Sôi động hội chợ xuân của bệnh viện 'Mũ nồi xanh' Việt Nam tại châu Phi

Hội chợ Xuân 2023 của bệnh viện dã chiến Mũ nồi xanh Việt Nam với lễ hội thả diều, hội thi ẩm thực và trang trí Tết, tiệc buffet và phần đốt lửa trại thu hút sự tham dự của đông đảo cán bộ, bạn bè quốc tế ở Phái bộ UNMISS

Theo thông tin từ Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 4 (BVDC 2.4) của Việt Nam đang làm nhiệm vụ tại Phái bộ Gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc ở Nam Sudan (UNMISS), hòa chung với không khí đón xuân Quý Mão 2023 đang rộn ràng trên mọi miền Tổ quốc, bệnh viện vừa tổ chức hội chợ Xuân.

Trung tá Đỗ Thị Hằng Nga, Phó Giám đốc Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 4, giới thiệu về hội chợ Xuân.

"Hội chợ Xuân 2023" diễn ra vào chiều và tối ngày 21-1-2023 (tức 29 tết), tại phái bộ UNMISS, Nam Sudan. Đến tham gia và chung vui cùng Bệnh viện có bà Hiroko Hirahara, trưởng phòng thực địa Phái bộ, Trung tướng Mike Cooper, chỉ huy trưởng Phái bộ, ngài Noel Ngaha, trưởng cơ quan FAO Phái bộ, cùng đông đủ đại diện các phòng ban cơ quan và chỉ huy các đơn vị bạn đóng quân trên địa bàn.

Chương trình "Hội chợ Xuân 2023" bao gồm 4 nội dung chính: Lễ hội thả diều, hội thi ẩm thực và trang trí Tết, tiệc buffet và phần đốt lửa trại. Các khoa ban của Bệnh viện được chia thành 4 đội cùng nhau thi tài nấu những món ăn truyền thống, trang trí các gian hàng tết, thi đấu thả diều và nhảy quanh lửa trại.

Thông qua chuỗi hoạt động của chương trình, BVDC2.4 mong muốn đem những hình ảnh gần gũi, thân thuộc của đất nước và con người Việt Nam mỗi dịp tết đến xuân về như hoa đào, hoa mai, cây nêu, bánh chưng, câu đối, hay hương vị đậm đà của ẩm thực quê nhà đến gần hơn với bạn bè quốc tế.

Đón tiếp khách quốc tế tại hội chợ Xuân

Đây là lần đầu tiên chương trình "Hội chợ xuân" của bệnh viện Việt Nam với quy mô lớn được tổ chức tại Phái bộ. Phát biểu tại chương trình, bà Hiroko Hirahara, trưởng phòng thực địa Phái bộ, bày tỏ sự xúc động, vui mừng khi được hòa mình trong bầu không khí đậm chất lễ hội của văn hóa Tết Việt, bà cũng giành nhiều lời khen ngợi cho những đôi bàn tay khéo léo của cán bộ nhân viên BVDC2.4 khi đã đem cả một mùa xuân vào trong khuôn viên nhỏ bé của Bệnh viện.

Đêm lửa trại

Đối với 63 chiến sĩ mũ nồi xanh của BVDC2.4, những hoạt động sôi nổi và đầy ý nghĩa của chương trình "Hội chợ xuân" đã thực sự đem không khí của cái Tết đoàn viên về với mảnh đất Nam Sudan, nơi mà các anh chị vẫn đang từng ngày vững "tay dao, tay kéo" hoàn thành nhiệm vụ vẻ vang mà Đảng, nhà nước và nhân dân giao phó.

Một số hình ảnh về hội chợ do BVDC2.4 cung cấp:

Quang cảnh hội trại

Bà Hiroko Hirahara, trưởng phòng thực địa Phái bộ, phát biểu tại chương trình

Bà Hiroko Hirahara, trưởng phòng thực địa Phái bộ, phát biểu tại chương trình

Hội chợ thu hút sự quan tâm của bạn bè quốc tế tại Phái bộ

Dương Ngọc

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/chinh-tri/soi-dong-hoi-cho-xuan-cua-benh-vien-mu-noi-xanh-viet-nam-tai-chau-phi-2023012219134955.htm