Sôi động hội thi về phổ biến, giáo dục pháp luật

Trước giờ diễn ra Hội thi tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2018, các hàng ghế trong hội trường của Học viện Khoa học Quân sự đã kín chỗ. Ai cũng háo hức được chứng kiến cuộc so tài giữa các đội. Những băng rôn, khẩu hiệu cổ động rực rỡ và sự có mặt cổ vũ nhiệt tình, sôi động của hàng trăm cổ động viên đã tiếp thêm sự tự tin, quyết tâm của các thành viên tham gia hội thi.

Theo ban tổ chức, tham gia hội thi có 7 đội thi với sự có mặt của gần 140 diễn viên là các giảng viên, học viên trong học viện. Các đội phải trải qua 3 phần thi, gồm: Chào hỏi, tuyên truyền và hùng biện. Ở phần thi chào hỏi, bằng những tiểu phẩm, kịch nói, ca kịch, hoạt cảnh…, các đội thi đã đưa khán giả đến mọi cung bậc cảm xúc. Nếu như đội Khối cơ quan và khoa giáo viên khu vực Lai Xá đưa đến hội thi với tiểu phẩm “Trở về” nói về sự ăn năn, hối lỗi của một học viên vướng vào vấn nạn vay nặng lãi, khiến người xem suy nghĩ, thì đội thi của Bộ phận sinh viên-Phòng đào tạo với tiểu phẩm vui nhộn “Câu chuyện phòng khám”... đã mang lại những tiếng cười giòn tan. Trong phần thi hùng biện, thi nhận thức, các câu hỏi mà người dẫn chương trình đưa ra đều được các đội trả lời chính xác, đầy đủ, lôi cuốn người xem.

Phần thi chào hỏi của Hệ 7, Học viện Khoa học Quân sự.

Sôi động nhất là phần thi tuyên truyền, xử lý các tình huống bằng những tiểu phẩm vui, hài hước đậm chất “cây nhà lá vườn” do các đội tự biên tự diễn. Thông qua lời thoại cùng sự diễn xuất dí dỏm của các diễn viên không chuyên đã mang đến cho khán giả những tiếng cười, tràng vỗ tay không ngớt. Thượng sĩ Phạm Tú Anh, Lớp 7QH, đến cổ vũ cho đội thi của Hệ 4, hào hứng: “Bên cạnh những tiểu phẩm hài, các đội thi đã khéo léo lồng ghép những kiến thức pháp luật như Luật Giao thông đường bộ, Bộ luật Hình sự, Luật Nghĩa vụ quân sự,… vào những tiểu phẩm hài của mình, khiến những điều luật tưởng như “khô” mà hóa ra lại dễ hiểu, dễ nhớ”. Trực tiếp tham gia cùng đội luyện tập, thể hiện tốt các phần thi và xuất sắc giành giải nhất của hội thi, Đại tá Lại Ngọc Thuận, giảng viên Khoa Lý luận Mác-Lênin, chia sẻ: “Học viên, sinh viên đào tạo tại học viện là những đồng chí đang ở độ tuổi thanh niên, do vậy, tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức pháp luật có ý nghĩa rất quan trọng. Việc tuyên truyền phù hợp với tâm lý lứa tuổi thông qua các hoạt động như hội thi sẽ là cơ sở để học viên, sinh viên nắm và chấp hành các quy định của pháp luật, điều lệnh, điều lệ quân đội tốt hơn. Đó cũng là yếu tố quan trọng để mỗi thầy cô trong học viện hoàn thành tốt nhiệm vụ giáo dục và đào tạo của mình”.

Tìm hiểu chúng tôi được biết, thời gian qua, Học viện Khoa học Quân sự thường xuyên tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, như: Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng đội ngũ báo cáo viên pháp luật; xây dựng tủ sách pháp luật trên mạng nội bộ học viện và tại phòng Hồ Chí Minh các hệ học viên; mở chuyên mục phát thanh “Mỗi ngày một điều luật” trên hệ thống phát thanh nội bộ của học viện; tổ chức cuộc thi tìm hiểu pháp luật trong toàn học viện... Qua đó tạo sự chuyển biến về ý thức chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội cho cán bộ, giảng viên, nhân viên, học viên, sinh viên, chiến sĩ. Đồng thời góp phần hạn chế các vụ việc vi phạm kỷ luật thông thường dưới 0,2%, ngăn ngừa, làm giảm và đi đến chấm dứt vi phạm kỷ luật nghiêm trọng trong toàn học viện.

Bài và ảnh: HẰNG NGA

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/soi-dong-hoi-thi-ve-pho-bien-giao-duc-phap-luat-554913