Sôi động Gala Chào Năm mới và tổng kết trao giải Festival nghệ thuật hữu nghị quốc tế

Tối 27-12, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Hà Nội (HAUFO) đã tổ chức Gala Chào Năm mới và tổng kết trao giải Festival nghệ thuật hữu nghị quốc tế.

Tham dự chương trình có bà Nguyễn Phương Nga, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam; bà Nguyễn Lan Hương, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội, Chủ tịch HAUFO cùng các Đại sứ, đại biện, đại diện các cơ quan ngoại giao, các tổ chức quốc tế tại Hà Nội.

 Ban tổ chức trao giải cho 5 tiết mục piano xuất sắc nhất.

Ban tổ chức trao giải cho 5 tiết mục piano xuất sắc nhất.

Festival nghệ thuật hữu nghị quốc tế được tổ chức từ ngày 18 đến 20-12 vừa qua tại phố đi bộ Hồ Gươm và Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục (Hà Nội). Đây là chương trình nghệ thuật quốc tế đặc sắc, được tổ chức nhằm tăng cường các hoạt động giao lưu, thúc đẩy tình hữu nghị, hợp tác giữa Thủ đô Hà Nội với bạn bè quốc tế thông qua việc thiết lập không gian văn hóa mở, sáng tạo để các nghệ sĩ chuyên và không chuyên Việt Nam và nước ngoài tham gia biểu diễn. Chương trình đã tạo điểm nhấn về giao lưu nghệ thuật sáng tạo, thiết thực, góp phần chào mừng Hà Nội được công nhận là thành viên của mạng lưới sáng tạo của UNESCO.

Sau màn trình diễn với nhiều tiết mục độc đáo của các nghệ sĩ Việt Nam và nước ngoài, Ban tổ chức Festival đã công bố và trao giải 5 tiết mục xuất sắc nhất cho các thí sinh Trần Như An, Hoàng Hải Giang, Trần Nguyễn Phương Linh, Đặng Nhật Minh và Lê Tuệ Minh (hạng mục piano). Tiết mục được yêu thích nhất với số lượt bình chọn cao nhất cho em Nguyễn Minh Đức. Đối với hạng mục khiêu vũ, ban tổ chức trao giải Nhóm nhảy xuất sắc cho Beso Latino với điệu nhảy Bachata và cặp đôi nhảy xuất sắc nhất cho Nguyễn Thu Hiền và Trần Hoàng Hải với điệu nhảy Pasodoble.

Tin, ảnh: YÊN BÌNH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/tin-tuc/soi-dong-gala-chao-nam-moi-va-tong-ket-trao-giai-festival-nghe-thuat-huu-nghi-quoc-te-647746