Sôi động hội đua thuyền truyền thống trên hồ Khe Chè

Chào mừng kỷ niệm 43 năm ngày giải phóng huyện Hải Lăng, Quảng Trị (19/3/1975 - 19/3/2018), ngày 18/3, chính quyền và nhân dân địa phương đã tổ chức hội đua thuyền truyền thống trên hồ Khe Chè (thị trấn Hải Lăng).

Đội nam xã Hải Vĩnh dẫn đầu giải Cúng nam

Đây là một hoạt động nhằm phát huy lợi thế của địa bàn vùng lũ; đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, vừa để rèn luyện sức khỏe, phục vụ sản xuất, vừa để ứng phó kịp thời với bão lụt, thiên tai theo phương án 4 tại chỗ; qua đó còn giúp tăng cường tình đoàn kết và sự hiểu biết lẫn nhau giữa các địa phương trên địa bàn huyện.

Các đội đua bước vào vạch xuất phát

Hội đua thuyền truyền thống năm nay có sự góp mặt của 20 đội đua thuyền nam, 19 đội thuyền nữ của 20 xã, thị trấn trong huyện với gần 430 vận động viên tham gia thi đấu; bao gồm 7 giải (giải Cúng nam, giải nhất nữ, giải nhất nam, giải nhì nữ, giải nhì nam, giải ba nữ, giải Phá nam) trong đó buổi sáng 4 giải, buổi chiều 3 giải; với tổng đường đua 6km dành cho nam, 4km dành cho nữ.

Sau lễ khai mạc, các đội thuyền đua đã tranh tài sôi nổi với những cuộc đua gay cấn, đẹp mắt. Ước tính có hơn 3.000 người dân trên địa bàn huyện và các địa phương lân cận đã đến theo dõi và cổ vũ cho các tay chèo.

Một số hình ảnh tại lễ hội đua thuyền truyền thống:

Niềm vui của các vận động viên khi đội đua đã về đích đầu tiên

Người dân chăm chú theo dõi, cổ vũ các đội đua

Ban tổ chức trao giải cho các đội đạt kết quả cao

Phạm Quyên

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/thu-choi/soi-dong-hoi-dua-thuyen-truyen-thong-tren-ho-khe-che-384064.html