng không bán được, bị tồn kho. Rút kinh nghiệm, năm nay tôi nhập hàng Việt Nam với số lượng rất hạn chế để tránh tình trạng không bán được như mọi năm".

HỒNG TRÂM

Nguồn TGTT: http://thegioitiepthi.vn/p/soi-dong-thi-truong-do-hoa-trang-le-hoi-halloween-16440.html