Sôi động giải bóng bàn LCH lần thứ III năm 2018

Hưởng ứng cuộc vận động 'Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại' và Giải bóng bàn Cúp Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ XII – 2018, ngày 4/9, Liên Chi hội và Đoàn Thanh niên cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Giải bóng bàn lần thứ III năm 2018.

Các vận động viên và các đại biểu chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Sơn Hải

Phát biểu tại lễ khai mạc, nhà báo Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam đánh giá cao sáng kiến của Liên chi Hội và Đoàn Thanh niên cơ quan Trung ương Hội tổ chức ngày hội thể thao cho các cán bộ, người lao động cơ quan đúng dịp kỷ niệm 73 năm ngày cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9/1945 - 2/9/2018. Đây là dịp để tăng cường giao lưu, hiểu biết lẫn nhau giữa các hội viên trong Liên chi hội cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam.

Nhà báo Nguyễn Thành Lợi - Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam, Chủ tịch Liên Chi hội Nhà báo Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam, Tổng Biên tập Tạp chí Người Làm Báo nhấn mạnh, Giải bóng bàn Liên chi Hội được tổ chức năm nay là lần thứ III, thu hút đông đảo hội viên, nhà báo tham gia. Mục đích của giải tạo ra sân chơi bổ ích cho các hội viên, nhà báo của cơ quan Trung ương Hội, đồng thời lựa chọn những tay vợt xuất sắc nhất tham gia Giải bóng bàn cup Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ XII sẽ được tổ chức từ ngày 13-19/9/2018 tại Hà Nội.

Sau một ngày tranh tài trong các nội dung đơn nam, đơn nữ, đôi nam và đôi nam nữ, Ban Tổ chức đã tìm ra những nhà vô địch xứng đáng nhất tham gia giải đấu.

Giải Nhất nội dung đơn nam thuộc về đồng chí Nguyễn Thành Lợi - Tạp chí Người Làm Báo; giải Nhì thuộc về đồng chí Nguyễn Huy Chiến; đồng giải Ba gồm đồng chí Vũ Việt Trung - Phan Thanh Hoàng Nhật.

Giải Nhất nội dung đơn nữ thuộc về đồng chí Đỗ Thị Tuyết Thanh, Nhà Văn hóa; giải Nhì thuộc về đồng chí Nguyễn Thị Hải Vân, Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ Báo chí.

Giải Nhất đôi nam nữ thuộc về cặp đôi Nguyễn Thị Hải Vân - Nguyễn Huy Chiến ; giải Nhì thuộc về cặp đôi Vũ Việt Trung - Đỗ Thị Tuyết Thanh.

Giải nhất đôi nam thuộc về Nguyễn Ngọc Long - Nguyễn Huy Chiến, Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ Báo chí; giải Nhì thuộc về cặp đôi Nguyễn Thành Lợi - Nguyễn Văn Nghĩa; đồng giải Ba là cặp đôi nam Nguyễn Chí Tiến - Vũ Nam Trà và Nguyễn Minh Diễm - Phạm Văn Thành.

Đồng chí Hồ Quang Lợi - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu trước trận đấu. Ảnh: Sơn Hải

Giải đấu nhằm hưởng ứng cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại và tạo không khí vui tươi, phấn khởi, tăng cường giao lưu, hiểu biết lẫn nhau giữa các hội viên trong Liên chi hội cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam.

Một số hình ảnh giải đấu:

Trận đấu khai mạc giữa hai vận động viên xuất sắc. Ảnh: Nam Nguyễn

Pha bóng ngoạn mục. Ảnh: Sơn Hải

Trận đấu thuộc nội dung Đơn nam. Ảnh: Nam Nguyễn

Trận đấu thuộc nội dung Đơn nam. Ảnh: Sơn Hải

Trận bán kết Đôi nam. Ảnh: Sơn Hải

Trận chung kết Đội nam nữ. Ảnh: Sơn Hải

Trận chung kết đôi nam. Ảnh: Sơn Hải

Trọng tài của các trận đấu. Ảnh: Sơn Hải

Pha bóng nhanh. Ảnh: Sơn Hải

Chuẩn bị cho cú đập bóng. Ảnh: Sơn Hải

Trận đấu vòng 1-8 đơn nam. Ảnh: Nam Nguyễn

Trận đấu vòng 1-8 đơn nam. Ảnh: Nam Nguyễn

Trận đấu vòng 1-8 đơn nam. Ảnh: Nam Nguyễn

Trận đấu vòng 1-8 đơn nam. Ảnh: Nam Nguyễn

Trao giải Nhất đôi nam và đôi nam nữ

Đại diện ban tổ chức trao cờ và hoa cho các vận động viên xuất sắc. Ảnh: Nam Nguyễn

VĐV Nguyễn Thành Lợi, Đỗ Thị Tuyết Thanh xuất sắc giành giải nhất Đơn nam và Đơn nữ. Ảnh: Nam Nguyễn

Các giải Ba đôi nam. Ảnh: Sơn Hải

Các VĐV chụp ảnh lưu niệm với nhà báo Hồ Quang Lợi - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam. Ảnh: Sơn Hải

Nam Nguyễn

Nguồn Người Làm Báo: http://nguoilambao.vn/soi-dong-giai-bong-ban-lch-lan-thu-iii-nam-2018-n10630.html