Sôi động chợ Rằm tháng Giêng

Ngay từ sáng sớm ngày 26 – 2, nhiều người dân đã đi chợ mua sắm để chuẩn bị cúng Rằm khiến không khí mua bán tại các chợ truyền thống diễn ra sôi nổi, tấp nập.

Rằm tháng Giêng, ngày lễ quan trọng trong đời sống người dân Việt, đây là ngày các gia đình chuẩn bị đồ lễ dâng lên bàn thờ tổ tiên và cũng là để mọi người quây quần bên nhau dịp đầu xuân.

Tại các chợ trên địa bàn TP Thanh Hóa, hoạt động mua bán sôi nổi hơn ngày thường.

Để chuẩn bị cho mâm ngũ quả, thành phần quan trọng trong mâm lễ ngày Rằm, nhiều người đã tìm đến các cửa hàng hoa quả lớn nhỏ để chọn mua.

Hàng chục loại quả tươi ngon, đẹp mắt giúp người dân thỏa sức lựa chọn cho mâm cúng gia tiên.

Chuối luôn đắt khách vì nhu cầu thị trường cao vào dịp lễ quan trọng này.

Cùng với các loại quả, hoa cũng là sản phẩm bán chạy vào những ngày này. Sự đa dạng về loài hoa cũng như phong phú về màu sắc khiến các hàng hoa luôn đông khách thời điểm này.

Hoa hồng, hoa cúc, ly được lựa chọn nhiều nhất.

Những chùm hoa bưởi cũng được nhiều người chọn mua để dâng lên bàn thờ.

Trầu cau được bày bán khá nhiều. So với thời điểm trước Tết Nguyên đán, giá cau có giảm, dao động từ 7.000 – 8.000 đồng/quả.

Xôi, chè, các loại bánh góp phần làm nên hương vị ngày Rằm thêm đủ đầy hơn.

Nhìn chung, thị trường hàng hóa phục vụ ngày Rằm tháng Giêng khá phong phú, đa dạng. Giá cả các mặt hàng so với cùng kỳ những năm trước có phần “mềm” hơn, tạo thuận lợi cho người dân mua sắm cúng Rằm dịp đầu năm.

Thu Hà – Hoài Thu

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/doi-song-xa-hoi/soi-dong-cho-ram-thang-gieng/132232.htm