Sôi động giải bóng đá CNLĐ các khu công nghiệp Hải Phòng

Ngày 18.11, tại sân vận động trường Đại học Hàng hải Việt Nam, trận chung kết bóng đá nam và nữ tranh cúp DEEP C 2018 đã diễn ra. Sau những ngày tranh tài sôi nổi, chức vô địch đã dành cho đội xứng đáng nhất giải.

Trận chung kết bóng đá nam công nhân lao động các KCN diễn ra rất hấp dẫn và sôi động. Ảnh: PV.

Giải bóng đá CNLĐ các KCN Hải Phòng tranh Cúp DEEP C 2018 là hoạt động thiết thực nhằm chào mừng thành công Đại hội XIV Công đoàn thành phố, Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, kỷ niệm 25 năm thành lập Khu kinh tế Hải Phòng (15.7.1993 - 15.7.2018), kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28.7.1929 - 28.7.2018) và các ngày lễ lớn trong năm 2018.

Đến tham dự trận chung kết và trao giải có các ông Đan Đức Hiệp - Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Hải Phòng, bà Đào Thị Huyền - Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố, bà Phạm Thị Hằng - Chủ tịch Công đoàn Khu Kinh tế Hải Phòng, ông Nguyễn Hồng Quang - Phó Chủ tịch Công đoàn Khu Kinh tế, cùng nhiều vị đại biểu lãnh đạo các cơ quan ban ngành thành phố.

Các đại biểu tham dự trận chung kết bóng đá công nhân lao động thành phố.

Trong suốt thời gian diễn ra giải đấu gần 4 tháng (từ ngày 5.8 - 18.11), có sự tham gia thi đấu của 1.260 vận động viên đến từ 53 doanh nghiệp trong các KCN trên địa bàn thành phố, với tổng số 63 đội bóng, trong đó có 11 đội bóng đá nữ và 52 đội bóng đá nam. Tổng cộng, có 149 trận đấu tranh tài, các đội bóng đã cống hiến cho chúng ta những pha bóng đẹp mắt, với hơn bàn thắng 700 (tính cả các trận thi đấu nam và nữ).

Được biết, các đội bóng tham gia giải đã đầu tư thời gian, công sức cho việc tập luyện. Do đó, các trận đấu của giải đã diễn ra rất quyết liệt và mang tính chuyên môn cao. Các trận đấu diễn ra rất kịch tính, với nhiều bàn thắng đẹp, đem lại sức cuốn hút, hấp dẫn cho cả giải đấu.

Công tác tổ chức giải được thực hiện hết sức chuyên nghiệp, chu đáo từ khâu bốc thăm chia bảng, chia vòng loại, công tác kiếm tra nhân sự bằng bảng ảnh, phân công thành viên Ban tổ chức theo dõi từng trận đấu đến việc chuẩn bị sân bãi, y tế, an ninh và các điều kiện cơ sở vật chất khác.

Bà Phạm Thị Hằng tặng hoa cho các đội bóng tham dự giải.

Kết thúc giải đấu, chức vô địch bóng đá nam đã thuộc về đội Kyocera, vị trí á quân thuộc về đội LG Display, vị trí thứ 3 thuộc về đội Regina. Trong trận tranh tài bóng đá nữ, đội Yazaki đã giành chức vô địch, đội Toyota Gosei giành vị trí á quân, đội Takahata giành vị trí thứ 3.

Đối với CNLĐ, đây là hoạt động ý nghĩa thiết thực, nhằm nâng cao tinh thần thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe, đảm bảo an toàn lao động. Ngoài ra, giải đấu còn có ý nghĩa khích lệ tinh thần đoàn kết, góp phần phát triển kinh tế trên địa bàn.

Phạm Đông

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/cong-doan/soi-dong-giai-bong-da-cnld-cac-khu-cong-nghiep-hai-phong-642020.ldo