Sôi động Ngày hội văn hóa thể thao các dân tộc

Chiều 18/11, Cung Thanh niên Hà Nội phối hợp với Huyện đoàn Mỹ Đức tổ chức Ngày hội văn hóa thể thao các dân tộc. Đây là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930- 18/11/2018).

Đến dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Phúc Hải, Phó trưởng ban Dân tộc thành phố Hà Nội; Lại Hồng Đăng, Phó Giám đốc Cung Thanh niên Hà Nội và gần 1000 đoàn viên, thanh niên, nhân dân các dân tộc.

Anh Lại Hồng Đăng, Phó Giám đốc Cung Thanh niên Hà Nội phát biểu tại chương trình

Phát biểu tại chương trình, anh Lại Hồng Đăng, Phó Giám đốc Cung Thanh niên Hà Nội cho biết: Ngày hội được tổ chức nhằm phát huy vai trò, trách nhiệm của tổ chức Đoàn, Hội trong công tác mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên; góp phần giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc trên địa bàn thành phố. Đây cũng là sự kiện văn hóa, thể thao, sân chơi lành mạnh để thanh niên các dân tộc được giao lưu, học hỏi.

Anh Lại Hồng Đăng hi vọng hoạt động này sẽ tiếp tục được duy trì trong những năm tiếp theo để thắt chặt tình đoàn kết, giao lưu, học hỏi giữa các dân tộc.

Đại biểu trao cờ lưu niệm đến các đơn vị tham gia ngày hội

Ngày hội diễn ra với nhiều hoạt động thể thao hấp dẫn như: kéo co, nhảy bao bố, bịt mắt bắt vịt...

Bạn Nguyễn Hoàng Quỳnh (Mỹ Đức - Hà Nội) hào hứng chia sẻ: “Ngày hội đã thực sự mang đến cho chúng mình sân chơi lành mạnh, bổ ích. Mọi người không chỉ được thể hiện khả năng chơi thể thao mà còn giao lưu, học hỏi kinh nghiệm trong cuộc sống và công việc. Từ đó, mỗ người sẽ làm tốt phần việc của bản thân hơn”.

Trong khuôn khổ chương trình, đêm giao lưu văn nghệ đã được tổ chức. Dịp này, Ban tổ chức đã trao 20 suất học bổng tới học sinh nghèo vượt khó.

Một số hình ảnh tại chương trình:

Nguyệt Minh

Nguồn Tuổi Trẻ TĐ: https://tuoitrethudo.com.vn/soi-dong-ngay-hoi-van-hoa-the-thao-cac-dan-toc-d2058533.html