Sôi động Hội trại hè 'Vâng lời Bác dạy - làm nghìn việc tốt' ở Phúc Thọ

Trong 3 ngày (22 - 24/8) xã Phúc Thọ (Nghi Lộc) đã tổ chức Hội trại hè với chủ đề: 'Vâng lời Bác dạy - làm nghìn việc tốt'. Đây là hoạt động truyền thống của xã được duy trì từ xưa đến nay vào dịp kỷ niệm cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Hội trại hè với chủ đề: "Vâng lời Bác dạy - làm nghìn việc tốt" là một hoạt động có ý nghĩa thiết thực, là sân chơi bổ ích để các em thiếu niên nhi đồng sinh hoạt, giao lưu, trao đổi và học hỏi kinh nghiệm trong công tác tổ chức hoạt động nghiệp vụ kỹ năng của Đội TNTP Hồ Chí Minh. Trong ảnh là phần thi diễu hành tại hội trại. Mỗi đội tham gia diễu hành được mang tên các anh hùng liệt sỹ. Ảnh: Thu Hương

Đây là môi trường thuận lợi cho các em thiếu niên nhi đồng thể hiện khả năng, năng khiếu của bản thân, kỹ năng sinh hoạt cộng đồng qua 7 phần thi: nghi thức đội; tìm hiểu lịch sử về quê hương đất nước, về Bác Hồ kính yêu; đoàn đội, thi trại đẹp, các trò chơi dân gian, văn nghệ... Ảnh: Thu Hương

Hội trại là sân chơi bổ ích của các em thiếu niên, nhi đồng. Ảnh: Thu Hương.

Mô hình trang trí trại của mỗi đội đều gắn với chủ đề "Việt Nam đất nước con người". Ảnh: Thu Hương

Phần thi đánh trống tại hội trại. Ảnh: Thu Hương

Nhảy bao bố - một trong những trò chơi thu hút nhiều cổ động viên ở hội trại . Ảnh: Thu Hương

"Vâng lời Bác Hồ dạy - làm nghìn việc tốt" thực sự là một sân chơi bổ ích, giáo dục các em về giá trị truyền thống, lịch sử, từ đó tạo động lực để các em học tập, rèn luyện đạo đức ngày càng tốt hơn. Trong ảnh, các đội chụp ảnh lưu lại dấu ấn tốt đẹp sau mỗi Hội trại hè. Ảnh: Thu Hương

Thu Hương

Nguồn Nghệ An: http://www.baonghean.vn/soi-dong-hoi-trai-he-vang-loi-bac-day-lam-nghin-viec-tot-o-phuc-tho-211711.html