Sôi động Cuộc thi Marathon Quốc tế Đà Nẵng 2018

Cuộc thi Marathon Quốc tế Đà Nẵng 2018 diễn ra sôi động trong hai ngày cuối tuần vừa qua.

Các VĐV thi đấu ở cự ly 21km đang về đích.

Cuộc thi Marathon Quốc tế Đà Nẵng 2018 diễn ra sôi động trong hai ngày cuối tuần vừa qua. Với hơn 7.200 VĐV đến từ 52 quốc gia, vùng lãnh thổ, cuộc thi đã khuấy động Đà thành qua các cuộc tranh tài và nhiều hoạt động bên lề.

Chiều 12-8, Ban tổ chức đã trao giải cho các VĐV đạt thành tích ở những nội dung 10km, 21km và 42 km. Trong tổng số 18 VĐV đạt giải cao ở các nội dung trên thì đoàn Việt Nam có 8 VĐV đạt giải. Cụ thể, nội dung 10km Nam, giải Nhất thuộc về Lê Đình Tuấn (Việt Nam); giải Nhì: Lê Công Bằng (Việt Nam), giải Ba là Kim Seongwon (Hàn Quốc). Nội dung 10 km Nữ, giải Nhất: Nguyễn Thị Hương, nhì: Bùi Thị Mai, ba: Đinh Thị Ngát (Việt Nam).

Các VĐV thiếu nhi chạy phong trào cự ly 1km.

Nội dung 21km nam, giải Nhất: Hiroki Nakajima (Nhật Bản); giải Nhì: Nguyễn Đăng Khoa (Việt Nam); giải Ba: Đoàn Ngọc Hoàng (Việt Nam). Nội dung 21 km nữ, giải Nhất thuộc về VĐV Lò Thị Thanh (Việt Nam); giải Nhì: Tomomi Nakajima (Nhật Bản), giải Ba: Nguyễn Thúy Phượng (Việt Nam).

Nội dung 42 km nam, giải Nhất thuộc về VĐV Suzaki Yuuya (Nhật Bản); Nhì: Koji Nishizawa (Nhật Bản); Ba: Huỳnh Tấn Tiến (Việt Nam). Nội dung 42 km nữ, giải Nhất thuộc về Phạm Thị Hồng Lê (Việt Nam); Nhì: Nguyễn Linh Chi (Việt Nam); Ba: Marion Torres (Pháp).

HIỀN MINH

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/84_193693_.aspx