Sôi động giải Ironman Vietnam 2019

Vận động viên (VĐV) Patrick Lange của Đức đã về đích đầu tiên với tổng thời gian là 3 giờ 49 phút 9 giây. Đây là VĐV đã giành giải vô địch thế giới Ironman vào tháng 10 năm ngoái.

Các vận động viên bắt đầu nội dung bơi biển 1,9km.

Các vận động viên bắt đầu nội dung bơi biển 1,9km.

Ngày 12/5, tại bãi biễn Sơn Thủy (TP Đà Nẵng) đã diễn ra cuộc đua chính thức cho các vận động viên tham gia TECHCOMBANK IRONMAN 70.3 Việt Nam vô địch châu Á Thái Bình Dương năm 2019.

Đây là giải đấu thể thao khắc nghiệt nhất với 3 bộ môn thi phối hợp: Bơi lội - chạy bộ - đạp xe, đòi hỏi các VĐV phải có sức khỏe tốt và độ bền thể lực, đặc biệt thử thách ý chí cùng sự chịu đựng bền bỉ của người tham gia.

VĐV Patrick Lange của Đức chính thức trở thành nhà vô địch Ironman Việt Nam 2019.

Trải qua 4 lần tổ chức, số lượng VĐV tham dự ngày càng cao, đặc biệt sự tham gia của VĐV VN đã tăng hơn gấp 10 lần. Cuộc đua đã trở thành nơi hội tụ lý tưởng cho hàng ngàn VĐV trong nước và quốc tế.

Năm nay, giải có khoảng 2.200 VĐV tham dự, trong đó có khoảng 1.000 VĐV Việt Nam và hơn 40 VĐV chuyên nghiệp tranh tổng giải thưởng lên đến 75.000 USD. Đặc biệt, có nhà vô địch Ironman thế giới và đồng thời là VĐV phá kỷ lục của giải Ironman vô địch thế giới năm 2018 tại Hawaii (Mỹ).

Điểm nổi bật của giải là hoạt động chạy từ thiện Newborn Việt Nam Run Out nhằm đóng góp cho Quỹ Newborn Việt Nam, một tổ chức từ thiện cam kết đóng góp để giảm tỉ lệ tử vong của trẻ sơ sinh ở Việt Nam.

Nội dung đạp xe.

Trong ngày thi đấu chính thức, các VĐV sẽ thi đấu 3 môn phối hợp liên tục bắt đầu bằng đường bơi 1,9km tại bãi biển Hyatt Regency, đường đua xe đạp cự ly 90km trên cung đường bộ dọc theo bờ biển Đà Nẵng và kết thúc bằng đường chạy cự ly 21km.

Sau gần 1 ngày tranh tài,VĐV Patrick Lange của Đức về đích đầu tiên với tổng thời gian là 3 giờ 49 phút 9 giây. Tim Van Berkel về nhì (3 giờ 50 phút 57 giây), đương kim vô địch đã không bảo vệ thành công chức vô địch khi về thứ 3 với thời gian 3 giờ 52 phút 14 giây.

VĐV Holly Lawrence của Anh là người đoạt chức vô địch ở nội dung dành cho nữ chuyên nghiệp với tổng thời gian 4 giờ 04 phút 41 giây.

Các VĐV thi nội dung chạy bộ.

Trước đó, ngày 11/5, trong khuổn khổ Ironman 70.3 Việt Nam Vô địch Châu Á- Thái Bình Dương đã diễn ra cuộc thi IronKids Việt Nam với 3 môn thi phối hợp cự ly ngắn (Sunrise Sprint), cự ly cho trẻ (IRONKIDS Việt Nam).

Hạnh Nhung

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/soi-dong-giai-ironman-viet-nam-2019-342992.html